Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng chục hộ dân ở Hải Phòng khốn khổ vì hễ mưa là ngập lụt

Thứ bảy, 14:26 29/08/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Dù đã dứt mưa hơn 10 ngày qua song hàng chục hộ dân phố Kiến Thiết, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng vẫn chưa thể về nhà vì nước vẫn chưa rút. Nhìn nhà cửa, vật dụng tài sản hư hỏng vì nước lũ tấn công, hàng chục hộ dân bức xúc đã làm đơn kêu cứu các cấp chính quyền.

Theo phản ánh của những hộ dân sống trong khu dân cư Kiến Thiết, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, khoảng 3, 4 năm trở lại đây, tình trạng ngập lụt thường xuyên xảy ra. Mỗi khi mưa lớn, cả khu phố như bị cô lập vì nước bủa vây.

Hàng chục hộ dân ở Hải Phòng khốn khổ vì hễ mưa là ngập lụt - Ảnh 1.

Dù mưa đã dứt hơn 10 ngày nay song tình trạng ngập lụt vẫn bủa vây chục hộ dân


Cũng theo phản ánh cho biết, kể từ khi 2 dự án là tái định cư Xi măng và Chợ đầu mối hoa quả xây dựng xong và đi vào hoạt động, hầu hết ao hồ quanh khu dân cư bị lấp dẫn đến hệ thống tiêu thoát nước quanh khu vực gần như tê liệt. Cứ đến mùa mưa, người dân đều phải sống trong cảnh lụt lội; có đợt kéo dài tới mấy tháng mà nước chưa thoát hết; môi trường sống bị ô nhiễm và trở thành nỗi khiếp sợ của các hộ dân.

Hàng chục hộ dân ở Hải Phòng khốn khổ vì hễ mưa là ngập lụt - Ảnh 2.

Cuộc sống người dân khu Kiến Thiết bỗng bị đảo lộn. Một số hộ phải đi thuê nhà ở, một số khác không có điều kiện, đành di chuyển đồ đạc lên tá túc trong dãy nhà tập thể cũ của công ty Xăng dầu KV3 gần đó chờ nước rút. Cảnh ở tạm khốn khổ, thiếu thốn đủ đường vì không có nhà vệ sinh, điện nước, điều kiện sinh hoạt vô cùng khó khăn khiến nhiều người dân bức xúc.

Hàng chục hộ dân ở Hải Phòng khốn khổ vì hễ mưa là ngập lụt - Ảnh 3.

Hướng về phía ngôi nhà có sân vườn đang ngập úng vì nước, bà Nguyễn Thị Hải, 50 tuổi (trú tại số nhà 84 Kiến Thiết, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng) than thở: "Nhà tôi đấy, nước ngập hết từ nhà ra sân, đồ đạc hư hỏng vì ngâm trong nước dài ngày. Chúng tôi có nhà mà không ở được. Ngoài tôi và 2 vợ chồng con trai, gia đình còn có một mẹ già 90 tuổi và 2 cháu nhỏ; đứa bé nhất mới được vài tháng tuổi giờ cũng phải đưa nhau lên ở tạm trong dãy nhà bỏ không này.

Hàng chục hộ dân ở Hải Phòng khốn khổ vì hễ mưa là ngập lụt - Ảnh 4.

Cùng cảnh sống chung với lụt nhiều năm liền, ông Nguyễn Đình Quang, 63 tuổi mệt mỏi kể: "Những ngày mưa kéo dài, bồn vệ sinh cứ dềnh lên, ùn ứ vì không tiêu thoát được. Có vườn cau thì cũng bị hỏng hết. Tuổi già có dãy nhà trọ làm nguồn kinh tế chính, nhiều người đến thuê rồi cũng phải trả vì không thể sinh hoạt được".

Hàng chục hộ dân ở Hải Phòng khốn khổ vì hễ mưa là ngập lụt - Ảnh 5.
Hàng chục hộ dân ở Hải Phòng khốn khổ vì hễ mưa là ngập lụt - Ảnh 6.

Trao đổi với Báo Gia đình và Xã hội, ông Phạm Văn Quý - Chủ tịch UBND phường Sở Dầu (quận Hồng Bàng) đánh giá: "Những năm trước đây, khu vực này còn nhiều ao, hồ nên ít khi xảy ra tình trạng ngập lụt. Từ khi các dự án triển khai, diện tích ao hồ bị thu hẹp, cùng với đó hệ thống tiêu thoát nước cũng đã cũ, xuống cấp nên khả năng dẫn đến tiêu thoát nước kém, gây ngập lụt cục bộ".

Hàng chục hộ dân ở Hải Phòng khốn khổ vì hễ mưa là ngập lụt - Ảnh 7.

Khu tạm lánh không có nhà vệ sinh, - nơi nhiều hộ dân bị ngập lụt đang ở tạm.


Cũng theo ông Quý, đầu năm 2020, địa phương đã có văn bản đề nghị UBND quận Hồng Bàng sớm có phương án cải tạo, xây dựng hệ thống tiêu thoát nước trên địa bàn. Hiện, chính quyền quận đang phối hợp với các đơn vị liên quan là Sở Xây dựng và công ty Cấp thoát nước Hải Phòng tiến hành khảo sát, đo đạc, lập phương án xây dựng hệ thống tiêu thoát nước, để giải quyết dứt điểm tình trạng ngập lụt hiện nay.

Theo quan sát của phóng viên, mặc dù trận mưa đã dứt được hơn 10 ngày nay song nhiều nhà dân ở khu phố Kiến Thiết (phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) sát phía sau chợ đầu mối hoa quả vẫn đang bị nước lũ bủa vây dẫn đến sinh hoạt của nhiều hộ dân gặp khó khăn, đảo lộn.

Đinh Huyền - Minh Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 2 phút trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 19 phút trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Giáo dục - 1 giờ trước

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) vừa công bố thông tin sẽ thưởng 5 triệu đồng cho sinh viên nam đăng ký ngành Giáo dục Mầm non.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Thời sự - 1 giờ trước

Trong lúc thả diều, 4 đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát với 1 bé gái khác. Sau đó bé gái này về kêu mẹ ra "giải quyết". Hậu quả, 4 đứa trẻ nhập viện với nhiều vết thương trên người.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 10 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Top