Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Xác minh thông tin thương binh, thanh niên xung phong “dởm”

Thứ tư, 15:00 02/08/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Mới đây, lãnh đạo Sở LĐ,TB&XH Hà Nội đã giao cho Phòng Người có công thuộc đơn vị này xác minh các hồ sơ liên quan đến một số cá nhân đang được hưởng chế độ thương binh trú tại phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Kỷ niệm chương TNXP giá 300.000 đồng/bản?

Theo phản ánh của người dân tổ dân phố Cầu 7, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, trên địa bàn của tổ đang tồn tại một số trường hợp nhận chế độ thương binh và Kỉ niệm chương thanh niên xung phong (TNXP) cần được làm rõ tính xác thực.

Thậm chí, đã có công dân đứng tên làm đơn và yêu cầu cơ quan chức năng địa phương làm rõ. Về vấn đề này, ngày 28/7, bà Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch UBND phường Thụy Phương cho biết, phường đã nhận được kiến nghị nêu trên của ông Trần Văn Bốn, tổ dân phố Cầu 7. “Mới đây, ông Bốn lại tiếp tục có kiến nghị rất gay gắt về vấn đề này” - bà Bình nói.

Danh sách theo đơn mà ông Bốn gửi các cơ quan chức năng về các trường hợp thương binh, thanh niên xung phong cần được xác minh gồm bà V.T.D, N.T.S, L.T.S, H.T.D và một số người khác.

Cơ quan chức năng đã từng phá án thànhcông một số vụ án làm giả giấy tờ người có công. (ảnh minh họa)
Cơ quan chức năng đã từng phá án thànhcông một số vụ án làm giả giấy tờ người có công. (ảnh minh họa)

Cũng liên quan đến thông tin nêu trên, người dân tổ dân phố Cầu 7 cho biết, nguồn gốc của sự việc mà họ kiến nghị bắt đầu từ năm 2000. Số cá nhân nêu trên là công nhân cầu đường thuộc Công ty Cầu 7 vốn là đơn vị thi công cầu Thăng Long. Vào năm 2000, trên địa bàn xuất hiện một người đàn ông xưng tên là Đợi, quê ở Hoa Lư, Ninh Bình.

Anh Đợi là người quen của một trong các cá nhân nằm trong dánh sách được hưởng chế độ thương binh đang được kiến nghị làm rõ nguồn gốc các giấy tờ liên quan. “Anh Đợi là người quen của bà S, năm 2000 anh Đợi có mặt tại nhà bà S để “bán” Kỉ niệm chương TNXP với giá là 300.000 đồng/bản. Lúc này có không ít người dân trên địa bàn tổ dân phố số Cầu 7 đã bỏ tiền để sở hữu tấm Kỉ niệm chương này, tuy nhiên nó không có số, không có dấu đỏ. Sau thương vụ “mua bán” Kỉ niệm chương, anh Đợi tiếp tục nhận làm thẻ thương binh với giá là 4,5 triệu đồng/tấm. Đã có nhiều người chi tiền và được anh Đợi đưa đi khám sức khỏe, sau đó số người này đều có thẻ thương binh và nhận chế độ thương binh” - ông T.H công dân tổ dân phố Cầu 7, phường Thụy Phương cho biết.

Cũng theo phản ánh của người dân tổ dân phố Cầu 7, các công nhân được nhận chế độ thương, bệnh binh nêu trên đều là đồng nghiệp cùng làm việc với họ tại Công ty cầu 7. Trong số này, có người quê ở Hà Nam, Ninh Bình và Nam Định. Các cá nhân này hưởng chế độ ở địa phương gần một năm, sau đó chuyển lên Hà Nội nơi họ sinh sống.

Sở LĐ,TB&XH Hà Nội vào cuộc

Sau khi nhận thông tin phản ánh nêu trên của người dân tổ dân phố cầu 7, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội đã liên hệ làm việc với Phòng LĐ,TB&XH quận Bắc Từ Liêm. Đơn vị này đã cung cấp danh sách các cá nhân hưởng chế độ thương binh và các chế độ liên quan theo phản ánh của người dân. Theo Phòng LĐ,TB&XH, đơn vị này chỉ là nơi tiếp nhận để thực hiện các chính sách chi trả. Hồ sơ gốc của các cá nhân nằm trong diện kiến nghị của công dân do Sở LĐ,TB&XH Hà Nội lưu giữ. Về tính xác thực của hồ sơ của các cá nhân nêu trên, đại diện Phòng LĐ,TB&XH cho biết do không có hồ sơ gốc nên không thể khẳng định các thông tin liên quan.

Để làm rõ sự việc, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội đã liên hệ làm việc với Sở LĐ,TB&XH Hà Nội. Ngày 21/7, lãnh đạo Sở này đã có văn bản giao Phòng Người có công xác minh trả lời các thông tin liên quan. Phòng Người có công đã tiếp nhận thông tin và đang xác minh để có trả lời về vụ việc. Thông tin ban đầu cho thấy, các cá nhân theo phản ánh của người dân đều chuyển từ các địa phương khác về hưởng chế độ tại Hà Nội. Sở LĐ,TB&XH Hà Nội là nơi tiếp nhận, toàn bộ hồ sơ theo quy định sẽ được chuyển đến Sở này theo đường bưu điện. Khi tiếp nhận, kiểm tra cho thấy hồ sơ có đủ các giấy tờ pháp lý liên quan theo quy định thì sẽ chuyển cho địa phương nơi công dân cư trú để thực hiện chi trả các chính sách.

Về phía chính quyền địa phương, bà Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch UBND phường Thụy Phương cho biết, địa phương là nơi tiếp nhận theo giấy giới thiệu của Phòng LĐ,TB&XH quận để thực hiện các chính sách liên quan đến người có công. Các cá nhân được phản ánh đều là công nhân của Công ty cầu 7. “Họ không phải là dân gốc ở địa phương mà chuyển về từ nhiều địa phương khác nhau nên chúng tôi không có hồ sơ gốc. Vì vậy cả phường và quận đều không thể khẳng định được về nguồn gốc của số hồ sơ này. Vì chưa có kết luận của cơ quan chức năng nên đợt 27/7 vừa rồi, phường vẫn thực hiện các chế độ chính sách người có công như bình thường với các cá nhân nằm trong diện phản ánh” - bà Bình nói. Trả lời phóng viên về việc phường có nhận được ý kiến phản ánh gì từ các cá nhân bị yêu cầu làm rõ hồ sơ đối với người tố cáo hay không, bà Bình cho biết: “Không, họ im lặng và chưa có ý kiến gì”.

Trong quá trình tiếp nhận phản ánh của người dân phường Thụy Phương và tra soát các thông tin liên quan cho thấy có sự trùng hợp giữa đối tượng được nêu tên là Đợi với bị cáo Vũ Đình Đợi đã bị TAND tỉnh Ninh Bình kết án do phạm tội làm giả giấy thương binh. Theo đó, ngày 4/10/2004, TAND tỉnh Ninh Bình đã kết thúc phiên tòa xét xử 26 bị cáo trong vụ án làm giả 692 hồ sơ TNXP và thương binh (có 170 hồ sơ giả hoàn toàn) để được hưởng trợ cấp thương tật. Bị cáo cầm đầu đường dây làm hồ sơ giả là Vũ Đình Đợi bị tuyên phạt 12 năm tù về hành vi “làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức” và “hối lộ” cho một số cán bộ của cơ quan có thẩm quyền của tỉnh để được cấp giấy chứng nhận thương binh cho hàng trăm người.

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Clip: Xe con va chạm ô tô tải, 4 người thương vong

Clip: Xe con va chạm ô tô tải, 4 người thương vong

Đời sống - 19 phút trước

GĐXH - Vụ tai nạn giữa xe con với ô tô tải vừa xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh khiến 4 người thương vong.

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Thời sự - 22 phút trước

Vụ chìm sà lan làm 5 thuyền viên mất tích, đến nay cơ quan chức năng vớt được 3 thi thể trên vùng biển Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 29 phút trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe máy do nam sinh điều khiển với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, khi đi qua nút giao thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô con đang sang đường.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 4 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 4 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top