Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội xác định hệ số điều chỉnh giá đất 2014

Thứ hai, 10:23 03/03/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 28/2, UBND TP Hà Nội cho biết đã có công văn đồng ý với đề xuất của liên ngành sở Tài chính,- Tài nguyên & Môi trường - Cục Thuế về hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) quý I/2014 làm cơ sở xác định đơn giá thuê đất đối với các trường hợp áp dụng hệ số.

Theo đó, đối với 4 quận (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng và Đống Đa), hệ số điều chỉnh K = 1,10; đối với các quận còn lại và huyện Từ Liêm, hệ số điều chỉnh K = 1,25; đối với các xã giáp ranh, thị trấn, các phường của thị xã Sơn Tây, hệ số điều chỉnh K = 1,10; đối với các xã còn lại của các huyện, thị xã, hệ số điều chỉnh K = 1. Đối với đất nông nghiệp làm cơ sở xác định đơn giá thuê đất theo quy định, hệ số điều chỉnh K = 1.
 
Thành phố cũng yêu cầu Sở Tài chính chủ trì cùng Sở Tài nguyên & Môi trường, Cục thuế căn cứ các quy định hiện hành và hệ số điều chỉnh trên tổ chức thực hiện.               
 
Lê Minh

Trao danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú cho 14 cá nhân tại Cơ quan Bộ Y tế

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ngày 28/2, tại Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” cho 14 cá nhân là cán bộ tại Cơ quan Bộ Y tế đã có cống hiến trong sự nghiệp bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân. Đây là 14 cá nhân trong tổng số 1.004 thầy thuốc được nhận danh hiệu cao quý trong đợt này.

Thay mặt 14 cá nhân nhận danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”, TS Nguyễn Hồ- Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Hàng Bông (Hà Nội), nguyên chuyên viên cao cấp Vụ Khoa học và đào tạo (nay là Cục Khoa học công nghệ và đào tạo, Bộ Y tế) bày tỏ niềm vinh dự được khi được nhận danh hiệu này bởi đây là một trong những phần thưởng ghi nhận những cống hiến của cán bộ y tế cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
 
Các Thầy thuốc Ưu tú đã chúc ngành y tế nước ta lập thêm nhiều thành tích mới góp phần to lớn vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, xứng đáng với lòng tin yêu của đồng bào cả nước.     
 
T. Bình

Nợ tới 72/79 văn bản

Bộ Tư pháp cho biết, theo thống kê từ  24/1-27/2, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 6 văn bản (6 nghị định), hiện vẫn còn 32/38 văn bản chưa được ban hành (27 nghị định, 5 quyết định). Các bộ, cơ quan ngang bộ chỉ ban hành được 1/41 thông tư, còn 40/41 văn bản chưa ban hành (35 thông tư, 5 thông tư liên tịch). Như vậy, tính đến hết tháng 2, số văn bản chưa được ban hành, còn nợ đọng là 72/79 văn bản.

Theo Bộ này, sau kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII, tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết đã "chùng xuống". Việc xây dựng, ban hành thông tư, thông tư liên tịch rất chậm; số lượng văn bản chậm ban hành, nợ đọng là rất lớn.
 
Nguyên nhân được cho là do có số lượng văn bản nợ đọng của năm 2013 chuyển sang nhưng chưa được ban hành; một số luật, pháp lệnh mới được ban hành và có hiệu lực và thêm vào đó, trong tháng 2/2014 có một tuần nghỉ Tết Nguyên đán. Ngoài ra, tình trạng xin gia hạn, lùi thời hạn trình văn bản vẫn còn tồn tại, cho dù Chính phủ đã có chỉ đạo.

Việt Nguyễn

18 Trung tâm y tế dự phòng đạt Chuẩn quốc gia

Sau 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 4696/QĐ-BYT về “Chuẩn quốc gia Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2008 – 2015”, đến nay, cả nước có 18 Trung tâm y tế (TTYT) dự phòng tỉnh, thành phố được Bộ Y tế công nhận đạt Chuẩn quốc gia y tế dự phòng. Riêng năm 2013, Bộ Y tế đã công nhận và trao bằng đạt chuẩn cho 5 TTYT dự phòng.

Theo ông Trần Đắc Phu – Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), khó khăn nhất là chuẩn về nhân lực và cơ sở hạ tầng do thực trạng hiện nay lĩnh vực y tế dự phòng đang phải đối mặt với thiếu hụt nguồn nhân lực nghiêm trọng. Ngoài ra, tại hầu hết các địa phương, cơ sở hạ tầng các TTYT đều chật hẹp, trang thiết bị lạc hậu. Bộ Y tế phấn đấu đến năm 2015, 100% TTYT dự phòng đạt Chuẩn quốc gia.   
 
T.Nguyên

Nghệ An: Nợ đọng bảo hiểm hơn 119 tỷ đồng

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An cho biết, tính đến thời điểm này số nợ BHXH, BHYT, BHTN toàn tỉnh là 119,861 tỷ đồng, trong đó số tiền ngân sách địa phương nợ là 31,025 tỷ đồng. Một số đơn vị nợ đọng lớn như Công ty CPXD Thuỷ lợi 24 nợ 8 tỷ đồng; Công ty CP nạo vét đường biển 2 nợ 5,989 tỷ đồng; Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An nợ 5,556 tỷ đồng.

Kế hoạch của năm 2014, BHXH tỉnh Nghệ An sẽ chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung kiểm tra trọng tâm đối với các đơn vị sử dụng lao động, các đại lý thu, chi BHXH, BHYT nhằm chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT. Đồng thời đẩy mạnh việc khởi kiện các đơn vị nợ BHXH đối với số tiền lớn, thời gian kéo dài.

Hồ Hà

Cả nước có gần 93.000 hộ gia đình thiếu đói trong tháng 2
 
Số liệu này vừa được Tổng cục Thống kê đưa ra. Theo đó, ước tính có 378.000 người thiếu đói, so với cùng kỳ năm 2013, số hộ thiếu đói giảm 8,8% và số nhân khẩu thiếu đói giảm 9,3%. Từ đầu năm 2014 đã có 8.600 tấn lương thực và 9,1 tỷ đồng được hỗ trợ cho người dân lâm vào hoàn cảnh này.                                        
 
 Việt Nguyễn
 
Di tích lịch sử Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh đã được Bộ VHTT&DL công bố quyết định xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt vào hôm 1/3 tại Bình Phước trong sự kiện Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc, kỷ niệm 55 năm Đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2014), 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014). Liên hoan này sẽ kết thúc đêm 12/3/2014 tại tỉnh Điện Biên.      
 
Hải Phong
 
Quảng Bình sẽ có quảng trường biển trị giá 10 tỷ đồng theo quyết định đầu tư của UBND tỉnh. Dự án này nằm tại xã Bảo Ninh (TP. Đồng Hới), hướng đến kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình. Quảng trường biển dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 3/2014 sẽ là điểm nhấn đẹp nhất nằm đầu tuyến đường vừa mới được đặt tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.                                    
 
Anh Đài
 
Ngày 2/3, Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Lào Cai đã chính thức thông xe tuyến cuối cao tốc Nội Bài - Lào Cai và là điểm đầu của tuyến kết nối hành lang kinh tế Côn Minh (Trung Quốc) - Lào Cai - Hà Nội -Hải Phòng. Toàn tuyến dài 245km sau khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian đi từ Hà Nội đến Lào Cai từ 8-10 giờ như hiện nay (trên quốc lộ 70) xuống còn 3-4 giờ.                                  
 
Anh Đài
 
Bệnh viện Đa khoa số 10 (Châu Thành A, Hậu Giang) cho hay, ngày 2/3, 44 công nhân bị ngộ độc thực phẩm tại Công ty TNHH Lạc Tỷ 2 (khu công nghiệp Tân Phú Thạnh) đã ổn định sức khỏe và xuất viện. Số công nhân trên nhập viện sau bữa cơm trưa 1/3 với cùng triệu chứng mệt mỏi, nôn, đau bụng. Được biết, công ty này đặt nấu cơm ở bên ngoài với giá 11.500 đồng/suất.         
 
Anh Đài
hoangthanhthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 4 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 7 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Top