Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải quân Việt Nam - Nhật Bản huấn luyện chung trên biển

Thứ năm, 13:47 16/04/2015 | Xã hội

GiadinhNet – Sáng 16/4, hai tàu huấn luyện thuộc Lực lượng tự vệ bờ biển Nhật Bản - JS KIRISAME (DD104) và JS ASAYUKI (DD132) cùng khoảng 500 sỹ quan và thủy thủ đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm Đà Nẵng.

Trong chuyến thăm này, Hải quân hai nước cũng sẽ tiến hành tổ chức huấn luyện chung trên biển.

10h00 ngày 16/4, tại cầu cảng Tiên Sa, lãnh đạo hai tàu JS KIRISAME (DD104) và JS ASAYUKI (DD132) cùng các sỹ quan, thủy thủ đã bước xuống tàu bắt tay, chào hỏi đại diện phía Việt Nam và Nhật Bản đón tàu.

 

Hai tàu huấn luyện thuộc Lực lượng tự vệ bờ biển Nhật Bản  - JS KIRISAME (DD104) và JS ASAYUKI (DD132) cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) sáng ngày 16/4. Ảnh Đức Hoàng
Hai tàu huấn luyện thuộc Lực lượng tự vệ bờ biển Nhật Bản - JS KIRISAME (DD104) và JS ASAYUKI (DD132) cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) sáng ngày 16/4. Ảnh Đức Hoàng

Lễ đón chính thức về phía Việt Nam có đại diện Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng; Phòng Đối ngoại Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam; Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và Sở Ngoại vụ.

Phía Nhật Bản có ông Yanagi Jun, Công sứ, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; Đại tá Manabu Ozawa, Tùy viên quân sự Nhật Bản; Đại diện Hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại thành phố Đà Nẵng và nhân viên Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Đại tá Masaharu Sugimoto, Chỉ huy trưởng Biên đội tàu hộ vệ số 12 trong buổi họp báo nhanh tại cầu cảng Tiên Sa. Ảnh Đức Hoàng
Đại tá Masaharu Sugimoto, Chỉ huy trưởng Biên đội tàu hộ vệ số 12 trong buổi họp báo nhanh tại cầu cảng Tiên Sa. Ảnh Đức Hoàng

Đại tá Masaharu Sugimoto, Chỉ huy trưởng Biên đội tàu hộ vệ số 12 cho biết: Trong chuyến thăm bốn ngày, khoảng 500 sỹ quan và thủy thủ của hai tàu sẽ có các hoạt động: Chào xã giao UBND TP.Đà Nẵng ; giao lưu bóng chuyền với BTL Vùng 3 Hải quân; giao hữu bóng đá futsal với đội bóng Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng.

Đặc biệt, Hải quân hai phía sẽ tiến hành tổ chức huấn luyện chung trên biển vào sáng ngày 19/4.

Lực lượng tự vệ bờ biển Nhật Bản  cũng cho phép đại diện các sở, ban ngành Đà Nẵng lên tham quan tàu vào ngày 17 và 18/4.

Một số hình ảnh hai tàu huấn luyện thuộc Lực lượng tự vệ bờ biển Nhật Bản  - JS KIRISAME (DD104) và JS ASAYUKI (DD132) cập cảng Tiên Sa do PV Báo Gia đình & Xã hội ghi lại vào sáng 16/4:

Hai tàu huấn luyện thuộc Lực lượng tự vệ bờ biển Nhật Bản  - JS KIRISAME (DD104) và JS ASAYUKI (DD132) cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) sáng ngày 16/4
Hai tàu huấn luyện thuộc Lực lượng tự vệ bờ biển Nhật Bản - JS KIRISAME (DD104) và JS ASAYUKI (DD132) cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) sáng ngày 16/4
Sỹ quan và thủy thủ trên hai tàu bước xuống tàu...
Sỹ quan và thủy thủ trên hai tàu bước xuống tàu...
...Lễ đón chính thức diễn ra tại cầu cảng Tiên Sa

...Lễ đón chính thức diễn ra tại cầu cảng Tiên Sa vào 10h cùng ngày

Đại diện hai tàu và các ngành chức năng chụp ảnh lưu niệm
Đại diện hai tàu và các ngành chức năng chụp ảnh lưu niệm
Nhiều thiết bị, vũ khí...hiện đại được lắp đặt trên hai tàu JS KIRISAME (DD104) và JS ASAYUKI (DD132)

Nhiều thiết bị, vũ khí...hiện đại được lắp đặt trên hai tàu JS KIRISAME (DD104) và JS ASAYUKI (DD132)

...Bên trong buồng lái của tàu JS KIRISAME (DD104)

...Bên trong buồng lái của tàu JS KIRISAME (DD104)

Trên tàu JS KIRISAME (DD104) có máy bay trực thăng và sân đỗ...
Trên tàu JS KIRISAME (DD104) có máy bay trực thăng và sân đỗ...

 

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 40 phút trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 43 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 59 phút trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 1 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 2 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Top