Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội - Vinh: Sĩ tử vã mồ hôi vì đề Toán

Thứ năm, 11:52 04/07/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Sau khi kết thúc môn thi thứ nhất trong buổi sáng nay (4/7), rất đông sĩ tử cho rằng đề Toán của khối A năm nay có nhiều câu khó, đề dài. Mức điểm phổ biến chỉ đạt trung bình khá. Theo thông tin từ Bộ GD & ĐT, cả trong buổi thi sáng nay đợt I, cả nước có hơn 65.000 thí sinh tới dự thi. Trong môn thi đầu tiên, có 33 thí sinh bị xử lý kỷ luật.

 
Thí sinh Hà Nội: Đề Toán năm nay tương đối khó
 
Sáng nay, thí sinh bước vào môn thi thứ nhất của đợt I, kỳ thi ĐH, CĐ năm 2013. Mọi sự chú ý vẫn thuộc về khối A, khối thi có lượng thí sinh đăng ký dự thi đông đảo nhất từ nhiều năm qua. Kết thúc buổi thi đầu tiên, theo ghi nhận của PV GiadinhNet, tại nhiều điểm thi ở Hà Nội, thí sinh đều cho rằng đề năm nay tương đối khó so với mọi năm. Đặc biệt, đề ra có nhiều câu khó khiến thí sinh không làm được.
 
Hà Nội - Vinh: Sĩ tử vã mồ hôi vì đề Toán 1

Đề thi chính thức môn Toán khối A, A1 năm nay.

Tại Hội đồng thi trường ĐH Thủy lợi, kết thúc buổi thi môn Toán, rất ít thí sinh ra khỏi cổng trường khoe với gia đình, người thân là đề dễ, đạt điểm cao. Thay vào đó, nhiều thí sinh tỏ ra khá lo lắng vì kết quả làm bài không được như ý. Đa số thí sinh tự nhận điểm trung bình, trung bình khá.

Là một trong số ít thí sinh rời khỏi phòng thi với tâm trạng khá thoải mái, thí sinh Đàm Lâm Anh (Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ: “Em thấy đề thi năm nay cũng khá bình thường. Tuy nhiên, đề lại dài, phải phân phối thời gian hợp lý mới đủ thời gian hoàn thành bài thi. Em làm hết các câu, nhưng có câu 8A là khó, khiến em mất thời gian, làm xong mà vẫn chưa chắc có đúng với đáp án không. Em khá hài lòng ở bài thi hôm nay, dự tính em được khoảng 8 điểm”.

Tuy nhiên, rất nhiều thí sinh cho rằng đề thi năm nay ở mức khó. Đánh giá về đề thi, thí sinh Hoàng Vân Anh (Hà Trung, Thanh Hóa) cho rằng: “Đề thi khó, thậm chí khó hơn so với các năm trước. Em chỉ làm được 6 câu, còn 3 câu bỏ lại không làm được. Chắc em cũng chỉ đạt điểm trung bình”.

Còn thí sinh Phạm Thị Ngọc Hằng (THPT Hoa Lư - Binh Bình) cho biết: “Đề khó hơn năm ngoái, có nhiều câu khó như: 7a, câu 4, câu 1b và câu 6. Câu dễ ăn điểm nhất của đề thi là câu 5, câu 1a, câu 8 a. Còn các câu như 7a, câu 6 và câu 3 em làm tương đối mất thời gian, nhưng về kết quả chưa chắc đúng. Đề thi khó, em thấy các bạn trong phòng cũng không nhiều bạn làm được hết”.

Chiều nay, các thí sinh khối A sẽ tiếp tục bước vào thi môn Vật lý.
 
Vinh: Nhiều Sĩ tử kêu khó vì đề “nặng”
 
Hà Nội - Vinh: Sĩ tử vã mồ hôi vì đề Toán 2
Nhiều thí sinh dự đoán chỉ đạt được khoảng 4 – 5 điểm môn Toán.
Kết thúc môn thi Toán, thời tiết tại Vinh nắng nóng lên tới 38oC. Nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm trạng căng thẳng, lo lắng vì không làm được bài.
 
Theo ghi nhận, nhiều thí sinh ở các địa điểm thi Huỳnh Thúc Kháng, Đại học Vinh đã rời phòng thi trước khoảng 15-20 phút với tâm trạng không thỏa mãn. Thí sinh Hồ Thị Hằng, quê ở Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu thi vào Đại học Kỷ thuật Công nghiệp tại địa điểm đại học Vinh nhận xét: Đề Toán dài và hơi khó vì lực học của em cũng chỉ ở mức trung bình nên em cũng chỉ làm được 5 câu còn 4 câu phải bỏ dở, có lẽ em chỉ đạt được điểm trung bình.
 
9h45 phút, cũng tại điểm thi trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, nơi đặt điểm thi của trường ĐHSP Kỹ thuật Vinh. Thí sinh Vũ Mạnh Phong bước ra khỏi phòng thi với tâm lí căng thẳng. Phong cho biết, đề toán dài và khó nên em chỉ làm được khoảng 4 điểm. Ngồi trong phòng cũng không thể làm được gì thêm nên em xin giám thị nộp bài, ra khỏi phòng thi để về xem lại môn buổi chiều.
 
Hà Nội - Vinh: Sĩ tử vã mồ hôi vì đề Toán 3
Người nhà sĩ tử sốt ruột đợi trong nắng nóng
 
Thí sinh thi vào đây hầu hết học sinh có học lực trung bình hoặc TB khá nên hầu hết đều cho rằng đề thi Toán khá dài và khó. Đặc biệt là câu 6 (1 điểm) về bất đẳng thức, là câu có tính phân loại thí sinh. “Chỉ có thí sinh học giỏi mới có thể ăn 1 điểm câu này”, thí sinhVũ Mạnh Phong cho biết. Cùng nhận định như Phong, nhiều thí sinh khác cũng dự đoán chỉ đạt được khoảng 4 – 5 điểm môn Toán. 
 
Nhận xét về đề toán khối A và A1, một giáo viên cấp 3 đưa con trai đi thi vào trường Đại học Kinh tế quốc dân cho biết, phổ đề thi như vậy đã phân loại được thí sinh trung bình, khá và giỏi. “Với loại đề thi như thế này, những thí sinh có học lực khá, giỏi, tự tin đăng ký thi vào các trường có điểm đầu vào cao sẽ cảm thấy thoải mái, vừa sức còn những thí sinh có học lực trung bình sẽ khó đạt điểm cao”, nam giáo viên dạy toán tâm sự.

Khác với một số thí sinh tại các địa điểm trên, tại hội đồng thi Phan Bội Châu, thí sinh Nguyễn Văn Nam quê ở Nam Đàn lại tỏ ra phấn khởi: So với đề thi Toán năm trước, đề năm nay có nhiều câu khó hơn, nhưng lại có những câu dễ. Mặc dù thời gian còn nhiều nhưng câu 6 tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức em nghĩ 15 phút cũng không làm được, nên đành ngồi chơi. Em mong mình được 8 điểm.

Cũng tại hội đồng thi Phan Bội Châu, thạc sỹ Hồ Xuân Hùng nhận xét: Đề Toán năm nay đủ rộng để bao quát được chương trình, một số kiến thức theo chương trình sách mới cũng được đưa vào đề (như xác xuất, bài số phức); đồng thời vẫn đảm bảo độ sâu để phân loại học sinh khá giỏi . “Tôi nghĩ đây là một đề hay bởi đề thi phân hóa học sinh rất tốt, thầy Hùng nhận xét. Đề có những câu độ khó vừa phải, vừa sức, nhưng cũng có những câu cần bước ngoặt một chút mà chỉ học sinh thực sự giỏi mới làm được. Trong đề, câu về bất đẳng thức chắc chắn là câu để “gặt” điểm 10; hai câu còn lại dành cho học sinh học lực tốt như câu hệ phương trình và câu tọa độ phẳng. 

Kết thúc môn Toán, tại cụm thi Vinh, bên cạnh một số em tỏ ra phấn khởi, khả quan nhưng rất nhiều thí sinh tại các điểm  thi sau khi rời khỏi phòng thi đều cho rằng đề Toán hơi “nặng” nên mất khá nhiều thời gian làm bài vẫn không xong hết. Chúng em đang hy vọng môn lý chiều nay dễ thở để vớt vát cho môn toán, nhiều thí sinh cho biết.

Cụm thi Vinh cho biết, trong buổi sáng 4/7, tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 65,38%. Kết thúc môn Toán, không có thí sinh và giám thị nào vi phạm quy chế, không có thí sinh nào đi muộn.
 
Cả nước có 33 thí sinh bị đình chỉ thi
 
Theo Bộ GD&ĐT, trong buổi thi sáng nay đợt I, kỳ thi ĐH, CĐ 2013 cả nước có hơn 65.000 thí sinh tới dự thi. Trong môn thi đầu tiên, có 33 thí sinh bị xử lý kỷ luật.

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT từ các Hội đồng thi trên phạm vi cả nước, trong đợt I có 133 trường đại học tổ chức thi 996 điểm thi/24.311 phòng thi. Trong buổi sáng nay, có tổng cộng 650.420 thí sinh tới dự thi trên tổng số 843.687 thí sinh đăng kí dự thi, đạt tỷ lệ 77,09 % (cao hơn so với năm 2012 xấp xỉ 1,00%). Số cán bộ tham gia công tác tuyển sinh là 69.468 người.

Theo đánh giá ban đầu của Bộ: Về đề thi không có sai sót, được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu. Các Hội đồng tuyển sinh thực hiện nghiêm túc quy định của Quy chế thi tuyển sinh; không khí trường thi trật tự, an toàn. Các vi phạm Quy chế tuyển sinh được phát hiện, xử lý nghiêm túc, kịp thời. Trên phạm vi cả nước, có 33 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật (cảnh cáo: 1; đình chỉ: 32).

Trong buổi thi sáng nay, tình hình thời tiết mát mẻ, thuận lợi cho việc dự thi của thí sinh; Không xảy ra hiện tượng ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn, thí sinh đến dự thi đúng giờ. Các Hội đồng thi, không có sự cố mất điện, mất nước. Công tác phối hợp tại các địa phương, đoàn thể, tổ chức xã hội, hiệp hội, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, lực lượng thanh niên, sinh viên tình nguyện,… tiếp tục triển khai hoạt động tích cực, có hiệu quả.
 
Quang Huy

Quang Huy - Hồ Hà

quanghuy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 16 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top