Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Giận vợ không gửi tiền về, chồng ôm 2 con nhỏ nhảy cầu tự vẫn

Thứ năm, 15:03 10/09/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Tức giận vì vợ không gửi tiền về, Phùng Văn Huy (Kiến Thụy, Hải Phòng) mang theo hai con nhỏ lao xuống kênh nước, bất chấp sự can ngăn của người xung quanh.

Theo lời thuật của nhiều nhân chứng, cách đây không lâu (đêm 8/8), tại địa phận xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng, một người đàn ông ôm 2 con nhỏ lao xuống sông Hòa Bình (đoạn địa phận xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy).

Hải Phòng: Giận vợ không gửi tiền, chồng ôm hai con nhảy cầu tự vẫn - Ảnh 1.

Hiện trường nơi Phùng Văn Huy ôm 2 con tự vẫn

Lúc này, có 1 người mặc quân phục công an (sau này được biết chính là Thượng úy Phan Đình Thương) đi tới đã lao xuống kênh, cứu thành công 3 bố con lên bờ. Khi được cứu sống, người đàn ông này liên tục mắng nhiếc chửi bới người cứu mình và tiếp tục ôm 2 đứa trẻ lao tiếp xuống kênh. Lại một lần nữa, Thượng úy Thương nhảy xuống cứu. 

Thấy tình hình bất ổn vì người đàn ông kia liên tiếp muốn ôm con tự vẫn, Thượng úy Thương đã gọi điện cấp báo tới Công an phường Hưng Đạo (quận Dương Kinh, Hải Phòng) nhờ hỗ trợ, đưa các nạn nhân về trụ sở an toàn; đồng thời trấn an tinh thần đối tượng.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai mình là Phùng Văn Huy (SN 1988, trú tại phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng), do tức giận vợ (đang sống ở TP.HCM) không gửi tiền về nên đem 2 con tự vẫn.

Huy khai, hắn quyết đem 2 con là P.T.M.P. (SN 2009) và P.T.K.T. (SN 2012) bị chậm phát triển đi tự tử để trả thù vợ.

Hải Phòng: Giận vợ không gửi tiền, chồng ôm hai con nhảy cầu tự vẫn - Ảnh 2.

Thượng úy Thương và cháu P.T.K.T - con út đối tượng Huy - chia sẻ về cuộc giải cứu 3 bố con

Thông tin cho Báo Gia đình và Xã hội, ông Trịnh Văn Hải - Chủ tịch UBND phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh cho biết: "Vợ chồng Phùng Văn Huy là lao động tự do tại địa phương, gia đình thuộc diện khó khăn. Bản thân Huy chưa có tiền án tiền sự, cũng không có điều tiếng gì. Cách đây mấy tháng, người vợ đã bỏ vào Nam kiếm sống, để lại hai con nhỏ cho Huy chăm sóc. Do bí bách về tiền bạc lại giận vợ nên anh này liều lĩnh định ôm con tự vẫn".

Cũng theo ông Hải, hiện hai cháu nhỏ đã được đưa về giao cho ông bà ngoại chăm sóc. Phía cơ quan công an đang tạm giữ hình sự Phùng Văn Huy để điều tra vụ việc có dấu hiệu phạm tội "Giết người" khi Huy mang theo con nhỏ 2 lần lao xuống kênh nước tự tử.

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, bà con khu dân cư Phúc Lộc, phường Hưng Đạo đã gửi thư cảm ơn, khen ngợi và đề nghị các cấp ngành biểu dương tinh thần trách nhiệm, dũng cảm cứu người của Thượng úy Phan Đình Thượng.

Thượng úy Phan Đình Thượng, Công an quận Dương Kinh chia sẻ: "Đêm đó, hết ca trực, tôi trên đường về nhà thì phát hiện có sự việc trên. Chẳng kịp nghĩ ngợi gì, tôi lao xuống ra sức cứu cả 3 người. Đến khi lên bờ, thấy người đàn ông kia cứ mắng nhiếc mình mà ngạc nhiên. Sau khi về trụ sở, tôi mới hiểu rõ sự việc và động cơ hành động dại dột của anh này. Cũng rất may, tôi đã cứu được cả 3 bố con an toàn".

Đinh Huyền

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 1 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 3 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top