Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Ấm áp những tấm lòng thiện nguyện trong mùa dịch COVID-19

GiadinhNet – Trong lúc đại dịch COVID-19 diễn biến căng thẳng, những nghĩa cử san sẻ trách nhiệm với cộng đồng của những nhà hào tâm, thiện nguyện ở Hải Phòng đã làm ấm lòng bao mảnh đời cơ nhỡ, khó khăn.

Hải Phòng: Ấm áp những tấm lòng thiện nguyện trong mùa dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Những suất ăn trưa bình dị nhưng ấm áp tình người

Đã đến ngày thứ 5 nhóm thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương thực hiện chương trình phát miễn phí khẩu phần ăn cho người nghèo, cơ nhỡ, vô gia cư tại 48 Lý Thường Kiệt, quận Hồng Bàng.

Hải Phòng: Ấm áp những tấm lòng thiện nguyện trong mùa dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Điểm phát thiện nguyện suất ăn cho người vô gia cư, người nghèo tại Hải Phòng

Chia các phần ăn (bánh mỳ, giò, sữa tươi…) vào mỗi túi ni-long nhỏ, trị giá 20.000đ/suất, những chàng trai, cô gái trong nhóm thiện nguyện bày lên chiếc bàn để sẵn sàng phát cho những "vị khách" đặc biệt của mình.

Hải Phòng: Ấm áp những tấm lòng thiện nguyện trong mùa dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Những suất ăn được đóng sẵn vào túi của nhóm thiện nguyện chờ chia cho người nghèo

Trước bàn để hàng chục khẩu phần ăn là bảng thông báo "Nếu khó khăn, hãy lấy một phần. Nếu ổn, xin hãy nhường" nên mỗi "vị khách" tới đây đều có ý thức chỉ lấy 1 phần cho mình.

Ngoài điểm phát đồ ăn cố định trên, các thành viên của nhóm còn chia nhau tỏa đi 5 điểm lưu động trong thành phố, phát cho các đối tượng chủ yếu là người lao động chân tay, những người buôn bán nhỏ. Mỗi điểm, nhóm dành 50 suất để phát cho đối tượng mình quan tâm.

Hải Phòng: Ấm áp những tấm lòng thiện nguyện trong mùa dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Những suất ăn được đặt trên xe xích lô của người lao động nghèo khó

Nhận phần ăn từ nhóm thiện nguyện, cô Trần Thị Tiến (đường Phạm Phú Thứ, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng) nghẹn lời: "Ngày thường, đi bán bông tăm dạo, tôi cũng kiếm đủ cho mình ăn qua ngày. Nhưng từ ngày thành phố có lệnh dừng bán hàng, tôi phải ở nhà chống dịch. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, tôi rất cảm ơn lòng tốt của nhóm thiện nguyện đối với người nghèo chúng tôi lúc này".

Anh Nguyễn Huy Hoàng, 42 tuổi, thành viên nhóm Ngôi nhà yêu thương, chia sẻ: "Chương trình thiện nguyện sẽ kéo dài ít nhất đến ngày 15/4/2020. Chúng tôi sẽ cố gắng đi được nhiều khu vực khác nhau trong thành phố và kéo dài chương trình đến lúc dịch bệnh được kiểm soát. Khi làm công việc này, chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng và hy vọng, những người còn khó khăn sẽ có thêm niềm tin, động lực để cùng nhau vượt qua dịch bệnh này".

"Nghĩ dân đang cần là mình làm luôn thôi"

Cùng nỗi niềm thương người nghèo, cơ nhỡ, vô gia cư trong đại dịch gặp muôn vàn khó khăn, anh Phạm Đức Chính, 57 tuổi (trú tại Trần Nguyên Hãn, phường Cát Dài, quận Lê Chân) bàn với gia đình mua một tấn gạo ủng hộ người nghèo. Được sự ủng hộ của cả nhà, anh Chính liên hệ với cửa hàng gạo, chở 100 bao gạo về xếp luôn tại nhà rồi cho con gái là Phạm Kiều Trinh thông báo trên facebook về kế hoạch phát gạo và mời bà con đến nhận trong sáng ngày 6/4.

Hải Phòng: Ấm áp những tấm lòng thiện nguyện trong mùa dịch COVID-19 - Ảnh 6.

Gia đình anh Chính mang gạo phát tận tay người khó khăn cần trợ giúp

Nhận thấy việc phát gạo tại nhà sẽ gây ra tình trạng tụ tập đông người, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 nên anh Chính quyết định chuyển sang phát theo hình thức chuyển tận nhà.

Chia sẻ với PV, anh Phạm Đức Chính cho biết, đây là lần đầu tiên gia đình anh tổ chức phát gạo tại nhà. "Gia đình tôi cũng không khá giả gì, nhưng người Việt Nam chúng ta vốn có tinh thần "lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều". Chứng kiến nhiều người lao động tự do phải nghỉ làm trong giai đoạn này, chắc sẽ rất khó khăn nên tôi bàn với gia đình mua gạo phát cho họ, vậy là làm luôn thôi.

Hải Phòng: Ấm áp những tấm lòng thiện nguyện trong mùa dịch COVID-19 - Ảnh 7.

Con gái anh Chính thông báo phát gạo hỗ trợ người khó khăn trong đại dịch COVID-19

Sau khi được sự vận động của chính quyền địa phương không phát tập trung, chúng tôi nhất trí chuyển sang hình thức phát gạo trực tiếp đến từng nhà. Chúng tôi lên danh sách hộ nghèo thông qua tin nhắn inbox, tổ dân phố và bạn bè giới thiệu", anh Chính nói thêm.

Hiện, anh Chính đã huy động cả gia đình, các cháu cùng tham gia phát gạo cho bà con trên địa bàn toàn thành phố và dự kiến sẽ phát hết số gạo trên trong ngày hôm nay. Cũng theo anh Chính, thời gian tới, nếu có kế hoạch ủng hộ gạo cho người nghèo, anh sẽ thông qua chính quyền địa phương, nhờ hỗ trợ.

Hải Phòng: Ấm áp những tấm lòng thiện nguyện trong mùa dịch COVID-19 - Ảnh 8.

Nhận món quà từ nhà hảo tâm, bà Nhuận xúc động

Bà Bùi Thị Nhuận, 63 tuổi, thuê nhà tại số 47 ngõ 2, Nguyễn Văn Linh (phường Đông Hải, quận Lê Chân) góa chồng đã lâu, rưng rưng nước mắt khi nhận món quà từ người nhà anh Chính trao tặng. 

Bà Nhuận tâm sự: "Tôi còn một con trai làm công nhân cũng không giúp được gì cho mẹ. Bản thân tôi có tiền sử mắc bệnh ung thư cổ từ năm 2012, kinh tế, nhà cửa không còn vì lo chữa trị. Cuộc sống chỉ trông vào việc làm thuê cho người ta mà giờ dịch dã, không ai thuê cả. Nay, đang lúc khó khăn như này, có người nghĩ tới mình mà giúp đỡ, tôi xúc động lắm".

Hải Phòng: Ấm áp những tấm lòng thiện nguyện trong mùa dịch COVID-19 - Ảnh 9.

Số gạo nhập về phát cho người khó khăn trong dịch COVID-19 của một võ sư ở Hải Phòng

Đánh giá về việc làm nhân ái của gia đình anh Chính, ông Vũ Văn Lập, tổ trưởng tổ dân phố số 12, phường Cát Dài, nơi gia đình anh Chính sinh sống nhận xét: "Đây là việc làm tốt, góp phần an sinh xã hội nên một phần cũng có ý nghĩa chống dịch. Nếu cả xã hội cùng chung tay như gia đình anh Chính, tôi tin, chúng ta sẽ nhanh chóng chiến thắng trong cuộc chiến này".

Được biết, mới đây, UBND thị trấn Cát Bà (huyện Cát Hải) cũng tiếp nhận 2 tạ gạo (trị giá 4 triệu đồng) của gia đình bà Hồ Thị Thủy (trú tại tổ dân phố số 3, thị trấn Cát Bà) hỗ trợ cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đối tượng được thành phố ra chính sách hỗ trợ

Nhằm hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong dịch bệnh COVID-19, UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu các quận, huyện rà soát, tổng hợp danh sách gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội báo cáo UBND thành phố trước 16 giờ ngày 7/4/2020.

Hải Phòng: Ấm áp những tấm lòng thiện nguyện trong mùa dịch COVID-19 - Ảnh 11.

Hải Phòng đã giao quận, huyện lập danh sách những trường hợp cần hỗ trợ trong dịch

Theo đó, người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trên địa bàn tính đến ngày 31/12/2019 thuộc nhóm đối tượng đầu tiên được hưởng chính sách này.

Hải Phòng: Ấm áp những tấm lòng thiện nguyện trong mùa dịch COVID-19 - Ảnh 12.

Đồ họa: TTXVN

Tiếp đến, các hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không lương với người sử dụng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và mất việc làm cũng thuộc diện được xem xét hưởng chính sách hỗ trợ của thành phố.

Mốc thống kê các đối tượng được hưởng các chính sách trên được tính từ ngày 1/4/2020. Đối tượng được hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 2 chính sách hỗ trợ trở lên thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất.

Minh Lý – Đinh Huyền

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 18 phút trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 41 phút trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 44 phút trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 49 phút trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 1 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 5 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Top