Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Xử lý vi phạm trật tự xây dựng “nhất bên trọng, nhất bên khinh”

Thứ năm, 14:41 05/01/2017 | Xã hội

GiadinhNet – Hàng trăm ngôi nhà xây dựng không phép tồn tại nhiều năm qua ở dọc đường Thái Hà, nhưng chính quyền lại xử lý kiểu “nhất bên trọng, nhất bên khinh” khiến cho người dân vô cùng bức xúc.

Theo trình bày của ông Đặng Văn Hảo, số nhà 376, phố Thái Hà (phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội) thì căn nhà 3 tầng hiện tại là chỗ ở duy nhất của gia đình ông từ nhiều năm nay, ngoài ra không có chỗ ở nào khác.


Hàng chục ngôi nhà xây dựng không phép dọc phố Thái Hà, thuộc phường Trung Liệt.

Hàng chục ngôi nhà xây dựng không phép dọc phố Thái Hà, thuộc phường Trung Liệt.

“Năm 2009 gia đình tôi đã đổ cột, xây thô, lợp mái tôn tầng 3 của căn nhà, nay mái tôn đã hư hỏng dột nát không sử dụng được nữa. Ngày 22/9/2016 tôi đã làm đơn xin phép sửa chữa nhà ở gửi UBND phường Trung Liệt, sau đó gia đình tôi mới đổ trần tầng này, chứ không xây mới, không cơi nới”, ông Hảo trình bày thêm.

Theo ông Hảo, khu đất của ông ở đã được quy hoạch làm Dự án Công viên văn hóa Đống Đa từ năm 2001. Và không riêng chỉ nhà ông xây dựng không phép mà có hàng trăm hộ dân khác đã sinh sống, xây dựng nhà cao từ 2-4,5 tầng nơi đây từ năm 1991 đến nay cũng không được cấp phép.

Một số ngôi nhà vừa hoàn thành, một số đang xây dựng dở dang.
Một số ngôi nhà vừa hoàn thành, một số đang xây dựng dở dang.

“Tuy nhiên, vừa qua, Chủ tịch UBND phường Trung Liệt ra Quyết định số 178/QĐ-UBND cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị tại số 376 phố Thái Hà với lý do “Tổ chức thi công xây dựng công trình trên khu đất không được phép xây dựng” cùng với 2 hộ khác nữa.

Theo tôi, việc Chủ tịch UBND phường Trung Liệt quyết định như vậy là không công bằng, nếu cưỡng chế thì phải cưỡng chế đồng loạt tất các hộ đang vi phạm”, ông Hảo bức xúc.

Cũng như ông Hảo, hộ nhà bà Nguyễn Mai Phương (số nhà 360) và bà Dương Thị Minh Khuê (số nhà 362B) cũng bị cưỡng chế trong đợt này. Điều khiến bà Phương và bà Khuê bức xúc là ngay cạnh đó là số nhà số 158 cao 4,5 tầng vừa mới hoàn thiện, hiện đang kinh doanh bánh mỳ và treo biển cho thuê thì không hề bị xử lý.

Theo ghi nhận của chúng tôi, ngoài công trình số 158 vừa mới hoàn thiện và cao nhất khu vực này thì trên mặt phố Thái Hà có hàng loạt công trình khác cao 2 đến 3 tầng như số 242, 248, 288 cũng mới được hoàn thiện. Trong ngõ 278 Thái Hà ngôi nhà 3 tầng tại số 64 cũng mới được hoàn thiện.

3 ngôi nhà số 360, 362B, 358 cùng xây dựng không phép, có chiều cao bằng nhau nhưng ngôi nhà số 358 không bị cưỡng chế.
3 ngôi nhà số 360, 362B, 358 cùng xây dựng không phép, có chiều cao bằng nhau nhưng ngôi nhà số 358 không bị cưỡng chế.

Điều đáng nói là tất cả các công trình trái phép này đều được xây dựng dưới thời ông Nguyễn Thao Hùng khi đó là Phó Chủ tịch UBND phường Trung Liệt, phụ trách Xây dựng - Đô thị (nay ông Hùng là Chủ tịch).

Trong buổi làm việc với PV Báo Gia đình & Xã hội, đại diện Tổ Thanh tra xây dựng phường Trung Liệt cho biết, quan điểm của phường là xử lý nghiêm các công trình sai phạm. Vị đại diện thanh tra xây dựng cho rằng, chủ nhà 376, 360, 372B Thái Hà đã được nhắc nhở nhiều nhưng vẫn tái phạm nên bắt buộc phải cưỡng chế.

Khi chúng tôi đặt câu hỏi, vì sao bên cạnh ngôi nhà số 358 được xây dựng không phép cao 4,5 tầng mới đi vào hoàn thiện không bị cưỡng chế thì vị đại diện cho biết, họ chỉ xử lý những nhà đã được lập biên bản. Còn ngôi nhà số 158 cũng như hàng trăm ngôi nhà khác là do vấn đề lịch sử để lại và do lãnh đạo tiền nhiệm không lập biên bản.

Lê Nhung

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 12 phút trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 3 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Xã hội - 3 giờ trước

“Sau những tiếng va đập lớn, trong khoảng 6 giây tên cướp đã vơ lấy vàng, lao ra xe và phóng khỏi hiện trường trước sự ngơ ngác của mọi người”, bà H. nhớ lại.

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Xã hội - 4 giờ trước

Anh C. lái thuyền chở theo 4 người tại vùng ngập thủy điện Sơn La thuộc xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, Lai Châu lúc mưa lớn và gió xoáy. Thuyền bị lật khiến 2 người mất tích.

Top