Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Vì sao TMV Nam Á thoải mái hoạt động không phép?

Thứ bảy, 07:47 09/06/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Cơ sở thẩm mỹ Nam Á không nằm trong danh mục những thẩm mỹ viện được Sở Y tế Hà Nội cấp phép hành nghề, chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Tuy nhiên, hoạt động dạy nghề tại cơ sở này vẫn diễn ra rầm rộ.


Cơ sở thẩm mỹ Nam Á. Ảnh: B.Loan

Cơ sở thẩm mỹ Nam Á. Ảnh: B.Loan

Vi phạm quy định

Trong số báo ra ngày 5/5/2018, Báo Gia đình & Xã hội đã đăng tải bài viết “Học viện thẩm mỹ Nam Á tuyển học viên khi chưa được cấp phép”, có đã thông tin về các hoạt động tuyển sinh, dạy nghề trong lĩnh vực thẩm mỹ tại cơ sở thẩm mỹ Nam Á (35 Võ Chí Công, Cầu Giấy, Hà Nội). Chị Nguyễn Thị Hoa – Quản lý cơ sở cho biết, các ngành đào tạo tại đây bao gồm thẩm mỹ phun xăm, nhấn mí, cắt mí, tiêm filler, xoá xăm, tạo má lúm đồng tiền... chi phí học thấp, thời gian ngắn, kết thúc khoá học có thể tự tin “hành nghề”, bởi vì “Học viện Nam Á là trung tâm để hợp pháp hoá để cấp chứng chỉ”(?).

Trước tình trạng trên, ông Nguyễn Đức Viên, Trưởng phòng Y tế quận Cầu Giấy đã khẳng định, cơ sở thẩm mỹ Nam Á không nằm trong danh sách các cơ sở được phép đào tạo về phẫu thuật thẩm mỹ và thực hiện hoạt động thẩm mỹ trên địa bàn quận Cầu Giấy (danh sách được cung cấp bởi Sở Y tế TP Hà Nội).

Đồng thời, thông tin từ Sở LĐ,TB&XH Hà Nội cho thấy, đến nay, đơn vị chưa từng cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho cơ sở thẩm mỹ Nam Á. Quan điểm của Sở LĐ-TB&XH cũng nêu rõ, nếu cơ sở đã và đang hoạt động giáo dục nghề nghiệp khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép là vi phạm Nghị định 79/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực nghề nghiệp.

Khẳng định của cơ quan quản lý nhà nước là vậy, nhưng Fanpage có tên Học viện Thẩm mỹ Nam Á luôn cập nhập các thông tin tuyển sinh về chăm sóc, điều trị da và kỹ thuật thẩm mỹ như phun, thêu, điêu khắc lông mày.

Để làm rõ hơn các vấn đề liên quan đến thẩm mỹ Nam Á, PV Báo Gia đình & Xã hội đã liên hệ lại với ông Nguyễn Đức Viên, Trưởng phòng Y tế quận Cầu Giấy tuy nhiên, ông Viên chưa trả lời vì “đang có khách”(?!).

Hãy nghĩ đến tính mạng khách hàng

Mấy ngày gần đây, hình ảnh cô gái Đoàn Thị M, 23 tuổi ở Thanh Thuỷ, Phú Thọ bị biến chứng mũi sau 5 ngày tiêm chất làm đầy (filler) tại một cơ sở spa trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội đang được lan truyền trên mạng với tốc độ “chóng mặt”. Cư dân mạng, đặc biệt là phái đẹp đang vô cùng hoang mang về các biến chứng của chất làm đầy (filler).

Theo các chuyên gia, các biến chứng từ filler nếu không được chữa trị kịp thời, có thể sẽ dẫn đến tử vong. Bởi bản chất của filler là gây tắc mạch máu ở các vị trí khác nhau, nếu nhẹ như tắc mạch máu tại chỗ sẽ dẫn đến hoại tử tại chỗ; nặng thì có thể gây thiếu máu vùng mạch máu phân phối, dẫn đến hoại tử khu vực. Chính vì vậy, các hoạt động xâm lấn như tiêm, chọc, gây chảy máu phải được thực hiện bởi bác sĩ. Bởi vì chỉ có bác sĩ được đào tạo kỹ thuật tiêm mới nắm rõ vùng tiêm, vị trí giải phẫu, tránh được các mạch máu chủ, tránh được các biến chứng không mong muốn.

Sự nguy hiểm từ hoạt động thẩm mỹ đã được các chuyên gia y tế cảnh báo. Tuy nhiên, trên thực tế, hoạt động thẩm mỹ xâm lấn vẫn được thực hiện tại các cơ sở thẩm mỹ, thậm chí là được đào tạo “vô tội vạ” tại các cơ sở chưa đủ yếu tố pháp lý hoạt động.

Đối với trường hợp cơ sở thẩm mỹ Nam Á, khi trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, Luật sư Nguyễn Thế Truyền, Giám đốc Công ty luật hợp danh Thiên Thanh cho biết: “Cơ sở thẩm mỹ có hoạt động đào tạo đều được xếp vào danh mục: Đơn vị có loại hình đào tạo nằm trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Chính vì vậy, việc chưa được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép nhưng đã tổ chức hoạt động và tuyển sinh thì cơ sở sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 79/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Cụ thể, tại Điều 5 của Nghị định này quy định: Đối với hành vi thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp là đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 2 và Khoản 3 Điều này vào ngân sách nhà nước; Buộc hoàn trả cho tổ chức, cá nhân các khoản tiền đã thu; trường hợp không xác định được tổ chức, cá nhân để hoàn trả thì nộp vào ngân sách nhà nước; Buộc chuyển người học đủ điều kiện trúng tuyển đã nhập học sang cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác hoặc hủy bỏ quyết định trúng tuyển, trả lại kinh phí đã thu cho người học nếu không chuyển được người học sang cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác; Buộc thu hồi văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận kiểm định đã cấp.

Điều 6 của Nghị định này cũng nêu rõ: Đối với hành vi tuyển sinh, tổ chức đào tạo khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục quyền lợi học tập cho người học, hoàn trả cho người học các khoản đã thu; trường hợp không xác định được người học để hoàn trả thì nộp vào ngân sách nhà nước.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 33 phút trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 35 phút trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 5 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 5 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 5 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top