Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Dương: Đã xác minh được người phát tán công văn giả mạo cho học sinh nghỉ học

GiadinhNet -Tại cơ quan công an, chị D. thừa nhận hành vi của mình và khai rằng, tối 01/3, khị thấy văn bản trên từ mạng xã hội, chị đã lấy xuống sau đó đăng tải lên 1 trang thông tin.

Hải Dương: Đã xác minh được người phát tán công văn giả mạo cho học sinh nghỉ học - Ảnh 2.

Như Báo Gia đình & Xã hội đưa tin, tối 01/3 trên mạng xã hội xuất hiện 2 công văn được cho là giả mạo của của UBND tỉnh Hải Dương về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 khiến dư luận hoang mang, nhầm lẫn.

Sau khi nắm được sự việc, UBND tỉnh Hải Dương giao Công an tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hải Dương: Đã xác minh được người phát tán công văn giả mạo cho học sinh nghỉ học - Ảnh 3.

Công văn được làm giả của UBND tỉnh Hải Dương nhưng lại do Giám đốc Sở GD&ĐT ký. Ảnh: TL

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh chính trị nội bộ -Công an tỉnh Hải Dương vào cuộc xác minh và nhanh chóng tìm ra người phát tán công văn giả mạo trên lên mạng xã hội. Đồng thời, tiến hành triệu tập V.T.T.D (SN 1988), trú tại TP. Chí Linh (cùng tỉnh Hải Dương) đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, chị D. thừa nhận hành vi của mình và khai rằng, tối 01/3, khị thấy văn bản trên từ mạng xã hội, chị đã lấy xuống, sau đó đăng tải lên 1 trang thông tin. Tuy nhiên, ít phút sau phát hiện đó là công văn giả mạo, chị D. đã gỡ xuống…

Hải Dương: Đã xác minh được người phát tán công văn giả mạo cho học sinh nghỉ học - Ảnh 4.

Công văn giả mạo của UBND tỉnh Hải Dương. Ảnh: TL

Căn cứ vào quy định của pháp luật, Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với chị D. về hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Trước đó, tối 01/3 trên mạng xã hội xuất hiện công văn số 629 được cho là của UBND tỉnh Hải Dương năm 2020 (không có ngày, tháng) do ông Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND tỉnh ký, đóng dấu đỏ gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hải Dương: Đã xác minh được người phát tán công văn giả mạo cho học sinh nghỉ học - Ảnh 5.

Từ ngày 02/3, Học sinh bậc học THPT, Trung tâm GDNN-GDTX tỉnh Hải Dương quay trở lại trường học. Ảnh: Đ.Tùy

Trong đó, nội dung ghi rõ: Đồng ý với ý kiến đề xuất của Sở GD&ĐT, Sở Y tế cho phép học sinh từ bậc học mầm non đến THPT trong toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 02/3/2020 đến hết ngày 09/3/2020 và bố trí học bù vào thời gian thích hợp.

Tiếp đó xuất hiện công văn được cho là làm giả số 835 ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh Hải Dương nhưng lại do ông Lương Văn Việt – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ký, đóng dấu đỏ có nội dung: "Tiếp tục cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, học sinh THCS nghỉ học đến hết ngày 15/3/2020; học sinh THPT, học sinh trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 08/3/2020..."

Hải Dương: Đã xác minh được người phát tán công văn giả mạo cho học sinh nghỉ học - Ảnh 6.

Ảnh: Hoàng Việt

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào tối cùng ngày, đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương khẳng định: Công văn nói trên là giảo mạo, không đúng. Trong khi đó, từ ngày 02/3 học sinh bậc học THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh quay trở lại trường học tập. Riêng bậc học mầm non, tiểu học THCS được nghỉ đến hết ngày 08/3.

Đức Tùy

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Xã hội - 24 phút trước

Anh C. lái thuyền chở theo 4 người tại vùng ngập thủy điện Sơn La thuộc xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, Lai Châu lúc mưa lớn và gió xoáy. Thuyền bị lật khiến 2 người mất tích.

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Xã hội - 39 phút trước

GĐXH - Trong bối cảnh nhu cầu thị trường rộng mở, tìm kiếm việc làm có mức thu nhập trên 20 triệu đồng mỗi tháng là mục tiêu của rất nhiều người.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 59 phút trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe đạp điện do hai nữ sinh điều khiển sang đường nhưng không chú ý quan sát, bị ô tô từ phía sau lao tới húc văng.

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Xã hội - 1 giờ trước

Tận dụng ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người trẻ ra công viên trải bạt, chuyện trò, chụp ảnh.

Người dân phương Nam thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân phương Nam thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 1 giờ trước

Sáng 18/4 (mùng 10 tháng 3 âm lịch), tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã thành kính tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - ngày lễ trọng đại của dân tộc, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Xã hội - 2 giờ trước

Sau một thời gian dài chữa trị, Trung tá Quách Văn Trường đã qua đời. Hơn một năm trước, trong lúc làm nhiệm vụ, Trung tá Trường bị một đối tượng điều khiển xe máy đâm trọng thương.

Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới

Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Đây là một trong số ít quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng thủ tục nhập cảnh tự động mà không cần đến hộ chiếu (passport).

Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 2 giờ trước

Ông Nguyễn Nhật Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, xin lỗi vì "đã có một số hành động thể hiện sự quan tâm, quý mến đối với nhân viên nữ".

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Với "chiêu" lừa chốt đơn quần áo qua mạng xã hội, Liễu lừa đảo nhiều người với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Top