Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Vì sao cây xăng không phép ở Dị Nậu vẫn hoạt động?

Thứ năm, 09:37 30/03/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Dù đã bị cơ quan chức năng xử phạt nhiều lần vì hoạt động không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, nhưng cửa hàng xăng dầu Dị Nậu (Công ty TNHH Đại Hùng, xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất) vẫn hoạt động trong nhiều năm liền...


Dù đã hết phép nhưng cây xăng vẫn hoạt động. Ảnh: Đỗ Lực

Dù đã hết phép nhưng cây xăng vẫn hoạt động. Ảnh: Đỗ Lực

Không phép vẫn hoạt động 24/24h

Thông tin phản ánh đến đường dây nóng của Báo Gia đình & Xã hội cho biết, nhiều năm nay hàng trăm người dân ở Dị Nậu lo lắng vì phải sống chung với cây xăng không phép ở gần khu vực dân cư. Theo tìm hiểu của PV, ngày 28/12/2005, UBND TP Hà Tây (cũ) ban hành Quyết định số AB-502891 về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH Minh Hảo (trụ sở tại thôn Bến, xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất) với thời hạn sử dụng đến năm 2033, mục đích sử dụng kinh doanh, sản xuất phi nông nghiệp. Ngày 13/1/2009, Sở Công Thương TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho Cửa hàng xăng dầu Minh Hảo (địa chỉ tại khu Đồng Mực, xã Dị Nậu). Giấy chứng nhận này có giá trị đến hết ngày 31/12/2013.

Kể từ ngày 1/1/2014, cây xăng Minh Hảo không được phép kinh doanh xăng dầu do không đủ các điều kiện cần thiết như: Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy; Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí hóa lỏng; Giấy chứng nhận kinh doanh xăng dầu… nên cây xăng của Công ty Minh Hảo đã dừng hoạt động.

Sau khi dừng hoạt động một thời gian ngắn do hết phép, người dân xã Dị Nậu lại ngỡ ngàng khi thấy cây xăng này lại hoạt động trở lại dưới sự điều hành của Công ty TNHH Đại Hùng. Theo những người dân nơi đây, họ đã nhiều lần có ý kiến lên chính quyền địa phương về việc cây xăng không phép hoạt động gây mất an toàn cháy nổ, nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được xử lý. Hoạt động mua bán xăng dầu của cây xăng này vẫn diễn ra tấp nập hàng ngày.

Theo ghi nhận của PV, cây xăng này có 3 trụ bơm, hoạt động liên tục. Ông Nguyễn H (một người dân xin được giấu tên) cho biết, người dân ở đây rất lo ngại về hoạt động của cây xăng này.

Dừng hoạt động khi bị kiểm tra

Trước những thông tin cây xăng không phép hoạt động đe dọa đến sự an toàn của người dân, PV Báo Gia đình & Xã hội đã liên hệ với Sở Công Thương TP Hà Nội để tìm câu trả lời. Ngày 16/3, ông Nguyễn Đắc Lộc - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công Thương TP Hà Nội) đã ký Công văn số 625/QLTT-NVTH trả lời Báo Gia đình & Xã hội về nội dung phản ánh. Nội dung Công văn cho biết: Sau khi nhận được phản ánh của PV Báo Gia đình & Xã hội, Chi cục Quản lý thị trường đã yêu cầu Đội Quản lý thị trường số 19 và Quản lý thị trường số 21 xác minh vụ việc.

Liên quan đến những hoạt động của cây xăng này, ngày 18/7/2014, Đội Quản lý thị trường số 21 kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu tại cửa hàng xăng dầu Dị Nậu và đã xử phạt hành chính 44 triệu đồng về hành vi kinh doanh xăng dầu không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Ngày 25/11/2016, Đội Quản lý thị trường số 19 đã kiểm tra, xử phạt cửa hàng xăng dầu này với số tiền hơn 50 triệu đồng với hành vi tương tự. Trong đó, có biện pháp thu hồi ngân sách số lời bất chính là 1.244 triệu đồng.

Dù đã xử phạt nhiều lần nhưng tại cửa hàng xăng dầu này vẫn tiếp diễn việc mua bán xăng bất hợp pháp. Theo Chi cục Quản lý thị trường, ngày 13/3 vừa qua, Đội Quản lý thị trường số 19 phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 12 cùng đại diện Công an xã Dị Nậu xác minh hoạt động kinh doanh xăng dầu trái phép mà Báo Gia đình & Xã hội phản ánh. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng xăng dầu có 3 cột bơm không hoạt động, che kín, phủ bằng bạt dứa, không phát sinh hoạt động mua bán xăng dầu. Cửa hàng xăng dầu không có tên, địa chỉ của thương nhân chịu trách nhiệm sở hữu đối với cửa hàng xăng dầu; văn phòng cửa hàng xăng dầu đóng cửa, không có nhân viên làm việc.

Dư luận đặt câu hỏi: Vì sao cửa hàng xăng dầu tại xã Dị Nậu có thể hoạt động không phép trong hơn 2 năm? Vì sao cửa hàng này hoạt động liên tục trong thời gian dài, nhưng bỗng ngừng hoạt động vào ngày Đoàn kiểm tra của Chi cục Quản lý thị trường đến kiểm tra?

Trước việc cửa hàng xăng dầu tại xã Dị Nậu hoạt động không phép đang gây nguy cơ mất an toàn cho hàng ngàn người dân hàng ngày vẫn đổ xăng hoặc sinh sống, lưu thông qua khu vực này, đề nghị UBND TP Hà Nội, Sở Công thương chỉ đạo, xử lý nghiêm.

Ông Trần Hòa (một người dân vừa đổ xăng) cho biết, do không phải là dân ở Dị Nậu nên đi qua nhìn thấy xăng chuẩn bị hết nên tấp vào đổ. Còn về thông tin cây xăng không phép, thì ông không hề hay biết. “Chúng tôi là dân thì làm sao biết được cây xăng có phép hay không phép. Nếu biết không phép, không có sự giám sát của cơ quan nhà nước thì lần sau tôi sẽ chẳng dám đến đây đổ nữa”, ông Hòa nói.

Đỗ Lực

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 8 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 9 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top