Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàn Quốc ngừng tiếp nhận lao động Việt Nam: Hoàn toàn sai sự thật!

Thứ tư, 14:02 14/09/2011

GiadinhNet - Thông tin "Hàn Quốc ngừng tiếp nhận lao động Việt Nam" đã được đưa trên một số phương tiện truyền thông khiến hàng nghìn người lao động đã kiểm tra tiếng Hàn "mất ăn, mất ngủ".

Tuy nhiên, xác nhận với PV Báo GĐ&XH vào chiều 13/9, ông Phan Văn Minh, Giám đốc Trung tâm lao động ngoài nước (Bộ LĐ, TB&XH) khẳng định thông tin đó hoàn toàn sai sự thật.

Chỉ hoãn kiểm tra tiếng Hàn

Theo ông Minh: "Thực tế, phía Hàn Quốc chỉ tạm hoãn kỳ kiểm tra tiếng Hàn mà thôi. Nguyên nhân là do số người lao động Việt Nam kết thúc hợp đồng lao động nhưng vẫn ở lại Hàn Quốc chiếm tỷ lệ khoảng 48% nên phía Hàn Quốc quyết định tạm hoãn kỳ thi chứ không phải ngừng tiếp nhận người lao động Việt Nam. Việc kiểm tra tiếng Hàn và việc Hàn Quốc tiếp nhận người lao động Việt Nam là hoàn toàn khác nhau".
 

Hiện nay có trên 60 nghìn lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc. Ảnh: Mạnh Dũng

Thông tin được cho là sai lệch nêu trên đã gây ảnh hưởng lớn cho nhiều người, đặc biệt là hàng nghìn lao động đang có hồ sơ trên mạng sau khi đạt kết quả trong các kỳ thi tiếng Hàn năm 2010. Chủ sử dụng lao động Hàn Quốc đang căn cứ vào hồ sơ này để tiếp tục lựa chọn lao động Việt Nam phù hợp với yêu cầu công việc. Tuần vừa rồi đã có 49 lao động Việt Nam được chủ sử dụng lao động Hàn Quốc lựa chọn và Trung tâm lao động ngoài nước  (TTLĐNN) đã thông báo để tiến hành khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước khi xuất cảnh. Theo kế hoạch, trong 2 ngày 19/9 và 26/9 cũng sẽ có 2 chuyến bay chở người lao động Việt Nam sang Hàn Quốc. Trong đó, chuyến ngày 19/9 sẽ có 120 lao động xuất cảnh.

Như vậy, số người lao động đã có hồ sơ dự tuyển trên mạng, đã thi tiếng Hàn trong các đợt của năm 2010 vẫn tiếp tục được chủ sử dụng lao động Hàn Quốc lựa chọn và tiếp nhận. Khi người lao động được chọn, Trung tâm lao động ngoài nước sẽ tiến hành làm các thủ tục cần thiết cho lao động xuất cảnh. Tuần nào cũng có chuyến bay chở lao động từ Việt Nam sang Hàn Quốc.  

Không chỉ có người lao động Việt Nam vi phạm

Sẽ bị cấm vĩnh viễn nếu cư trú bất hợp pháp

Đại diện cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD) tại Việt Nam cho biết, cảnh sát tư pháp của Hàn Quốc đang tăng cường lực lượng để truy quét lao động nước ngoài cư trú bất hợp pháp. Chủ sử dụng lao động cư trú bất hợp pháp sẽ bị phạt tiền tối đa 20.000 USD, bị cấm vĩnh viễn không được sử dụng lao động nước ngoài hoặc có thể bị cấm hoạt động. Người lao động cư trú bất hợp pháp sẽ bị phạt tối đa 40 triệu won hoặc bị phạt tù tối đa là 12 tháng. Những lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc sẽ không bao giờ được quay trở lại nước này làm việc.

Theo con số thống kê của Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc, trong tổng số trên 60.000 lao động Việt Nam hiện đang làm việc tại Hàn Quốc, có 8.780 người đang cư trú bất hợp pháp. Con số này cũng được xác nhận là đứng đầu so với các quốc gia phái cử. Cụ thể, số lao động cư trú bất hợp pháp được phía Hàn Quốc thống kê gồm: Trung Quốc có 5.100 người; Philippines 4.958 người, Indonesia 3.728 người, Mông Cổ 3.515 người, Thái Lan 3.216 người.Thông tin này cũng được ông Minh xác nhận: "Không chỉ có người lao động Việt Nam ở lại Hàn Quốc sau khi hết hợp đồng lao động. Tuy nhiên, số lao động này lại chiếm con số lớn nhất trong số lao động ở lại trái phép của 15 nước phái cử. Bình thường, số người lao động nhập cảnh/năm của Việt Nam luôn chiếm đến 25% trong tổng số lao động phái cử sang làm việc ở Hàn Quốc. Chính vì thế nên số tuyệt đối về lượng người lao động Việt Nam ở lại Hàn Quốc nhiều hơn các nước khác". Theo thỏa thuận giữa Bộ LĐ, TB&XH Việt Nam và Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc thì "Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc" (EPS) được bắt đầu thực hiện từ năm 2004. Kể từ đó tới nay, đã có 62.971 lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc. Phần lớn người lao động xuất cảnh là lao động phổ thông, làm việc chủ yếu trong ngành sản xuất chế tạo (79%), số còn lại làm việc trong các ngành nông nghiệp (10%); xây dựng (8,8%), ngư nghiệp và dịch vụ (2,2%).

Chủ người Hàn Quốc cũng sẽ bị xử lý

Để xử lý tình trạng "xấu" nêu trên, vừa qua Bộ LĐ, TB&XH đã chỉ đạo TTLĐNN, phối hợp với Cục Quản lý lao động ngoài nước, Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc xây dựng đề án ngăn ngừa tình trạng người lao động Việt Nam ở lại trái phép tại nước bạn khi kết thúc hợp đồng lao động. Đề án này đã được triển khai, TTLĐNN đã sang làm việc với phía Hàn Quốc. Cùng đó, trong 3 ngày 7 - 9/9, TTLĐNN đã tổ chức tọa đàm tại 3 tỉnh có đông người lao động đi Hàn Quốc gồm Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An để tuyên truyền, vận động các gia đình có người lao động đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc và gia đình có người lao động sắp kết thúc hợp đồng để khuyên con em họ về nước đúng thời hạn.

Về phía TTLĐNN, đơn vị này đã cử thêm 2 cán bộ sang tăng cường cho Ban quản lý lao động Việt Nam ở Hàn Quốc để trực tiếp xuống các địa phương, vận động, tuyên truyền người lao động hết hợp đồng về nước. TTLĐNN đã đề nghị phía Hàn Quốc tăng cường xử lý đối tượng lao động hết thời hạn hợp đồng, cư trú trái phép, đồng thời xử lý nghiêm chủ người Hàn sử dụng lao động Việt Nam trái phép.
 

Việc tuyển lao động sang Hàn Quốc vẫn diễn ra bình thường

"Hàn Quốc chỉ hủy kế hoạch tổ chức kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ tiếng Hàn dành cho lao động Việt Nam dự kiến tổ chức vào ngày 7/8 vừa qua. Việc tuyển dụng lao động Việt Nam sang Hàn Quốc vẫn diễn ra bình thường. Lãnh đạo Bộ LĐ, TB&XH đã giao Cục Quản lý lao động ngoài nước phối hợp với Trung tâm lao động ngoài nước, Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án ngăn ngừa tình trạng lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc".

Ông Nguyễn Thanh Hòa, Thứ trưởng Bộ LĐ, TB&XH

Công Tâm

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 8 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Chuyện đó đây - 9 giờ trước

Cảnh sát Trung Quốc phát hiện điểm bất thường khi có một nhóm thanh niên xuất thân nông thôn nghèo nhưng lại có tiền mua xe hơi sang trọng để đua xe.

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 10 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Chân dung bà xã mới cưới của tiền đạo 'đắt giá' nhất tuyển U23 Việt Nam

Chân dung bà xã mới cưới của tiền đạo 'đắt giá' nhất tuyển U23 Việt Nam

Đẹp - 10 giờ trước

GĐXH - Thảo Vy - bà xã mới cưới của tiền đạo Bùi Vĩ Hào (U23 Việt Nam) gây ấn tượng với ngoại hình xinh xắn, nụ cười tươi và phong cách nhẹ nhàng.

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Tâm sự - 10 giờ trước

GĐXH - Chồng mang về số tiền lớn đủ để mua một chiếc ô tô, tôi chưa kịp mừng đã sụp đổ sau câu trách móc của anh ta.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Top