Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Xót xa bé trai 3 tuổi vừa mổ ruột thừa chưa cắt chỉ cùng chị gái được ông bố trẻ đưa đi khắp nơi để tìm mẹ

Thứ sáu, 21:08 31/01/2020 | Xã hội

Trong suốt những ngày Tết Nguyên đán vừa qua, người đàn ông trẻ tuổi đã đưa 2 đứa con nhỏ (1 trai, 1 gái) đi khắp mọi nơi để mong người mẹ của 2 đứa con trở về nhà. Đáng nói, bé trai 3 tuổi mới mổ ruột thừa còn chưa được cắt chỉ.

Hình ảnh ông bố trẻ ôm 2 con thơ đang ngồi khóc trong bóng tối giữa thời tiết lạnh giá ở Văn Khê - Hà Đông (Hà Nội) trên vỉa hè đêm 29/1 (tức Mùng 5 Tết) để tìm mẹ cho các con khiến nhiều người qua đường thương xót.

Vì muốn níu kéo vợ về

Chiều 30/1, chúng tôi đã có mặt tại một trung tâm nhân đạo - nơi 3 bố con trên được người dân đưa vào đây tạm trú để tìm hiểu. Được biết, người đàn ông này là Trần Đăng Hưng (32 tuổi, ở xã Tân Lễ, Hưng Hà, Thái Bình).

Hà Nội: Xót xa bé trai 3 tuổi vừa mổ ruột thừa chưa cắt chỉ cùng chị gái được ông bố trẻ đưa đi khắp nơi để tìm mẹ - Ảnh 1.
Hà Nội: Xót xa bé trai 3 tuổi vừa mổ ruột thừa chưa cắt chỉ cùng chị gái được ông bố trẻ đưa đi khắp nơi để tìm mẹ - Ảnh 2.

Hình ảnh ông bố trẻ cùng 2 con nhỏ lang thang khắp Hà Nội với chiếc màn.

Lúc này, anh Hưng đang ngồi ôm 2 đứa con nhỏ vừa được mọi người cho ăn uống, nghỉ ngơi và bé trai bắt đầu được một y sĩ (do trung tâm nhờ) đến để cắt chỉ vết mổ ruột thừa vào trước Tết vài ngày.

Anh Hưng tâm sự, anh và Q. (khoảng 26 tuổi, ở Con Cuông, Nghệ An) lấy nhau từ năm 2013, cả 2 có với nhau 2 mụn con, gái lớn tên N. (5 tuổi), còn con trai út tên H. (3 tuổi).

Hà Nội: Xót xa bé trai 3 tuổi vừa mổ ruột thừa chưa cắt chỉ cùng chị gái được ông bố trẻ đưa đi khắp nơi để tìm mẹ - Ảnh 3.

Anh Hưng cùng 2 con nhỏ được giúp đỡ đến một trung tâm.

Khi được hỏi về lý do ôm hai con nhỏ rời khỏi nhà, do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình khiến vợ Hưng bỏ nhà đi khoảng 3 tháng nay không về.

Phần vì trước đó 2 vợ chồng Hưng có vay món nợ chưa trả được bị chủ nợ đe doạ, sợ ảnh hưởng đến các con.

"Cả hai bên, hoàn cảnh của tôi và vợ cùng cảnh ngộ, bố mẹ đều bỏ nhau nên tôi không muốn 2 đứa con của tôi cũng phải chịu cảnh như vậy. Bản thân tôi từng trải qua, không muốn các con bị bạn bè chê cười...nên tôi chỉ mong vợ về với 3 bố con tôi thôi. Dù cô ấy có lỗi lầm gì tôi cũng bỏ qua hết để làm lại từ đầu, con cái có đầy đủ cả bố lẫn mẹ", Hưng nói.

Hà Nội: Xót xa bé trai 3 tuổi vừa mổ ruột thừa chưa cắt chỉ cùng chị gái được ông bố trẻ đưa đi khắp nơi để tìm mẹ - Ảnh 4.

Hai bé rất ngoan.

Hà Nội: Xót xa bé trai 3 tuổi vừa mổ ruột thừa chưa cắt chỉ cùng chị gái được ông bố trẻ đưa đi khắp nơi để tìm mẹ - Ảnh 5.

Các bé được chăm sóc tại một trung tâm.

Anh Hưng cho biết thêm, trước đây vợ chồng anh từng rất hạnh phúc. Cả 2 lấy nhau rồi làm ăn ở Quảng Ninh, đến đầu năm 2019, 2 vợ chồng xảy ra nhiều xích mích, nghĩ vợ ngoại tình, anh lại hay ghen tuông nên đã có hành động đánh chửi vợ. Sau đó, vợ Hưng nói muốn đi học tiếng để xuất khẩu lao động nên Hưng đã để vợ lên Hà Nội.

Thời gian đầu, khi vợ lên Hà Nội vẫn thường xuyên gọi điện về cho Hưng hỏi thăm các con, thi thoảng về thăm nhà. Cách đây khoảng 3 tháng thì vợ Hưng bỏ đi hẳn, không về nhà, cũng kể từ đó Hưng mang con lên Hà Nội tìm vợ mấy lần nhưng không gặp.

"Có lần tôi lên chỗ ký túc xá nơi vợ học tiếng cũng không thấy, gọi điện cô ấy cũng không nghe. Hỏi ra mới biết, cô ấy đã về đây thu dọn đồ rồi ra ở ngoài. Tôi khuyên nhủ cô ấy đủ đường, chỉ cần cô ấy ở nhà với mấy bố con, không có tiền tôi sẽ bán một quả thận đi đưa tiền thích dùng vào việc gì thì dùng nhưng cô ấy vẫn bỏ bố con tôi đi", Hưng kể.

Hà Nội: Xót xa bé trai 3 tuổi vừa mổ ruột thừa chưa cắt chỉ cùng chị gái được ông bố trẻ đưa đi khắp nơi để tìm mẹ - Ảnh 6.

Bé trai đang được cắt chỉ sau 10 ngày mổ ruột thừa.

Thậm chí, ngày 24 thánh Chạp - Tết Canh Tý, bé trai bị viêm ruột thừa phải mổ, Hưng thông báo cho vợ nhưng chị này chỉ nói chuyện qua điện thoại vài câu rồi tắt máy cũng không về, không thăm hỏi con.

"Tôi uất ức lắm, nhiều lần tôi định mua thuốc chuột về đầu độc cho bọn nhỏ chết rồi tôi cũng chết theo, nhưng mỗi lần như vậy cô ấy lại nhắn tin khuyên nhủ. Nghĩ vợ sẽ quay về nên tôi lại thôi", Hưng tâm sự.

Hà Nội: Xót xa bé trai 3 tuổi vừa mổ ruột thừa chưa cắt chỉ cùng chị gái được ông bố trẻ đưa đi khắp nơi để tìm mẹ - Ảnh 7.

Bé gái vẽ rất giỏi.

Hà Nội: Xót xa bé trai 3 tuổi vừa mổ ruột thừa chưa cắt chỉ cùng chị gái được ông bố trẻ đưa đi khắp nơi để tìm mẹ - Ảnh 8.

Anh Hưng được giúp đỡ đưa 2 con nhỏ về quê chăm sóc.

Giờ anh Hưng cũng không biết vợ anh ở nơi nào, anh chỉ mong vợ quay về với các con chứ không phải mang các con đi xin tài trợ. Bản thân anh thừa nhận và nói rằng sẽ kìm chế bản thân, không đánh hay mắng vợ.

Trong suốt cuộc trò chuyện, anh Hưng liên tục trải lòng; thực tình anh cũng không muốn mang con đi tha lôi như vậy để cho mọi người bàn tán, dị nghị nhưng vì tình cảm gia đình, vì các con cực chẳng đã anh phải làm vậy.

Sau khi được mọi người giúp đỡ và động viện, chiều 30/1, Hưng đã đưa các con về quê để chăm sóc.

Chiều cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, ông Trần Ngọc Toán, chủ tịch xã Tân Lễ cho biết, sau khi kiểm tra xác minh thì ở địa phương có trường hợp của công dân này.

Theo chủ tịch xã, anh Hưng có vợ và 2 con nhỏ. Tuy nhiên, anh Hưng có tính tình không được bình thường. Vợ anh Hưng có vay tiền để đi nước ngoài nhưng chưa đi được hoặc không đi nhưng lí do đang học tiếng. Còn mẹ anh Hưng đang làm ăn ở Quảng Ninh, kinh tế gia đình cũng khó khăn.

"Một mình nuôi 2 con mà vợ thì bỏ đi thì kinh tế chắc chắn khó khăn, còn việc cậu này mang 2 con lang thang rất có thể là để vợ quay về", ông Toán nói.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 34 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 42 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top