Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hai người tử vong khi chơi vượt thác ở Đà Lạt

Thứ sáu, 08:26 24/02/2017 | Xã hội

Thông tin ban đầu, trong số 2 người tử vong khi chơi trò vượt thác này, một người là du khách nước ngoài, còn một người là hướng dẫn viên (HDV) du lịch tên Khánh.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng 23/2 tại thác Hang Cọp thuộc xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Trò chơi nguy hiểm vượt thác thường được du khách nước ngoài ưa chuộng (Ảnh minh họa)
Trò chơi nguy hiểm vượt thác thường được du khách nước ngoài ưa chuộng (Ảnh minh họa)

Thông tin ban đầu cho biết vào thời điểm trên, HDV du lịch tên Khánh đã đưa một du khách nước ngoài vượt thác này bằng dây thừng theo kiểu trò chơi mạo hiểm thì xảy ra tai nạn.

PV có mặt tại hiện trường cho biết hiện trường vụ tai nạn vẫn còn một sợi dây thừng được nối từ đỉnh thác kéo dài đến chân thác.

Lực lượng chức năng đã xác định được thi thể 2 nạn nhân cách vị trí chân thác về phía hạ lưu khoảng 600m và đang nỗ lực tìm cách trục vớt 2 thi thể nạn nhân. Nước từ thác đổ xuống rất mạnh.

Cách đây gần 1 năm, vào chiều 26/2/2016, một vụ tai nạn nghiêm trọng cũng xảy ra tại thác Datanla (Đà Lạt) làm chết 3 du khách nước ngoài khi tham gia trò chơi nguy hiểm đu dây vượt thác nước này.

Thác Datanla, nơi xảy ra vụ tai nạn làm 3 du khách nước ngoài tử nạn vào năm ngoái
Thác Datanla, nơi xảy ra vụ tai nạn làm 3 du khách nước ngoài tử nạn vào năm ngoái

Theo thông tin ban đầu mà phóng viên tại hiện trường nắm được thì Thác Hang Cọp trước đây do một công ty quản lý và khai thác. Tuy nhiên, do thời gian qua ít du khách đến nên doanh nghiệp này đã ngưng hoạt động khai thác thác nước này để phục vụ du lịch.

Tại hiện trường, theo ghi nhận của phóng viên Đình Thi, đã có 2 xe cứu hộ, cứu nạn và một xe cứu thương đang chờ sẵn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên cũng đang có mặt tại hiện trường để chỉ đạo việc cứu nạn. Dù lực lượng cứu nạn đang rất nỗ lực, nhưng do vị trí nạn nhân gặp nạn là một vực rất sâu nên hiện vẫn chưa trục vớt được các thi thể nạn nhân

Theo người dân địa phương cho biết, mặc dù công ty được giao không còn khai thác ở thác nước này, nhưng người bảo vệ thác vẫn thu tiền 10.000 đồng/khách khi đến đây tham quan.

Khu vực 2 nạn nhân gặp nạn là một vực rất sâu
Khu vực 2 nạn nhân gặp nạn là một vực rất sâu

Hiện lực lượng cứu nạn đã đưa được thi thể 2 nạn nhân ra khỏi nơi gặp nạn. Những người có mặt tại hiện trường cho biết khi lực lượng chức năng đến đây, dòng nước chạy rất mạnh, khó có thể trục vớt được thi thể nạn nhân nên lực lượng cứu nạn đã phải ngăn đập mới tiến hành trục vớt.

Thác nước nơi xảy ra tai nạn sau khi đã ngay đập để trục vớt thi thể 2 nạn nhân
Thác nước nơi xảy ra tai nạn sau khi đã ngay đập để trục vớt thi thể 2 nạn nhân

Đến 16 giờ 50 phút chiều 23/2, theo nguồn tin riêng cho biết trong 2 nạn nhân tử nạn ở thác Hang Cọp, một du khách nước ngoài có tên là Cwiakala Rafal (33 tuổi, quốc tịch Ba Lan), người còn lại là HDV du lịch Nguyễn Quốc Khánh (24 tuổi, ngụ xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng). Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do tuột tay khi chơi đu dây qua thác.

Đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ tai nạn
Đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ tai nạn

Dưới đây là những hình ảnh ban đầu nơi xảy ra vụ tai nạn do PV có mặt tại hiện trường chuyển về

Theo Đình Thi (Nld.com.vn)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Cách tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ mới nhất, lái xe nên tham khảo

Cách tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ mới nhất, lái xe nên tham khảo

Đời sống - 29 phút trước

GĐXH - Việc tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ sẽ giúp cho chủ sở hữu phương tiện nắm bắt được các thông tin liên quan đến giấy tờ xe cũng như lịch sử vi phạm giao thông nếu người đó đã từng vi phạm. Dưới đây là các cách tra cứu giấy phép lái xe đơn giản, lái xe nên tham khảo.

Clip: Xe con va chạm ô tô tải, 4 người thương vong

Clip: Xe con va chạm ô tô tải, 4 người thương vong

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Vụ tai nạn giữa xe con với ô tô tải vừa xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh khiến 4 người thương vong.

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Thời sự - 1 giờ trước

Vụ chìm sà lan làm 5 thuyền viên mất tích, đến nay cơ quan chức năng vớt được 3 thi thể trên vùng biển Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 1 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Xe máy do nam sinh điều khiển với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, khi đi qua nút giao thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô con đang sang đường.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 4 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 5 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Top