Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng xây dựng thành phố thông minh mang lại tiện ích, an toàn cho người dân

Thứ tư, 15:54 26/12/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Xây dựng thành phố thông minh đã và đang trở thành xu thế phát triển mạnh mẽ của thời đại. Việc ứng dụng CNTT cùng với các giải pháp đồng bộ được áp dụng tới từng đơn vị, tổ chức nhằm tạo ra một hệ thống điều hành, quản lý thông minh với chất lượng dịch vụ công tiện ích, thuận lợi cho mọi người dân sống và làm việc trong thành phố.

Sáng 25/12, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng tổ chức hội thảo an toàn thông tin mạng cho thành phố thông minh.

Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận và trình bày tham luận xoay quanh các nội dung về xây dựng mô hình thành phố thông minh, nhu cầu, giải pháp về chính sách, công nghệ, nhân lực nhằm thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng trong các hoạt động phát triển KT-XH của TP. Hải Phòng.


Toàn cảnh hội thảo an toàn thông tin mạng cho thành phố thông minh

Toàn cảnh hội thảo an toàn thông tin mạng cho thành phố thông minh

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực an toàn thông tin cũng giới thiệu và tư vấn các giải pháp về bảo đảm an toàn thông tin như: An ninh thông tin với hạ tầng thành phố thông minh, chủ động phòng chống - phân tích và ngăn chặn mã độc nâng cao, tấn công có chủ đích trong hệ thống công nghệ thông tin, nền tảng bảo mật thông minh cho các nguy cơ của tương lai, bảo vệ tổ chức của bạn trước kỷ nguyên 4.0”…

Ông Hoàng Minh Tiến – Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và truyền thông - trình bày chuyên đề với nội dung “Bảo đảm an toàn thông tin – vấn đề sống còn trong xây dựng đo thị thông minh” cho biết, thiết bị camera giám sát ở Việt Nam cũng như quốc tế.

"Tính đến hết năm 2017, Việt Nam cũng như quốc tế có tầm hơn 310.000 thiết bị, gần một nửa trong số đó là có các lỗ hổng trong an toàn thông tin. Rất nhiều sự vụ trên thế giới mất an toàn thông tin do các hệ thống camera giám sát này tham gia vào các vụ tấn công.

Hiện nay, Cục An toàn thông tin đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ TT&TT việc bảo mật thông tin trong thời gian nhất định. Chúng tôi cũng đang triển khai một số nhiệm vụ, xây dựng lộ trình chiến lược phát triển hạ tầng nền tảng IT, đưa ra các đề án, cơ chế khuyến khích sản phẩm IT của Việt Nam" - ông Tiến cho biết.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cho biết: “Chúng ta đang hướng đến xây dựng một chính phủ điện tử để phục vụ người dân, doanh nghiệp, phục vụ cho sự phát triển đất nước. Trong thời đại công nghệ 4.0, chúng ta sẽ ứng dụng nhiều hơn khoa học công nghệ, trong đó có CNTT vào mọi mặt cuộc sống. Chính vì vậy, việc đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng là rất quan trọng.

Việc triển khai xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh là công cuộc lớn, đòi hỏi phải chi phí, nguồn lực tài chính rất lớn. Nếu chúng ta lại không đảm bảo được an ninh - an toàn, để kẻ xấu xâm hại thì an ninh quốc gia, an toàn xã hội, quyền lợi doanh nghiệp, người dân, các mối quan hệ tương tác của chúng ta bị xâm hại thì sẽ dẫn đến hệ lụy thất thoát về tài sản.

Hội thảo hôm nay là rất cần thiết, chúng ta cùng nhau chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, kiến thức, nâng cao trách nhiệm để làm tốt việc đảm bảo an toàn thông tin trong thời gian sắp tới”.

Ông Lương Hải Âu - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng - cho biết: "Trong mô hình thành phố thông minh, hầu hết các đối tượng được kết nối với nhau trong thế giới Internet. Do đó, quản lý thành phố thông minh cần đặc biệt chú ý tới vấn đề an toàn thông tin, bảo vệ tính riêng tư. Cần phải tuyên truyền phổ biến và trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ quan chức năng, các chuyên gia, người dân và doanh nghiệp trong công tác đảm bảo ATTT để hướng tới xây dựng thành phố cảng thông minh.

Chúng tôi cũng mong muốn sự gắn kết giữa Sở TT&TT Hải Phòng và các tổ chức, doanh nghiệp sẽ là nền tảng cho sự phát triển lâu dài để cùng chung tay thành phố thông minh, bền vững".

Minh Thư

Minh Thư
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 15 phút trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 23 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 35 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 40 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 3 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Top