Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Hàng nghìn trẻ “khát sữa” vì chờ…hội thảo

Thứ hai, 07:46 05/10/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Gần 5 tháng nay, hoạt động sữa học đường dành cho trẻ mầm non trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng bị “tạm dừng” để chờ Phòng Giáo dục huyện tổ chức hội thảo.

 

Trường mầm non Sao Mai vẫn cho trẻ dùng sữa để đảm bảo chế độ dinh dưỡng. 	Ảnh: ML
Trường mầm non Sao Mai vẫn cho trẻ dùng sữa để đảm bảo chế độ dinh dưỡng. Ảnh: ML

 

5 tháng trẻ “khát sữa”

5 tháng trước, 18.000 trẻ em của 37 trường mầm non thuộc huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đều được uống sữa tại trường. Với tiêu chí lựa chọn sản phẩm là sản phẩm có chứng nhận về tiêu chuẩn, có giấy phép hoạt động… các trường tự kiểm tra và lựa chọn hãng sữa cho mình.

Đây là hoạt động Sữa học đường dành cho trẻ mầm non thuộc huyện Thủy Nguyên nhằm nâng cao thể trạng… luôn được các trường mầm non trên địa bàn huyện quan tâm, hưởng ứng. Việc triển khai uống sữa tại lớp được các trường triển khai khá nghiêm túc và thu hút được niềm tin từ các bậc phụ huynh. Theo đó, mỗi trẻ khi tham gia uống sữa, thực phẩm dinh dưỡng sẽ được dùng 1 ly sữa vào các ngày tới trường. Do đó, tiền thu uống sữa, thực phẩm dinh dưỡng được thu thêm 5.000 đồng/ngày cùng với tiền ăn theo tháng.

Tuy nhiên, đến ngày 25/5/2015, Phòng Giáo dục huyện Thủy Nguyên đã có công văn số 33/GDĐT-MN với nội dung “yêu cầu các trường tập trung vào nâng mức ăn cho các cháu và tạm dừng việc uống sữa”… để “Phòng Giáo dục huyện tổ chức hội thảo, thống nhất với các Hiệu trưởng các trường về việc lựa chọn hãng sữa, chất lượng, giá thành, tính pháp lý của sản phẩm sữa…”.

Trước nội dung công văn trên, có trường phản ứng, có trường chấp hành khiến nhiều trẻ bị đẩy vào tình trạng “khát sữa” mỗi ngày đến trường. Tại Trường mầm non An Lư, việc uống sữa đang diễn ra ổn định, nay bị dừng sữa khiến 700 trẻ phải “tạm dừng” uống sữa tại trường.

Trường mầm non Thiên Hương, Trường mầm non Minh Đức và một số trường khác cũng tương tự. Nói đến chuyện con mình bị ngừng uống sữa ở trường, anh Bùi Văn S, 40 tuổi (Minh Đức, Thủy Nguyên) bức xúc: “Thấy con về nói không được uống sữa, tôi thấy lạ nên gọi điện hỏi cô giáo chủ nhiệm lớp. Cô giáo cho hay, các trường mầm non ở huyện đều tạm dừng sữa vì chờ Phòng Giáo dục tổ chức hội thảo. Tại sao, tiền uống sữa của con do phụ huynh đóng mà Phòng Giáo dục lại can thiệp? Việc chọn lựa sữa chỉ cần đưa ra tiêu chí là được rồi, sao lại thích cấm thì cấm, thích dừng thì dừng?”.

Dừng vì muốn chọn hãng sữa chất lượng?

Trước công văn của Phòng Giáo dục huyện Thủy Nguyên, các trường cùng tuân thủ việc dừng uống sữa. Vì vào thời điểm nghỉ hè nên việc dừng, chậm uống sữa cũng không gây ảnh hưởng nhiều tới học sinh. Tuy nhiên, hơn 3 tháng trôi qua, từ khi năm học mới bắt đầu (trường mầm non thường tổ chức học từ tháng 8 - PV), hội thảo giữa Phòng Giáo dục với các Hiệu trưởng về việc chọn sữa vẫn chưa được tiến hành, khiến nhiều trường đứng ngồi không yên. Dù biết việc cho trẻ trong trường uống sữa, thực phẩm dinh dưỡng là một điều kiện cần và đủ cho sự phát triển của trẻ song vướng công văn của lãnh đạo phòng, nhiều trường đành để trẻ… “khát sữa”.

Trao đổi với ông Bùi Thế Hiệp qua điện thoại xung quanh nội dung công văn “tạm dừng sữa trên toàn trường mầm non của huyện”, ông Hiệp chia sẻ: “Sở dĩ có công văn trên do tình hình cung ứng sữa cho trường học khá phức tạp. Vì các hãng cạnh tranh nhau nên đã nảy sinh nhiều hậu quả xấu. Trước phản ứng dư luận về sự phức tạp của các hãng sữa ở địa bàn huyện, tôi đã ra công văn trên nhằm chấn chỉnh kịp thời tình trạng lộn xộn này. Bản thân tôi cũng rất mong sớm tổ chức được hội thảo này để các Hiệu trưởng có thêm kiến thức lựa chọn sữa cho chuẩn và phù hợp với học sinh của mình”.

Nhận xét về tinh thần công văn của lãnh đạo Phòng Giáo dục, một Hiệu trưởng nói: “Tôi thấy việc lãnh đạo Phòng Giáo dục ra công văn tạm dừng sữa trong trường mầm non huyện tại thời điểm xảy ra những phức tạp giữa các hãng sữa là kịp thời và phù hợp. Tuy nhiên, công văn tạm dừng này mà kéo dài gần 5 tháng thì không nên. Chúng tôi chỉ mong phía Phòng sớm có công văn trở lại để các trường triển khai việc uống sữa trở lại…”.

 

Chọn sữa đạt chuẩn không chờ hội thảo

Không theo các trường khác, BGH Trường mầm non Sao Mai (Thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) vẫn cho trẻ tiếp tục uống sữa. Bà Chu Thị Giang, Hiệu trưởng Trường mầm non Sao Mai bày tỏ: “Chiến dịch sữa học đường của Trường mầm non Sao Mai được triển khai hơn chục năm nay rồi. Từ thời điểm đó, các phụ huynh đã đóng góp tiền để cho con uống sữa. Hiện nay, trường thu mỗi trẻ là 16.000 đồng/ngày, bao gồm cả tiền ăn và uống sữa. Phòng Giáo dục huyện ra văn bản này nhưng tôi xét thấy hãng sữa của mình chọn chất lượng nên nhà trường vẫn tiếp tục cho trẻ uống sữa mỗi ngày”.

Minh Lý/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 43 phút trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 58 phút trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 2 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top