Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hai cậu cháu mua xe cứu thương đưa người làng đi viện miễn phí

Thứ năm, 15:30 26/01/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Cậu làm nông dân, cháu làm lái xe taxi. Nhiều lần về quê chứng kiến người dân trong xã ốm đau, cần đi viện cấp cứu nhưng đi xe máy thì không an toàn, đi taxi thì không có thiết bị y tế đi kèm, hai cậu cháu anh Cường trăn trở và quyết định dốc tiền mua xe cứu thương để chở người làng đi bệnh viện miễn phí.

Chiếc xe đầy đủ các trang thiết bị y tế theo quy định về xe cứu thương. Ảnh: TG
Chiếc xe đầy đủ các trang thiết bị y tế theo quy định về xe cứu thương. Ảnh: TG

Ý tưởng nhân văn của hai cậu cháu làm nông dân, lái xe taxi

Đã nhiều tháng nay, người dân xã Trực Đạo (huyện Trực Ninh, Nam Định) không còn xa lạ với hình ảnh chiếc xe cứu thương từ thiện của cậu cháu anh Nguyễn Văn Cường, SN 1961 và Ngô Văn Thuận, SN 1976, (xã Trực Đạo, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) rong ruổi khắp xóm làng chở người dân đi cấp cứu, chữa bệnh miễn phí.

Chia sẻ với phóng viên, Cường cho biết: “Xã Trực Đạo nằm cách xa trung tâm huyện, việc gọi xe cứu thương về kịp thời là điều khó khăn, tốn kém tiền bạc. Có những vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra nhưng không được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã tử vong… khiến tôi cứ trăn trở mãi. Tới khi thằng cháu Thuận về nhà thăm, trong lúc trò chuyện, tôi có kể cho cháu nghe ý nguyện của mình giúp dân làng. Ai ngờ, nó hăng hái, ủng hộ ngay. Gom góp tiền mãi, tháng 5 vừa rồi, 2 cậu cháu mua được chiếc xe 16 chỗ đã qua sử dụng rồi hoán cải thành xe cứu thương với đầy đủ trang thiết bị cần thiết cho việc cấp cứu người trên xe như: Bình oxy, băng ca, tủ thuốc, thiết bị sơ cứu… Sau khi hoàn tất việc trang bị xe cứu thương với tổng chi phí khoảng 240 triệu đồng, cháu Thuận đi đăng ký, xin cấp phép hoạt động và lái xe về quê, bàn giao cho tôi quản lý, phục vụ người dân làng”.

Ông Vũ Quốc Hội, Chủ tịch UBND xã Trực Đạo cho biết: “Để tạo điều kiện cho xe cứu thương được hoạt động hiệu quả, chính quyền xã đã chỉ đạo Trạm Y tế xã bố trí cán bộ y tế đi cùng xe khi có bệnh nhân lên tuyến trên nếu cần thiết. Hành động sắm xe cứu thương phục vụ người dân miễn phí của hai cậu cháu anh Cường rất đáng hoan nghênh, ghi nhận”.

Được biết, anh Thuận làm công việc lái xe taxi, xe du lịch trên Hà Nội, thỉnh thoảng mới có dịp về quê nên mọi hoạt động của xe cứu thương miễn phí do anh Cường đảm nhiệm. Ngoài thời gian phục vụ bệnh nhân đi viện miễn phí, anh Cường hàng ngày phụ giúp vợ con làm lợn đất hay ấp trứng vịt lộn, cút lộn đem ra chợ bán.

Cứu sống nhiều ca nguy kịch

Kể về hoạt động của chiếc xe cứu thương miễn phí, anh Cường chậm rãi chia sẻ: “Tính đến nay, chiếc xe này mới đi vào phục vụ người dân trong xã được vài tháng nhưng đã giúp ích, cứu sống được 8 ca nguy kịch nhờ đưa đến viện kịp thời. Như trường hợp của ông Ngô Bá Nhờ (thôn 15, xã Trực Đạo) sau mổ bị đau bụng dữ dội, nghi bị tắc ruột, nhờ anh Cường chạy xe cứu thương đến đưa lên Bệnh viện huyện Trực Ninh đã được cứu kịp thời. Hay bà Nguyễn Thị Tẹo (thôn 13) bị ngã, tay không thể cử động, được xe cứu thương đưa lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định băng bó, giờ đã khỏe mạnh. Nhưng đáng nhớ nhất là ca cấp cứu lên Bệnh viện Bạch Mai giữa tháng 8 vừa qua. Đó là trường hợp của ông Nguỵễn Hữu Hoán (SN 1954) bị tắc nghẽn phổi. Khi gia đình gọi báo cần xe giúp khẩn cấp vì bệnh nhân đang nguy kịch, tôi không kịp ăn nốt bát cơm, thay đồ, lao xe đến nhà ông Hoán. Trên đường đi, gia đình ông Hoán cho biết, ông Hoán bị tắc nghẽn phổi và phế quản co thắt, thường xuyên khó thở. Nếu ca này mà không được đưa đi cấp cứu nhanh, e nhiều chuyện rủi ro sẽ xảy ra”, anh Cường tâm sự.

Chia sẻ về chuyến xe đã góp phần cứu sống mình, ông Hoán cho biết: “ Đến giờ, tôi vẫn nhớ trận “thoát chết” ngày 20/8 nhờ xe cứu thương của cậu cháu anh Cường. Hôm đó, thấy trong người bỗng khó thở và mệt mỏi, cảm giác cơ thể có vấn đề,tôi đã bảo gia đình đưa tôi đi bệnh viện cấp cứu. Cả nhà cuống cuồng gọi anh Cường đưa xe chở tôi lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) thăm khám. Tại đây, các bác sĩ đã chẩn đoán tôi bị tắc nghẽn phổi, co thắt phế quản, nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Qua đợt điều trị lâu dài tại Bệnh viện Bạch Mai, tôi đã được xuất viện về nhà. Suốt thời gian nằm trong Bệnh viện điều trị, tôi luôn thầm cảm ơn tấm lòng vàng của cậu cháu anh Cường, cảm ơn chiếc xe tình nghĩa đã cứu sống mình”.

BS Bùi Văn Lịch (SN 1966, xóm 13, xã Trực Đạo), Trạm trưởng Trạm Y tế xã Trực Đạo (người thường đi theo hỗ trợ cho chiếc xe cứu thương từ thiện của cậu cháu anh Cường) cho biết: “Khi hay tin cậu cháu nhà anh Cường đầu tư xe cứu thương miễn phí giúp người dân, tôi không khỏi tò mò, thán phục. Hôm tổ chức lễ khai trương xe cứu thương từ thiện, xã đã thành lập Hội Từ thiện để ủng hộ kinh phí cho xe cứu thương hoạt động. Tổng số kinh phí ủng hộ là 21 triệu đồng, trong đó, anh Thuận ủng hộ 10 triệu. Anh Cường sẽ chịu trách nhiệm bảo quản, lái xe. Tất cả chi phí xăng xe, nhân công lái đều được trích từ quỹ này ra”.

“Mình làm vì cái tâm và mong muốn cứu được người nên làm thôi, chẳng có phân biệt gì giàu hay nghèo. Cứ ai cần, ai gọi là chúng tôi đi, miễn sao xe đến kịp và đưa người đến viện an toàn, cứu chữa. Mỗi khi ai đó xuất viện trở về từ chuyến xe của mình, tôi vui lắm. Chính những điều đó đã tiếp thêm sức mạnh, động lực cho chúng tôi cố gắng duy trì, phát triển việc làm này” (Anh Thuận, cháu anh Cường chia sẻ)

Minh Lý - Đức Biên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 5 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 8 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top