Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Tĩnh: Điều tra nguyên nhân khiến hơn 1.200 con gà của một doanh nghiệp chết trong đêm

Thứ tư, 15:55 15/05/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Cơ quan công an TP Hà Tĩnh đang tiến hành điều tra nguyên nhân khiến hơn 1.200 con gà của một doanh nghiệp bị chết vào tối ngày 14/5.

Xác nhận với PV, ông Nguyễn Sông Hàn - Chủ tịch UBND xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một nhóm người đến quấy rối, cắt điện, dùng đá ném vào trang trại nuôi gà của ông Nguyễn Văn Nguyên (thôn Tân Lộc, xã Thạch Hạ) khiến hơn 1.200 con gà chết.


Trại gà của ông Nguyên, nơi xảy ra sự việc.

Trại gà của ông Nguyên, nơi xảy ra sự việc.

Sự việc xảy ra vào khoảng 19h45 ngày 14/5, một số công nhân của Công ty TNHH Vạn An đang ăn cơm thì bất ngờ mất điện. Ngay sau đó, nhóm công nhân này ra kiểm tra trạm điện thì phát hiện một nhóm người đứng chặn tại trạm điện không cho đóng điện lại.

Không dừng lại ở đó, một lúc sau có nhiều người dân đến bao vây trang trại, rồi một số người ném đá lên mái dãy chuồng trại và lên mái nhà.

Anh Nguyễn Văn Báo (44 tuổi, công nhân nuôi gà) cho biết: "Vào thời điểm đó một nhóm người đã cố tình cắt điện vào trang trại chúng tôi, sau khi chúng tôi ra kiểm tra thì họ ngăn không cho đóng điện. Sau đó nhóm người này đã dùng đá ném lên mái tôn của nhà ở công nhân và nơi nuôi gà.

Đến nửa đêm chúng tôi mới thấy chính quyền địa phương đến bảo chúng tôi ra đóng điện. Sau đó, chúng tôi cùng cán bộ vào kiểm tra thì phát hiện số lượng gà chết nhiều. Chúng tôi tiến hành thu gom và đếm được hơn 1.200 con gà bị chết".


Số lượng gà chết chờ đi tiêu hủy.

Số lượng gà chết chờ đi tiêu hủy.

Được biết, số gà bị chết này đã chăm nuôi được khoảng 40 ngày, thiệt hại về kinh tế khoảng 120 triệu đồng.

Cũng vào thời điểm trên, bà Thìn (vợ của ông Nguyễn Văn Nguyên) có đến trang trại kiểm tra thì bất ngờ bị ai đó xô xát dẫn đến bị thương, rách ở vùng đầu chảy máu, phải đưa đi bệnh viện.

Qua tìm hiểu của PV, năm 2016, TP Hà Tĩnh đã giao khoảng 3.000m2 đất ở địa bàn thôn Tân Lộc cho Công ty TNHH Vạn An do ông Nguyễn Văn Nguyên làm chủ, để thành lập trang trại sản xuất chăn nuôi gà. Vừa qua, UBND TP Hà Tĩnh đã ra công văn yêu cầu trại gà di dời trong năm 2019.

Nhiều lần người dân đến phản đối, yêu cầu trang trại gà của ông Nguyên phải di dời vì gây ô nhiễm nghiêm trọng cho người dân. Ngày 6/4 vừa qua, chính quyền xã Thạch Hạ đã làm việc với ông Nguyên yêu cầu di dời trại xong trước ngày 30/4.

Phía công ty đã đồng ý và đã tiến hành di dời được khoảng 8.000 con gà đẻ, còn lại khoảng 5.000 con gà con được công ty xin gia hạn nuôi tạm tại trang trại chờ một thời gian ngắn nữa khi trang trại mới hoàn thành sẽ tiến hành di dời hết.

"Nguyên nhân dẫn đến sự việc trên khả năng là do trang trại gà của ông Nguyên gây ảnh hưởng đến môi trường nên khiến người dân địa phương đã bức xúc, phản đối và rồi dẫn đến hành động trên. Hiện nguyên nhân khiến số gà trên chết chúng tôi đang chờ kết quả điều tra" - ông Hàn cho biết.

Sơn Nguyễn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đoạn video ghi lại hình ảnh nhóm người nghi là cán bộ xã có biểu hiện say rượu, đánh người sau va chạm giao thông tại huyện Tân Sơn (Phú Thọ) được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi bất bình.

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Con ngách nhỏ tại quận Tây Hồ, Hà Nội dài chưa đến 100m, thế nhưng lại có hàng chục căn nhà với phần cổng được thiết kế, màu sắc giống nhau, tạo nên sự nổi bật, lạ mắt, thu hút nhiều bạn trẻ tới check in, chụp ảnh.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 29/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 2 giờ trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 3 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Top