Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hai công ty giải trình vụ quà cứu trợ quá hạn

Thứ sáu, 07:26 24/09/2010 | Xã hội

"Chúng tôi không thấy làm xấu hổ, có chăng là sự cố mua nước mắm của Công ty Nam Hải làm cho dư luận hiểu sai về chúng tôi".

Công ty CP XNK Nam Dương phân trần về hơn 650 suất quà tặng cho các hộ nghèo Thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), trong đó nhiều chai nước mắm có nhãn mác quá hạn sử dụng.
 
Để rộng đường dư luận và độc giả có cái nhìn khách quan, chính xác về vụ việc này, chúng tôi xin trích đăng công văn giải trình của Công ty CP XNK Nam Dương (đơn vị tài trợ) và Công ty TNHH Nam Hải (đơn vị cung cấp những chai nước mắm trong phần quà).
 
Nhà tài trợ: Lỗi do phía cung cấp nước mắm!
 
"...Sau khi nghe tin đồng bào hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh chịu thiệt hại trong cơn bão vừa qua, Công ty Nam Dương có kế hoạch tặng 1000 phần quà là những vật dụng thiết thực như mì tôm, mỳ chính, nước mắm, sữa Star Kid Gold cho bà con nghèo 2 tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất của đợt bão lũ, mỗi địa phương 500 phần quà.
 

 

Hóa đơn mua 158 chai nước mắm của công ty CPXNK Nam Dương.

 
Tuy nhiên, ngày 13/09/2010, theo đề xuất từ phía Ủy ban nhân dân Thị xã Hồng Lĩnh, với mong muốn 658 hộ, tức 100% hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn được nhận quà tài trợ, chúng tôi có chuẩn bị thêm 158 phần quà.   
 
Ngày 16/09/2010, Công ty chúng tôi có nhận được thông tin phản hồi về việc trong số 658 phần quà tài trợ có khoảng 100 chai nước mắm có nhãn mác quá hạn sử dụng. Chúng tôi phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH TX Hồng Lĩnh đưa 658 chai nước mắm mới có ngày sản xuất "Tháng 08/2010" để thay thế và xin lỗi toàn thể bà con, mặt khác yêu cầu đơn vị cung cấp nước mắm là Công ty TNHH Nam Hải giải trình về việc cung cấp sản phẩm không đúng như yêu cầu của Công ty Nam Dương. 
 
Theo công văn giải trình của Công ty TNHH Nam Hải, năm 2008 doanh nghiệp này đã in tem nhãn với số lượng lớn nhưng chưa sử dụng hết, vậy nên tận dụng lại bằng cách in thêm nội dung dán lên tem nhãn cũ rồi gắn vào sản phẩm mới đóng chai có hạn sử dụng đến năm 2013.
 
Trong số 1.158 chai nước mắm mà Công ty TNHH Nam Hải đã bán cho Công ty CP XNK Nam Dương để làm hàng cứu trợ, chỉ có khoảng 100 chai gắn tem cũ do phát sinh 158 phần quà trước ngày đi tặng quà 1 ngày (hóa đơn 158 suất quà xuất ngày 13/09/2010)."

Đơn vị cung cấp nước mắm: Do tận dụng tem cũ

Trong khi đó, Công văn ngày 17/09/2010 của Công ty TNHH Nam Hải gửi: Ban lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân thị xã Hồng Lĩnh và công ty CPXNK Nam Dương nêu rõ:
 
“…Chúng tôi xin được giải thích sự việc như sau: Năm 2008 Công ty chúng tôi có in một lượng tem nhãn với số lượng lớn. Vì vậy trong quá trình sản xuất đã tận dụng loại tem cũ đó để dán lên sản phẩm mới sản xuất có hạn sử dụng năm 2013. 
 

Công văn 2 của công ty TNHH Nam Hải.

 
Do sản phẩm này dùng để tài trợ nên Công ty Nam Dương không muốn hiển thị giá bán, vì vậy Công ty Nam Dương đã nhờ chúng tôi dán sticker với dòng chữ “HÀNG TÀI TRỢ KHÔNG BÁN” để che giá bán của sản phẩm. Bằng cảm quan bên ngoài sản phẩm, nếu sản phẩm có hạn sử dụng năm 2008 - mẫu mã sẽ không giữ được độ mới và sắc nét như sản phẩm quý vị đã nhận.
 
Chúng tôi xin cam kết với quý ban lãnh đạo và toàn thể nhân dân địa phương về chất lượng của sản phẩm bằng uy tín hoạt động lâu năm trên thị trường của chúng tôi. Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi sự việc trên xảy ra, kính mong nhận được sự thông cảm của Quý ban lãnh đạo và toàn thể nhân dân địa phương."
 
“Nếu cần chúng tôi sẽ khởi kiện”
 

Đó là lời khẳng định của bà Nguyễn Thu Minh - Trưởng phòng Pháp chế Công ty CPXNK Nam Dương trao đổi qua điện thoại. Theo bà Minh, việc làm công ty xuất phát từ cái tâm của toàn thể cán bộ công nhân viên công ty. Tuy nhiên, chỉ vì việc mua nước mắm của Công ty TNHH Nam Hải mà sự việc làm từ thiện lại thành ra như thế.

“Chúng tôi không thấy xấu hổ, có chăng là sự cố mua nước mắm của công ty Nam Hải làm cho dư luận hiểu sai về công ty chúng tôi”.

Cũng theo bà Minh, nếu Công ty TNHH Nam Hải không giải quyết vụ việc này một cách tốt nhất cho người dân ở Hồng Lĩnh, biện pháp cuối cùng Công ty CPXNK Nam Dương sẽ làm đơn khởi kiện.

 
TheoKH&ĐS Online
 
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 40 phút trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 40 phút trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 2 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Xã hội - 3 giờ trước

“Sau những tiếng va đập lớn, trong khoảng 6 giây tên cướp đã vơ lấy vàng, lao ra xe và phóng khỏi hiện trường trước sự ngơ ngác của mọi người”, bà H. nhớ lại.

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Xã hội - 3 giờ trước

Anh C. lái thuyền chở theo 4 người tại vùng ngập thủy điện Sơn La thuộc xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, Lai Châu lúc mưa lớn và gió xoáy. Thuyền bị lật khiến 2 người mất tích.

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh nhu cầu thị trường rộng mở, tìm kiếm việc làm có mức thu nhập trên 20 triệu đồng mỗi tháng là mục tiêu của rất nhiều người.

Top