Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Tĩnh: Khen thưởng lực lượng phá nhiều vụ án buôn bán ma túy lớn

Thứ ba, 10:44 19/02/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Trong thời gian ngắn, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Hà Tĩnh đã liên tiếp lập nhiều chiến công dồn dập, phá nhiều vụ án ma túy lớn xuyên Quốc gia. Để động viên, khích lệ tinh thần UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhất.

Chiều ngày 18/2, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh tội phạm ma túy. Tham dự buổi lễ có ông Đặng Quốc Khánh – Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và trao thưởng.


Ông Đặng Quốc Khánh - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CAHT

Ông Đặng Quốc Khánh - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CAHT

Trước đó, ngày 15-16/2 cơ quan Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an và Công an huyện Hương Sơn phá chuyên án T1218, bắt giữ 3 nghi phạm có súng cố thủ trong xe, sau nhiều giờ vây ráp nghẹt thở.

3 đối tượng gồm: Nguyễn Thành Trung (34 tuổi, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), Nguyễn Anh Tuấn (28 tuổi, trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) và Nguyễn Hữu Phước (21 tuổi, trú tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Tiếp đó 17/2/2019, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh và các lực lượng chức năng tổ chức đấu tranh thành công một số chuyên án truyên tuyến biên giới, thu giữ khối lượng lớn ma túy do các đối tượng vận chuyển từ Lào về Việt Nam.

Qua quá trình điều tra đối tượng khai nhận tên là Vangchueyang Briachear (SN 1994, trú tại bản Vàng Ban, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bôlykhămxay - Lào).


Các tập thể, cá nhân xuất sắc được trao thưởng. Ảnh: CAHT

Các tập thể, cá nhân xuất sắc được trao thưởng. Ảnh: CAHT

Tại buổi lễ, ông Đặng Quốc Khánh - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã biểu dương những thành tích đạt được của Ban chuyên án do Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh chủ trì đã đạt được. Các lực lượng đã chủ động nắm chắc tình hình, có phương án, kế hoạch phối hợp đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy; có sự phối kết hợp tốt giữa các lực lượng Cục C04, Bộ Công an; Công an, Biên phòng, Hải Quan, trong đấu tranh phòng chống tội phạm.


Đối tượng Vangchueyang Briachear bị bắt giữ khi vận chuyển gần 300kg ma túy

Đối tượng Vangchueyang Briachear bị bắt giữ khi vận chuyển gần 300kg ma túy

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các lực lượng tiếp tục mở rộng điều tra điều tra chuyên án, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan. Nhất là đối tượng cầm đầu, chủ mưu. Lập thêm các chuyên án mới để triệt phá tội phạm ma túy qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Nắm chắc tình hình phía Lào, phía Hà Tĩnh, theo dõi địa bàn, đối tượng liên quan. Không để tội phạm buôn bán ma túy qua địa bàn.

Lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh tạo điều kiện cho lực lượng đấu tranh phòng chống ma túy nói riêng và lực lượng đấu tranh tội phạm nói chung. Tiếp tục điều tra, xử lý buôn bán, tàng trữ, người sử dụng ma túy góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Đại tá Lê Văn Sao - Giám đốc Công an tỉnh - cảm ơn sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo tỉnh đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng. Phát huy kết quả này, các lực lượng sẽ tiếp tục làm tốt các mặt công tác, nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

S.Nguyễn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 31 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top