Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng lên tiếng và hành động bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại

Chủ nhật, 07:17 16/04/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Nhằm giúp học sinh nhận thức rõ hơn những hành vi xâm hại, đặc biệt là xâm hại tình dục và kỹ năng phòng vệ bản thân, Thành đoàn Hải Phòng đã phối kết hợp cùng quận đoàn Hải An tổ chức chuyên đề "Hãy lên tiếng bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại”.

Chiều ngày 14/4, tại trường THCS Đằng Hải (quận Hải An, Hải Phòng), chuyên đề “Hãy lên tiếng bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại” đã thu hút hơn 700 học sinh trong trường với hơn 100 đại biểu, cán bộ đoàn từ các quận, huyện trên địa bàn thành phố về dự.


Học sinh cởi mở với những thông tin mà các chuyên gia trao đổi về cách nhận biết hành vi xâm hại và kỹ năng tự bảo vệ mình. Ảnh: TĐ

Học sinh cởi mở với những thông tin mà các chuyên gia trao đổi về cách nhận biết hành vi xâm hại và kỹ năng tự bảo vệ mình. Ảnh: TĐ

Tại buổi chuyên đề, những thông tin nhận biết hành vi xâm hại và cách ứng phó khi bị xâm hại thân thể, đặc biệt xâm hại tình dục đã được các chuyên gia tuyên truyền tới các em học sinh.

Theo đó, những hành động được “liệt kê” vào hành vi xâm hại, quấy rối, kích động trẻ đã được các em nhận thức khá đầy đủ. Một số học sinh ban đầu còn ngại ngần không dám bày tỏ suy nghĩ của mình về xâm hại tình dục, xâm hại thân thể nhưng sau vài phút được chuyên gia trao đổi, các em đã thoải mái, tự tin trả lời.


Học sinh tự tin trả lời các câu hỏi của chuyên gia Phạm Đạt về hành động nào bị coi là xâm hại trẻ em. Ảnh:TĐ

Học sinh tự tin trả lời các câu hỏi của chuyên gia Phạm Đạt về hành động nào bị coi là xâm hại trẻ em. Ảnh:TĐ

Một số học sinh tỏ rõ quan điểm về cách ứng phó của mình khi bị tấn công, đe dọa như chạy tới nơi đông người kêu cứu, bỏ chạy, xua tay. Em Lê P.A lớp 6A3 cho biết: “Hầu hết những đối tượng xâm hại trẻ là người quen biết, thậm chí người thân”. Học sinh Lê Văn P, lớp 7A4 cho hay: “Khi ai đó động chạm vào các vùng nhạy cảm của cơ thể mình chính là người đó đang xâm hại mình ”. ..


Học sinh lớp 8A3 đã thể hiện suy nghĩ và hành động của mình qua 10 bức tramh xung quanh chủ đề Hãy bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại. Ảnh: TĐ

Học sinh lớp 8A3 đã thể hiện suy nghĩ và hành động của mình qua 10 bức tramh xung quanh chủ đề Hãy bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại. Ảnh: TĐ

Tại buổi tọa đàm, chuyên gia Phạm Đạt – TT tư vấn an toàn về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em chia sẻ: Hiện mỗi năm, cả nước có trên 5000 trẻ em bị xâm hại về tình dục, tính trung bình mỗi ngày có 3 trẻ bị lạm dụng, xâm hại. Độ tuổi bị xâm hai chủ yếu rơi vào các trẻ có độ tuổi từ 9 đến 14 tuổi và xảy ra cả với bé trai và bé gái.

Riêng năm 2016, 64,5 % cuộc gọi đến tổng đài của Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em liên quan đến xâm hại tình dục và bạo hành trẻ em. Tuy nhiên đây không phải là con số cuối cùng và chưa phải là con số chính xác, bởi nhiều rào cản từ phía gia đình, cơ quan pháp luật và nhiều yếu tố khác.

“Trẻ em thường bị xâm hại ở đâu?” - ông Đạt chia sẻ: “Chúng ta vẫn nghĩ trẻ em cần không gian sống thật an toàn, nên chỉ chú ý đến nơi công cộng mà bỏ qua nơi sống của các em. Về xâm hại, đôi khi chúng ta thường dặn trẻ không được tiếp xúc với người lạ nhưng theo thống kê, chính những người thân quen lại xâm hại nhiều hơn”.


Chuyên đề Hãy lên tiếng bảo vệ Trẻ em khỏi xâm hại được đông đảo phụ huynh và học sinh trong trường đánh giá cao bởi ý nghĩa giáo dục, kỹ năng sống cho các em.

Chuyên đề Hãy lên tiếng bảo vệ Trẻ em khỏi xâm hại được đông đảo phụ huynh và học sinh trong trường đánh giá cao bởi ý nghĩa giáo dục, kỹ năng sống cho các em.

Cô Bùi Thị Mười, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Buổi tọa đàm chia sẻ về vấn đề bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại tình dục cho các học sinh THCS là việc làm rất cần thiết, hướng cho các em biết “đi đúng đường”, đặc biệt là trong thời đại công nghệ thông tin phát triển và khó kiểm soát như hiện nay.

Một đứa trẻ không biết tự bảo vệ bản thân mình, không hiểu biết về bản thân đương nhiên sẽ phải đối đầu với nhiều nguy cơ xâm hại hơn là những đứa trẻ được trang bị đầy đủ kiến thức”.

Trao đổi với phóng viên về nỗi niểm của mình trước nạn xâm hại trẻ em, chị L.T.M, 42 tuổi – phụ huynh em V.Đ.H.M chia sẻ: “Khi con bước vào tuổi teen, không chỉ tôi mà tất thảy các bậc phụ huynh có con bước vào độ tuổi này đều lo lắng, bối rối. Cái khó nhất là truyền đạt, nói sao cho con hiểu về giới tính, tâm sinh lý của chúng mà thoải mái, tự nhiên.

Và cuối cùng tôi đã chọn giải pháp làm bạn của con để hiểu những suy nghĩ, hành động của chúng mà bảo vệ. Để hạn chế nhất mọi hành động xâm hại con, tôi luôn căn dặn con tuyệt đối không được đi học, đi chơi 1 mình…

Đồng thời, tôi cũng chỉ cho con cách nhận biết kẻ xấu đang muốn xâm hại mình và cách ứng xử với điều xấu đó. Qua đây, tôi cũng mong rằng, nhà trường, các cơ quan chức năng và gia đình các em hãy không chỉ lên tiếng mà cần phải hành động. Có như thế, chúng ta mới thực sự bảo vệ được con em mình”.

Minh Lý - Trung Đức

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 9 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 43 phút trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 3 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 3 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top