Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý hàng loạt căn hộ "nhảy dù" trên đất tái định cư

Thứ bảy, 07:04 07/11/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Trước tình trạng hàng loạt căn hộ ngang nhiên mọc lên trái phép trên địa bàn phường Thành Tô (quận Hải An, Hải Phòng), các đơn vị chức năng đã khẩn trương vào cuộc, xử lý.

Theo phản ánh của một số người dân, hiện tượng xây dựng trái phép tràn lan trên khu đất rộng 9,2ha nằm trong tổng diện tích 14,2ha đất tại khu Đồng Xá đã xảy ra từ gần 3 năm trước, thời điểm còn thuộc quản lý của Tổng Công ty 319 (Bộ Quốc phòng).

Trước đó, năm 2014, Tổng Công ty 319 tiếp nhận 14,2ha đất trong đó có 9,2ha là đất đầm và tổ chức san lấp số đất này. Tuy nhiên, từ năm 2015, khu đất 9,2ha đã bị những băng nhóm giang hồ ở Hải Phòng kéo tới lấn chiếm, mua đi bán lại cho người dân xây dựng nhà ở.

Đến tháng 10/2018, ngay sau khi nhận bàn giao toàn bộ 14,2ha đất từ Bộ Quốc phòng, Thành phố Hải Phòng giao cho quận Hải An rà soát các trường hợp xây dựng trái phép, đồng thời, thực hiện các biện pháp ngăn chặn, không để tình trạng xây dựng trái phép tiếp diễn.

Hải Phòng: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý hàng loạt căn hộ nhảy dù trên đất tái định cư - Ảnh 1.
Hải Phòng: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý hàng loạt căn hộ nhảy dù trên đất tái định cư - Ảnh 2.

Hàng loạt căn hộ kiên cố xây dựng trái phép thách thức dư luận và chính quyền địa phương.

Tháng 1/2019, UBND TP. Hải Phòng đã có văn bản giao UBND quận Hải An làm chủ đầu tư, triển khai lập dự án khu tái định cư trên khu đất 9,2ha này. Theo đó, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 140 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong 3 năm từ 2019-2021. Dự án có mục tiêu đáp ứng nhu cầu giao đất tái định cư cho các dự án trên địa bàn thành phố.

Được biết, để chuẩn bị giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án trong thời gian tới, UBND quận Hải An đang hoàn thiện các bước trình tự thủ tục để tiến hành cưỡng chế giải phóng mặt bằng khu đất trên. 

Điện lực quận Hải An, Công ty CP Cấp nước Hải Phòng… phối hợp với Công an quận, UBND phường Thành Tô dừng cung cấp toàn bộ hệ thống điện, nước cho các hộ dân đang sinh sống tại các công trình xây dựng trái phép trên. Ngoài ra, các đơn vị chức năng cũng bố trí lực lượng thường xuyên túc trực, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình tái phạm.

Trao đổi với Báo Gia đình và Xã hội, ông Đoàn Văn Đông - Phó Chủ tịch UBND phường Thành Tô cho biết: "Hiện nay không còn tình trạng xây dựng trái phép tại khu đất trên. Tuy nhiên, 56 hộ với tổng số 189 nhân khẩu vẫn đang thực sự ăn ở, sinh hoạt tại đây, chưa ai di dời, trả lại đất".

Hải Phòng: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý hàng loạt căn hộ nhảy dù trên đất tái định cư - Ảnh 3.

Tổ dân phố thuộc phường Thành Tô, nơi có khu đất 9,2ha đất bị lấn chiếm

Cũng theo ông Đông, mặc dù đã áp dụng các biện pháp cắt điện, nước, song đến nay, bằng cách nào đó như câu móc, mua bán trái phép, một số hộ tại đây vẫn có điện, nước để sinh hoạt. Hiện, địa phương đang phối hợp cùng các bên liên quan truy tìm nguồn cấp để xử lý triệt để vấn đề này.

Ghi nhận của phóng viên, trên khu đất 9,2ha, những nhóm chiếm đất tổ chức làm đường, phân lô, bán nền chẳng khác gì dự án nhà ở. Những căn hộ được xây dựng chủ yếu là nhà cấp 4, một số ít là nhà 2-3 tầng kiên cố, trong đó, có hộ còn kinh doanh hay lập văn phòng, công ty ngay tại đây.

Đ.Huyền – M.Lý

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 50 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 58 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top