Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Dương: Dừng tổ chức tham quan, du lịch, lễ hội đầu xuân

Thứ sáu, 17:00 31/01/2020 | Xã hội

GiadinhNet - "Để chủ động phòng, tránh nguy cơ lây nhiễm virus corona; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, đi thăm quan, du lịch, lễ hội...", thông báo của Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương nêu rõ.

Hải Dương: Dừng tổ chức tham quan, du lịch, lễ hội đầu xuân - Ảnh 2.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, những ngày qua, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona xảy ra tại Trung Quốc đang có diễn biến hết sức phức tạp, khả năng lây lan rộng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng con người.

Tại tỉnh Hải Dương, vào ngày 26/1, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương tiếp nhận bệnh nhân Zhou Yuchao (10 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) - là thành viên trong đoàn khách du lịch Trung Quốc trên đường di chuyển từ TP. Hạ Long (Quảng Ninh) về Hà Nội - được chuyển từ Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc trong tình trạng ho, sốt, khó thở, niêm mạc nhợt nhạt, da tím tái nhưng không sốt.

Hải Dương: Dừng tổ chức tham quan, du lịch, lễ hội đầu xuân - Ảnh 3.

Bệnh nhân nhi quốc tịch Trung Quốc không bị nhiễm virus corona. Ảnh: TL

Qua chẩn đoán hình ảnh, các bác sỹ kết luận bệnh nhân suy hô hấp, viêm phổi, bệnh nhân có tiền sử suy thượng thận bẩm sinh, chưa loại trừ khả năng bị phù phổi. Cho nên, tối 26/1, bệnh viện đa khoa tỉnh đã chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương để điều trị.

Tiếp đó, tỉnh Hải Dương còn ghi nhận 2 trường hợp khác có biểu hiện bệnh hô hấp, sốt không rõ nguyên nhân và được điều trị cách ly ở Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương.

Cụ thể, bà Vũ Thị Kh. (43 tuổi), trú tại xã Nhân Quyền (huyện Bình Giang) được điều trị cách ly từ ngày 24/1 và anh Liu Sheng Kai (31 tuổi, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) nhập viện ngày 25/1.

Hải Dương: Dừng tổ chức tham quan, du lịch, lễ hội đầu xuân - Ảnh 4.

Tỉnh Hải Dương yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, đi thăm quan, du lịch, lễ hội để tránh nguy cơ lây nhiễm virus corona. Ảnh: Đ.Tùy

Hai trường hợp trên đã cắt sốt và sức khỏe tốt, xét nghiệm âm tính với 7 tác nhân cúm thông thường. Riêng bệnh nhân Liu Sheng Kai sau khi thấy đỡ đã tự ý rời bệnh viện ngày 26/1 về nhà người quen trên TP. Hải Dương và được cán bộ y tế theo dõi tại nhà.

Đồng thời, 2 bệnh nhân này được lấy máu gửi lên Viện vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm. Đến chiều qua (30/1), theo thông tin từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo, cả 3 trường hợp bệnh nhân trên đều âm tính với virus corona.

Hải Dương: Dừng tổ chức tham quan, du lịch, lễ hội đầu xuân - Ảnh 5.

Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương. Ảnh: TL

Liên quan đến vấn đề trên, chiều nay (31/1), tại thông báo được phát đi từ Văn phòng Tỉnh ủy Hải Dương do ông Nguyễn Viết Hải – Chánh văn phòng ký nêu rõ:

"Ngày 31/1/2020, sau khi nghe Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra, Thường trực Tỉnh ủy có ý kiến chỉ đạo như sau:

.....Đây là dịch bệnh mới nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh. Hiện dịch này chưa có vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu. Tình hình dịch đang có diễn biến phức tạp, có khả năng lây lan rộng và bùng phát rất cao.

Để chủ động phòng, tránh nguy cơ lây nhiễm virus corona; yêu cầu các cơn quan quan đơn vị, địa phương không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, đi thăm quan, du lịch, lễ hội".

Hải Dương: Dừng tổ chức tham quan, du lịch, lễ hội đầu xuân - Ảnh 6.

Trung tâm kiểm soát bệnh tỉnh Hải Dương chuẩn bị phương tiện xử lý môi trường khi có dịch bệnh. Ảnh: Đ.Thành

Được biết, trên địa bàn tỉnh Hải Dương có khoảng 4.000 người Trung Quốc và hiện tại gần 2.000 người đã quay lại tỉnh làm việc sau khi nghỉ Tết nguyên đán, trong đó có 3 người đến từ tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Những người này đã được kiểm tra, giám sát sức khỏe và chưa có biểu hiện bất thường.

Đức Tùy 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 53 phút trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 93 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 1 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Top