Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Dương: Hai chủ tài khoản Facebook chia sẻ thông tin sai sự thật, bôi nhọ chính quyền

Thứ tư, 14:00 20/01/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Sau khi phát hiện hành vi vi phạm của 2 công dân nói trên, Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Kim Thành tiến hành xác minh, làm rõ sai phạm, đề xuất Giám đốc Công an tỉnh xử phạt vi phạm hành chính.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip của 2 tài khoản Facebook trú tại xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành (Hải Dương) đã quay video, chia sẻ trực tiếp lên mạng xã hội những hình ảnh, nội dung không đúng sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền xã liên quan đến việc đóng cửa chợ Giống cũ để chuyển sang chợ mới.   

Cụ thể, trong các ngày 31/12/2020 và 01/01/2021, Vũ Đình Thanh (SN 1991), trú tại thôn Đông, xã Cổ Dũng sử dụng tài khoản Facebook cá nhân mang tên "Thanh Dinh (Thanh)" chia sẻ đoạn video quay lại cảnh một số người dân ngủ tại chợ Giống cũ từ tài khoản Facebook "Huyen Pham" với tiêu đề: "Chính quyền chuẩn bị cướp chợ giống dân sinh. Các tiểu thương trong chợ cùng bà con trong xã Cổ Dũng quyết tâm giữ bằng được chợ giống dân sinh dù có phải đổ máu. Nghĩ nó chán".

Hải Dương: Hai chủ tài khoản Facebook chia sẻ thông tin sai sự thật, bôi nhọ chính quyền - Ảnh 1.

Công dân Nguyễn Ngọc Văn được triệu tập làm việc với cơ quan công an. Ảnh:H.Tuấn

Đồng thời, Nguyễn Ngọc Văn (SN 1990, trú tại thôn Đông, xã Cổ Dũng) sử dụng tài khoản Facebook cá nhân có tên "Văn Tóc" chia sẻ trực tiếp trên mạng xã hội quá trình tổ công tác của UBND xã Cổ Dũng thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền tại cổng chính chợ giống cũ với tiêu đề: "Chính quyền xã Cổ Dũng cướp chợ dân sinh của bà con. MN chia sẻ dùm".

Sau khi phát hiện hành vi vi phạm của 2 công dân nói trên, Phòng An ninh đối nội - Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Kim Thành tiến hành xác minh, làm rõ sai phạm, đề xuất Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu gỡ bỏ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Được biết, thời gian qua, một bộ phận tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Giống cũ không đồng ý với chủ trương đóng cửa chợ của chính quyền xã, mặc dù thời hạn hợp đồng cho thuê ki ốt kinh doanh tại chợ đã hết hiệu lực từ 31/12/2020.

Bên cạnh việc nhiều lần làm đơn kiến nghị gửi đến các cấp chính quyền đề nghị gia hạn hợp đồng thuê ki ốt, nhiều người có hành động lôi kéo, gây sức ép đến các tiểu thương còn lại có ý định chuyển sang kinh doanh tại chợ mới. Thậm chí, nhiều người tổ chức treo băng rôn, tụ tập ăn trưa, ngủ tối trong chợ Giống cũ từ 25/12/2020...

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 28 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 30 phút trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 31 phút trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 43 phút trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 10 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 11 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Top