Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Miễn phí 1 năm sử dụng xe buýt điện EV trên đảo Cát Bà

Thứ bảy, 06:00 11/02/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Nhằm mục đích bảo vệ môi trường sống đảo Cát Bà, tiến tới lộ trình xin công nhận quần đảo này là di sản thiên nhiên thế giới, vừa qua, EV Bus đã được đưa vào chạy thử nghiệm và được đông đảo du khách đánh giá cao.

Đây là xe buýt chạy bằng điện đầu tiên tại Việt Nam do Cty TNHH TM Quốc Hưng tiếp nhận và điều hành hoạt động (xe bus điện EV). Xe có sức chứa 50 chỗ ngồi, có điều hòa và cho phép chạy quãng đường 160km.

Loại xe bus này được đánh giá phù hợp với khí hậu có độ ẩm cao của Việt Nam và địa hình dốc như quần đảo Cát Bà hiện nay. Theo ông Kengo Ishida – Giám đốc Trung tâm giảm thiểu Carbon khu vực Châu Á – Cục Môi trường thành phố Kitakyushu – Nhật Bản “Vì không sử dụng xăng nên xe Bus điện EV không làm phát sinh các khí thải có hại. Xe sử dụng năng lượng có thể tái sinh (năng lượng mặt trời) để phát điện nên không làm phát sinh khí thải CO2. Thân xe có trọng lượng nhẹ nhất trên thế giới nên nhiên liệu sử dụng rất hiệu quả; Sử dụng phương thức thay pin dự phòng nên xe có thể chạy liên tục ở khoảng cách dài.


Bus EV sẽ chạy miễn phí phục vụ du khách trên đảo 1 năm

Bus EV sẽ chạy miễn phí phục vụ du khách trên đảo 1 năm

Trước đó, theo UBND TP hải Phòng, xe bus điện EV đã được đem ra chạy thử nghiệm trên đảo Cát Bà tại 2 tuyến số 13 và 14 từ cuối năm 2015. Năm nay (2017), bus EV sẽ chính thức chạy phục vụ miễn phí người dân và du khách trong vòng 1 năm. Năm 2018, bus EV sẽ triển khai áp dụng thêm 10 xe và đến năm 2020 sẽ đưa vào sử dụng thêm 30 xe. Theo đó, UBND thành phố và Sở GTVT sẽ xem xét việc cấm hay không cấm các loại xe Bus Diezen vào đảo này.

Được biết, nguồn vốn để thực hiện dự án này huy động từ phí thăm quan vào đảo Cát Bà; tiền hỗ trợ và các chính sách ưu đãi từ phía chính phủ Việt Nam và TP Hải Phòng; Hỗ trợ thiết bị theo cơ chế JCM Nhật Bản.

Phát biểu tại hội nghị, bà Vũ Thị Thuỳ Liên – PGĐ Công ty TNHH Thương mại Quốc Hưng đề xuất: UBND TP và các sở ngành có liên quan tạo điều kiện hỗ trợ miễn phí đường bộ trong thời gian chạy thử nghiệm; tạo điều kiện để đơn vị có mặt bằng xây dựng khi dự trữ năng lượng, bến bãi đỗ xe; Mong các bộ, ngành có liên quan của Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ thiết bị và kỹ thuật cho công ty…

Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng ông Lê Thanh Sơn cho biết: Đây là dự án đầu tiên tại Việt Nam sẽ mở ra một mô hình mới về vận tải hành khách công cộng. Thành phố chỉ đạo: Các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan truyền thông để tuyên truyền cho dự án; Các sở ngành phối hợp với đối tác Nhật Bản và công ty TNHH Thương mại Quốc Hưng để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện; Công ty Quốc Hưng cần tranh thủ tối đa sự hỗ trợ, hướng dẫn của các chuyên gia để tiếp cận với công nghệ mới, sớm có kết quả đánh giá, tiến tới rút ngắn thời gian chạy thử nghiệm.

Minh Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 1 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 58 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Top