Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Ngày đầu ra quân thực hiện việc lập danh sách, thông tin hành khách đi xe

GiadinhNet – Để thuận lợi trong rà soát, khoanh vùng những trường hợp từng tiếp xúc với người mắc COVID-19, Hải Phòng triển khai kê khai bắt buộc đối với mọi hành khách khi tham gia giao thông bằng phương tiện vận tải đường bộ.

Hải Phòng: Ngày đầu ra quân thực hiện việc lập danh sách, thông tin hành khách đi xe - Ảnh 1.

Ghi nhận của phóng viên Gia đình và Xã hội trong ngày đầu thực hiện kê khai bắt buộc tại các bến xe khách Hải Phòng.

Hải Phòng: Ngày đầu ra quân thực hiện việc lập danh sách, thông tin hành khách đi xe - Ảnh 2.

Thông báo dán tại phòng chờ bến xe Lạc Long

Sáng 16/3/2020, tại bến xe Lạc Long, quận Hồng Bàng, Ban quản lý bến dán thông báo yêu cầu hành khách và cả lái xe, phụ xe, nhân viên bến chấp hành nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố. Theo đó, các phụ xe phải chấp hành nghiêm việc lập danh sách tất cả hành khách trên từng chuyến xe (bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại) để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 của các cơ quan chức năng khi cần thiết.

Hải Phòng: Ngày đầu ra quân thực hiện việc lập danh sách, thông tin hành khách đi xe - Ảnh 3.

Hành khách lên xe được lái, phụ xe hướng dẫn sát khuẩn tay

Cùng với đó, các nhà xe được trang bị mỗi xe một chai dung dịch sát khuẩn cho khách rửa tay và nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang khi lên xe. Việc đeo khẩu trang cũng được tất cả nhân viên, lái xe, phụ xe ở bến thực hiện nghiêm chỉnh.

Hải Phòng: Ngày đầu ra quân thực hiện việc lập danh sách, thông tin hành khách đi xe - Ảnh 4.

Nhân viên bến xe Cầu Rào lấy thông tin hành khách đi xe

Tương tự, tại bến xe Cầu Rào, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, hệ thống loa truyền thanh liên tục phát đi thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 và khuyến cáo người dân sử dụng khẩu trang, nước sát khuẩn tay trước khi lên xe. 

Ngay tại cửa ra vào, bến xe bố trí nhân viên tiếp đón khách, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và nhắc nhở khách đeo khẩu trang đúng cách.

Hải Phòng: Ngày đầu ra quân thực hiện việc lập danh sách, thông tin hành khách đi xe - Ảnh 5.

Bến xe Cầu Rào tiến hành đo thân nhiệt cho khách vào bến

Theo đánh giá của ông Vũ Hồng Hải (40 tuổi) - Phó trưởng Bến xe Cầu Rào, người dân Hải Phòng rất đoàn kết, chia sẻ và có ý thức rất cao trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng. "Cá biệt, có một vài cá nhân cảm thấy ngột ngạt vì chưa quen việc đeo khẩu trang nhưng được lái xe, phụ xe nhắc nhở nên cũng vui vẻ chấp hành".

Hải Phòng: Ngày đầu ra quân thực hiện việc lập danh sách, thông tin hành khách đi xe - Ảnh 6.

Nhân viên nhà xe Cầu Rào phun khử khuẩn mỗi khi xe về bến

Ông Đỗ Văn Toán (40 tuổi), Trưởng Bến xe Cầu Rào cho biết: "Mỗi ngày, nhân viên bến xe Cầu Rào chia làm 2 ca phun thuốc Cloramin B khử khuẩn cho 280 xe khách. Việc khử khuẩn toàn bộ xe hoạt động ra, vào khu vực bến bãi được thực hiện từ giữa tháng 2/2020. Riêng hãng xe Hải Âu, tự chủ việc phun thuốc khử khuẩn."

Hải Phòng: Ngày đầu ra quân thực hiện việc lập danh sách, thông tin hành khách đi xe - Ảnh 7.

Ga Hải Phòng triển khai phòng chống dịch COVID-19

Tại Ga Hải Phòng, công tác phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm túc ngay từ đầu tháng 2.

Hải Phòng: Ngày đầu ra quân thực hiện việc lập danh sách, thông tin hành khách đi xe - Ảnh 8.

Khách mua vé đi tàu đều phải cung cấp thông tin địa chỉ, số điện thoại cho nhà ga

Trưởng Ga Hải Phòng Đặng Tiến Mạnh cho biết, đơn vị đã phối hợp với Trung tâm Y tế đường sắt và Trung tâm Y tế quận Ngô Quyền thực hiện được 2 đợt khử khuẩn toàn bộ phòng đợi tàu, ke ga, quảng trường bằng thuốc Cloramin B. Hiện, việc phun khử khuẩn bên trong các toa tàu được duy trì mỗi khi tàu về ga cùng các vị trí có nhiều tiếp xúc như tay nắm cửa ra ga, ghế đợi… 

"Ngoài ra, việc lập danh sách khách đi tàu được nhân viên bán vé thực hiện ngay khi xuất vé. Chúng tôi cũng xác định, phải thực hiện nghiêm túc ngay từ đầu bởi chỉ một cán bộ bị nhiễm dịch thì cả kíp làm phải cách ly y tế. Mà như vậy, lấy đâu ra nhân lực để làm thay, mọi hoạt động điều hành tại đây sẽ bị đình trệ, tê liệt hết" - ông Mạnh chia sẻ.

Trước đó, tháng 2/2020, Ga Hải Phòng bố trí một phòng cách ly ngay tại nhà ga để sẵn sàng đưa người có dấu hiệu ho, sốt… vào nghỉ ngơi trong khi chờ đợi cơ quan y tế.

Hải Phòng: Ngày đầu ra quân thực hiện việc lập danh sách, thông tin hành khách đi xe - Ảnh 9.

Đồ họa: Hoàng Việt

 Đinh Huyền

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 7 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 8 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top