Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Dương: Xuất hiện 500 người tập trung khi tỉnh chưa cho phép

GiadinhNet - Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Hải Dương yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Bình Giang kiểm tra làm rõ trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ Đảng, chính quyền thị trấn Kẻ Sặt trong phòng, chống dịch COVID-19...

Hải Dương: Xuất hiện 500 người tập trung khi tỉnh chưa cho phép  - Ảnh 1.

Hôm nay (20/9), Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Hải Dương vừa ban hành công văn hỏa tốc về việc quán triệt tinh thần phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới gửi UBND huyện Bình Giang.

Theo đó, trên địa bàn đã ghi nhận 21 ca mắc COVID-19, trong số đó có 17 bệnh nhân lây nhiễm trong cộng đồng và có 17 ngày liên tiếp không ghi nhận trường hợp nào mắc mới, nhưng nguy cơ dịch bệnh vẫn thường trực và có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Hải Dương: Xuất hiện 500 người tập trung khi tỉnh chưa cho phép  - Ảnh 3.

Mặc dù nhiều ngày qua trên địa bàn tỉnh Hải Dương không xuất hiện ca bệnh mới nhưng địa phương chưa cho phép các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng. Ảnh: Đ.Tùy

Trước diễn biến của dịch, ngày 01/9, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành công văn về phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái "bình thường mới, trong đó có nội dung: "Tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động…".

Tuy nhiên, vào hồi 9h15 ngày 18/9 tại thị trấn Kẻ Sặt (huyện Bình Giang) đã diễn ra sự việc tập trung 500 người tại khuôn viên Nhà thờ Đồng Xá (khu 5, thị trấn Kẻ Sặt) và dự báo sẽ có sự việc nêu trên với quy mô khoảng 300 người tại xã Bình Xuyên (cùng huyện Bình Giang) vào 21/9/2020 (theo báo cáo của Ban tôn giáo).

Hải Dương: Xuất hiện 500 người tập trung khi tỉnh chưa cho phép  - Ảnh 4.

Người dân sinh sống tại khu vực ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi vui mừng khi hết thời gian cách ly y tế. Ảnh: Đ.Tùy

Trước sự việc trên, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Hải Dương yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Bình Giang: Kiểm tra làm rõ trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ Đảng, chính quyền thị trấn Kẻ Sặt trong phòng, chống dịch COVID-19.

Tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh tại xã Bình Xuyên không để tái diễn tình trạng tập trung đông người như thị trấn Kẻ Sặt, dù với quy mô nhỏ hơn. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, UBND tỉnh trong ngày 21/9/2020.

Hải Dương: Xuất hiện 500 người tập trung khi tỉnh chưa cho phép  - Ảnh 5.

Cơ quan chức năng thực hiện tháo dỡ chốt cách ly y tế tại một phần cụm dân cư thôn Khay, xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc. Ảnh: Đ.Tùy

Trước đó, Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, đến ngày hôm nay trên địa bàn tình Hải Dương đã dỡ bỏ toàn bộ các cụm dân cư, khu phố, khu vực phong tỏa bị cách ly y tế. Đặc biệt, tại 2 ổ dịch: nhà hàng Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão) và xã Liên Hồng không ghi nhận trường hợp nghi ngờ.

Hiện tại, 13 bệnh nhân liên quan đến ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi đã được chữa khỏi, xuất viện về nhà, riêng 3 bệnh nhân tại ổ dịch xã Liên Hồng vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương. Tính đến 17h chiều qua, tỉnh Hải Dương còn 148 trường hợp còn thời gian cách ly tập trung .

Đức Tùy

Hải Dương: Xuất hiện 500 người tập trung khi tỉnh chưa cho phép  - Ảnh 6.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 40 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 3 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 3 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 3 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Top