Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng lậu vẫn ồ ạt vào Việt Nam

Thứ sáu, 13:10 17/07/2009

Giadinh.net - Đó là nhận định hôm qua (16/7) của Ban chỉ đạo Trung ương chống buôn lậu và gian lận thương mại (Ban chỉ đạo 127 TW) về tình hình 6 tháng đầu năm nay.


Suy giảm kinh tế thế giới khiến cho hàng hóa của nhiều nước tồn đọng, gian thương trong nước cùng với đối tác nước ngoài cấu kết nhau, bằng nhiều biện pháp tinh vi để tuồn hàng vào nội địa tiêu thụ...

Một tỉnh, bắt giữ  52 tấn gà “ngoại”

Kiểm tra hàng hóa tại Cửa khẩu Lao Bảo, Quảng Trị. Ảnh: CH
 

Cùng với việc kiểm soát chặt chẽ giá cả các tháng cuối năm, Ban chỉ đạo 127 TW đưa ra nhận định: Để ổn định thị trường trong nước, việc kéo giảm nhập lậu hàng hóa vào nội địa là rất quan trọng. Các biện pháp mạnh cũng như chương trình cụ thể sẽ được thông qua vào ngày 17/7 tại cuộc họp của Ban chỉ đạo tại Hải Phòng.

Nổi lên trong 6 tháng qua là buôn lậu ở khu vực phía bắc. Theo Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), tình hình buôn lậu gà và đồ tươi sống từ Trung Quốc vào Việt Nam vẫn diễn ra phức tạp. Tại Công an tỉnh Lạng Sơn, 6 tháng đầu năm đã bắt giữ 56 tấn gà Trung Quốc, 86.400 quả trứng, 5.335 kg lục phủ ngũ tạng các loại; Công an Hà Nội bắt 17 tấn gà, 1,2 tấn nội tạng... Theo đề xuất của Công an Lạng Sơn, Cục CSĐT tội phạm kinh tế đã tham mưu Lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát có văn bản đề nghị Ban Chỉ đạo 127/TW kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ các giải pháp nhằm ngăn chặn và hạn chế tình hình nhập lậu gia súc, gia cầm.

Ban chỉ đạo 127 TW cũng cho rằng, các đầu nậu lợi dụng chính sách đối với cư dân biên giới theo Quyết định 254/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để mang vác, vận chuyển, buôn bán hàng lậu qua biên giới nhằm trốn thuế rồi tập trung hàng hoá tiêu thụ trong nội địa. Ngoài ra, các đối tượng còn lợi dụng kẽ hở của chính sách xuất nhập khẩu, chính sách ưu đãi của Chính phủ cho khu kinh tế cửa khẩu, khu kinh tế mở để thực hiện các hành vi vi phạm. Điển hình là khu vực biên giới Lạng Sơn, Quảng Ninh, Quảng Trị, An Giang, Tây Ninh...
 
Đặc biệt, nổi lên trong thời gian qua xuất hiện nhiều vụ vận chuyển trái phép hàng cấm, nhập lậu hàng hoá vào nước ta, đặc biệt là vũ khí, dao găm, vàng, thuốc hướng thần, vẩy tê tê, ngà voi... và tiền Việt Nam giả. Còn nữa, đã phát hiện khá nhiều vụ vận chuyển trái phép hàng cấm qua đường container tại cảng Hải Phòng.

Hàng hoá nhập lậu chủ yếu thuộc nhóm các mặt hàng có thuế suất cao như hàng điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, điện thoại di dộng, hàng may mặc, đồ gia dụng,... Việc nhập lậu những mặt hàng như: pháo nổ các loại, mũ bảo hiểm, vải may mặc, bánh kẹo, giầy dép, hàng tạp hoá, tiền giả, động vật quý hiếm.... vẫn diễn ra, không theo quy luật nên công tác ngăn chặn, xử lý gặp nhiều khó khăn. Địa bàn trọng điểm vẫn là Cửa khẩu Móng Cái, Bình Liêu - Quảng Ninh; Cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam, khu vực Thác Ném, Hang Dơi thuộc tỉnh Lạng Sơn

“Nóng” chuyện gian lận thương mại

Khu vực phía nam đáng quan ngại là tình trạng gian lận thương mại. Ban chỉ đạo 127 TW cho rằng hàng hoá trọng điểm là ô tô các loại (bao gồm cũ và mới), xe gắn máy; phụ tùng ôtô và phụ tùng xe gắn máy; máy móc công trình (bao gồm cũ và mới); kim khí điện máy, thiết bị vệ sinh, linh kiện điện tử, hóa chất, thép, quần áo may sẵn, hàng điện tử cao cấp, hàng bách hóa có xuất xứ Trung Quốc, phế liệu, chế phẩm từ gia súc, gia cầm; vàng, nữ trang, tân dược, mỹ phẩm, ngoại tệ các loại; nguyên phụ liệu nhập khẩu gia công, sản xuất xuất khẩu, các loại hóa chất là tiền chất.

Các phương thức, thủ đoạn chủ yếu là lợi dụng các sơ hở trong quá trình chuyển cửa khẩu, tạm nhập tái xuất, quá cảnh, ra vào khu chế xuất, kho ngoại quan... để buôn lậu, trốn thuế. Ngoài ra là tình trạng nhập khẩu hàng hoá không khai báo, khai báo sai về số lượng, tên hàng, mã số thuế, hàng nhập khẩu đã qua sử dụng cấm nhập khẩu hoặc không đủ điều kiện tiêu chuẩn, kỹ thuật theo quy định của pháp luật...

Trong lĩnh vực đầu tư - gia công, vi phạm quy định về thủ tục hải quan như xuất khẩu không đúng mặt hàng so với khai báo hải quan về số lượng, chủng loại, mã số thuế hàng hoá, giả mạo chứng từ nhập khẩu hàng hoá rồi bỏ trốn để chiếm đoạt tiền thuế, thanh khoản hợp đồng trễ hạn, xin xuất trả hay chuyển nguyên phụ liệu từ hợp đồng này sang hợp đồng khác..
 
Ngọc Tước
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 2 phút trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 30 phút trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 32 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Chuyện vợ chồng - 57 phút trước

Tôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.

5 item hack dáng đỉnh cao, "cân đẹp" cả khuyết điểm chân vòng kiềng

5 item hack dáng đỉnh cao, "cân đẹp" cả khuyết điểm chân vòng kiềng

Đẹp - 1 giờ trước

Dưới đây là 5 kiểu trang phục mà các nàng team chân vòng kiềng chắc chắn không thể thiếu trong tủ đồ hằng ngày.

Hapacol đồng hành cùng phụ nữ để chinh phục thành công

Hapacol đồng hành cùng phụ nữ để chinh phục thành công

Sống khỏe - 1 giờ trước

Hapacol 650 mang đến giải pháp giảm đau nhanh chóng và hiệu quả, đồng hành cùng phụ nữ tự tin hơn trong mọi hoạt động để đi tới thành công.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Chồng ngoại tình, tôi sốc nặng trước lời biện minh của anh ta

Chồng ngoại tình, tôi sốc nặng trước lời biện minh của anh ta

Tâm sự - 1 giờ trước

GĐXH - Không ngờ, chồng ngoại tình còn mang tôi ra đổ lỗi vì một chuyện xảy ra trong quá khứ.

Top