Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Sức khỏe hai cô giáo bị bỏng nặng khi dọn phòng thí nghiệm hiện ra sao?

Thứ năm, 15:43 27/02/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù đã có thể cử động, tự nâng được hai chân, nghiêng người…, song cô Đỗ Thị L., (36 tuổi) cán bộ trường THCS Tân Trào vẫn chưa cai được máy thở do bỏng đường hô hấp.

Sau 10 ngày tích cực cấp cứu, điều trị tại Viện Bỏng quốc gia, cô giáo Đỗ Thị L., 36 tuổi – cán bộ thí nghiệm của trường THCS Tân Trào đã có chút chuyển biến về sức khỏe. Tuy nhiên, do đường hô hấp còn tổn thương sau phát nổ từ phòng thí nghiệm nên cô L. chưa thể cai thở máy.

Người nhà cô giáo Đỗ Thị L. cho biết, tại thời điểm này, cô L. đã tỉnh táo hơn trước nhưng do vết thương bỏng khắp cơ thể, gây đau đớn nên cô thường xuyên phải dùng thuốc giảm đau. Hiện, bác sĩ khoa hồi sức Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội) đã tiến hành lấy miếng da ở dưới cánh tay phải cấy ghép vào ống chân phải cho cô L.. Những vết thương ngoài da, dù nặng nhưng cũng không quá đáng ngại so với vết bỏng hô hấp hiện nay của cô. Về ăn uống, hiện cô L. vẫn phải ăn qua ống xông.

Hải Phòng: Sức khỏe hai cô giáo bị bỏng nặng khi dọn phòng thí nghiệm hiện ra sao? - Ảnh 1.

Trường THCS Tân Trào - nơi 3 giáo viên gặp tai nạn trong phòng thí nghiệm

Cô L. có 2 con trai còn rất nhỏ (một cháu 12 tuổi và một cháu 7 tuổi). Chồng cô L. đi lao động tại Đài Loan suốt 5 năm qua, vừa rồi mới về quê ăn Tết lần đầu. Đang lúc chuẩn bị lấy vé bay sang thì vợ gặp sự cố nên anh phải lùi lại vài ngày. Đến ngày 23/2, khi không thể trì hoãn được nữa, chồng cô L. đã trở lại Đài Loan làm việc với hy vọng có tiền gửi về sớm chữa trị cho vợ. 

Ước tính mỗi ngày, tiền thuốc phải mua ngoài danh mục bảo hiểm của cô L. là hơn 4 triệu đồng. Theo chẩn đoán, với tình hình bệnh này, cô L. sẽ phải nằm viện ít nhất 1 tháng nữa.

Cùng gặp tai nạn trong phòng thí nghiệm khi đang dọn dẹp vệ sinh cùng cô giáo Đỗ Thị L. còn có 2 giáo viên là Hoàng Thị L., 34 tuổi và Phạm Thị A., 47 tuổi. Tuy nhiên, do vết thương nhẹ nên cô Phạm Thị A. được sơ cứu tại địa phương. Còn cô Hoàng Thị L. bị bỏng toàn bộ vùng mặt, một phần cẳng tay, đùi với diện tích bỏng 25%, chưa phải can thiệp đặt nội khí quản để bảo vệ đường thở, huyết áp bình thường. Cô Hoàng Thị L. hiện vẫn đang theo dõi, điều trị tại Viện Bỏng quốc gia, sức khỏe có phần tiến triển tốt.

Như Gia đình và Xã hội đã thông tin, khoảng 16h30 ngày 17/2, trong lúc dọn vệ sinh phòng chống dịch COVID-19 thì bất ngờ có tiếng nổ lớn phát ra từ phòng thí nghiệm trường THCS Tân Trào làm 3 cô giáo bị thương. 

Đinh Huyền

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 4 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 5 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top