Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hai thí sinh đầu tiên đạt 9,5 điểm Văn

Thứ ba, 10:06 07/08/2007 | Xã hội

Chiều 6/8, Cục Công nghệ thông tin (Bộ GD&ĐT) hoàn tất thống kê thi đại học năm nay. Hai thí sinh đạt 9,5 môn Văn là Nguyễn Hồng Ngọc Lam, THPT Trưng Vương, TP HCM và Nguyễn Đức Phú Thọ, THPT Thoại Ngọc Hầu, An Giang.

Hà Nội là địa phương có kết quả thi đại học tốt nhất, tiếp theo lần lượt là Hải Dương, Nam Định, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Tây, Bắc Ninh, Thái Bình, Hà Nam và Nghệ An. 14 tỉnh dẫn đầu về điểm thi đều ở phía Bắc. Theo Cục trưởng Công nghệ thông tin Quách Tuấn Ngọc, trong 6 năm qua, trật tự này gần như không thay đổi.

Mặc dù dẫn đầu cả nước về kết quả thi tốt nghiệp (95%) nhưng kết quả thi ĐH, CĐ của TP HCM chỉ xếp thứ 16 trên cả nước. Trong khi đó, Bắc Giang, dù chỉ có gần 61% thí sinh đỗ tốt nghiệp nhưng vẫn xếp trên TP HCM về kết quả tuyển sinh.

Cục trưởng Quách Tuấn Ngọc cho biết, phổ điểm năm nay đẹp hơn năm 2006, ít thí sinh có điểm thi tốt nghiệp cao mà điểm thi ĐH, CĐ kém. Dù không còn phổ biến tình trạng kết quả thi tốt nghiệp xuất sắc như những năm trước, nhưng vẫn còn tình trạng thi tốt nghiệp được 9-10, thi đại học lại được 0-2 điểm.

"Làm thi tốt nghiệp nghiêm túc đã “gọt” đi khá nhiều học sinh yếu kém. Điều này phần nào cho thấy sự tương đồng của 2 kỳ thi. Tuy nhiên vẫn cần phải lọc ra những thí sinh được tổng điểm 3 môn dưới 3 điểm", ông Ngọc nhận định.

Theo thống kê của Cục Công nghệ thông tin, trong hơn 942.000 thí sinh thi vào 173 trường, có hơn 156.000 thí sinh khối A (gần 32%), hơn 84.000 thí sinh khối B (41%), gần 16.000 thí sinh khối C (15%) và 23.100 thí sinh khối D (16,7%) có tổng điểm thi 3 môn trên 15. Tổng điểm 3 môn thi khối B trung bình là 14,21 và khối A 12,6 điểm.

Đến 18h ngày 6/8, khối A có 9 thí sinh được 30 điểm, 31 em được 29,5 điểm; khối B có 6 em được 30 điểm, 50 em được 29,5 điểm, 129 em được 29 điểm; khối C có duy nhất một em được 25,5 điểm và 7 em được 25 điểm; khối D có một thí sinh được 9,5 điểm Văn, 5 em được 9,25 và 27 em được 9 điểm.

Nguyễn Hồng Ngọc Lam, THPT Trưng Vương, TP HCM thi ĐH Khoa học xã hội nhân văn và Nguyễn Đức Phú Thọ, THPT Thoại Ngọc Hầu, An Giang thi ĐH An Giang cùng được 9,5 điểm Văn khối C. Tổng điểm thi của Ngọc Lam là 23,5 (Văn 9,5 - Sử 6 - Địa 7,75), còn Phú Thọ được 19,5 điểm (Văn 9,5 - Sử 4,5 - Địa 5,25).

Thày Nguyễn Văn Tuấn, Hiệu trưởng THPT Thoại Ngọc Hầu cho biết, Nguyễn Đức Phú Thọ là học sinh 12 chuyên Văn, từng đoạt giải 3 Văn cấp tỉnh, lực học các môn khác ở mức trung bình khá.

Năm 2006, Hoàng Thùy Nhi, cô bé hằng ngày vẫn đạp xe chở rau ra bán tại đầu làng, đã giành điểm 10 môn Văn đầu tiên tại ĐH Đà Nẵng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, bài văn điểm 10 này giống hệt văn bài văn mẫu trong cuốn “Kiến thức cơ bản văn học 12”.

Theo Tiến Dũng
Vnexpress

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 16 phút trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 54 phút trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 1 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 1 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Top