Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội vẫn là địa phương có nguy cơ vì còn ổ dịch chưa qua 28 ngày

GiadinhNet – Do vậy, không thể chủ quan, lơ là mà cần tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, không để phát sinh ca nhiễm ổ dịch mới.

Sở Y tế Hà Nội nói gì về ca bệnh 137 dương tính COVID-19 trở lại, sau khi về quê ở Nghệ An? - Ảnh 1.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố, phiên thứ 38 chiều tối ngày 24/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, đến nay, Việt Nam chỉ còn 43 trường hợp đang được điều trị COVID-19 và chưa có trường hợp nào tử vong. Tuy nhiên, tính đến 18h ngày 24/4 đã có thêm 2 ca mắc mới, nâng tổng số còn đang được điều trị tính đến ngày 24/4 là 45 trường hợp.

Về bệnh nhân 137 dương tính trở lại ngày 23/4 sau khi xuất viện, theo Sở Y tế Hà Nội, ngày 23/4, sau khi được yêu cầu quay lại bệnh viện để kiểm tra do nghi ngờ dương tính trở lại, thì chiều cùng ngày, bệnh nhân 137 có kết quả dương tính.

Cụ thể, bệnh nhân 137 từ Đức về Việt Nam, được điều trị từ 25/3 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương do dương tính với virus SARS-CoV-2.

Đến ngày 7/4, sau nhiều lần xét nghiệm và âm tính liên tiếp, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Bệnh nhân tiếp tục được cách ly tại Bệnh viện từ ngày 7- 21/4.

Sở Y tế Hà Nội nói gì về ca bệnh 137 dương tính COVID-19 trở lại, sau khi về quê ở Nghệ An? - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội báo cáo tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố, chiều tối ngày 24/4. Ảnh: Bảo Loan

Ngày 22/4, bệnh nhân được về quê ở Nghệ An. Tuy nhiên ngày 23/4, Bệnh viện yêu cầu bệnh nhân quay trở lại để kiểm tra do nghi ngờ dương tính trở lại, chiều cùng ngày, bệnh nhân có kết quả dương tính.

Riêng tại Hà Nội, có 112 ca mắc (81 trường hợp đã khỏi ra viện, 31 trường hợp đang điều trị).

Từ ngày 15/4 - 24/4/2020 Hà Nội chưa ghi nhận ca mắc mới. Dự báo, tại Việt Nam ngày thứ 8 liên tiếp không ghi nhận ca mắc mới.

Theo Sở Y tế, tại Hà Nội, ngày thứ 9 (kể từ ngày 15/4/2020) không xuất hiện ca mắc mới, từ tuần thứ 14 (có số ca mắc cao nhất) đến nay số ca mắc liên lục giảm qua các tuần: Tuần 14 (25 ca mắc), tuần 15 (15 ca mắc), tuần 16 (04 ca mắc) và tuần 17 chưa ghi nhận ca mắc. Đặc biệt không phát sinh ca mắc mới từ ổ dịch Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh) và ổ dịch tại thôn Đông Cứu (xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín).

Tuy tình hình dịch bệnh ở Việt Nam và tại Hà Nội đã có chuyển biến tích cực, liên tiếp nhiều ngày không ghi nhận ca mắc mới, song tình hình dịch bệnh trên thế giới và đặc biệt tại một số nước xung quanh khu vực như: Singapore, Malaysia, Philippin, Thái Lan vẫn diễn biến phức tạp.

Theo Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo các nước có thể đối mặt với làn sóng dịch thứ 2.

Sở Y tế Hà Nội nói gì về ca bệnh 137 dương tính COVID-19 trở lại, sau khi về quê ở Nghệ An? - Ảnh 4.

Toàn cảnh cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố, chiều tối ngày 24/4. Ảnh: Bảo Loan

Trong khi đó, Hà Nội vẫn là địa phương có nguy cơ vì còn ổ dịch chưa qua 28 ngày. Do vậy, không thể chủ quan, lơ là mà cần tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, không để phát sinh ca nhiễm/ổ dịch mới.

Phát biểu kết luận phiên họp, ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, ổ dịch Hạ Lôi đến ngày 5/5, ổ dịch thôn Đông Cứu đến ngày 16/5 mới hết thời gian phong tỏa theo quy định.

Mặc dù tình hình dịch bệnh tại Hà Nội cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên, hiện nay Hà Nội thuộc địa phương "có nguy cơ" và riêng 2 huyện Mê Linh, Thường Tín được xác định là huyện "nguy cơ cao". Trên địa bàn, thời gian qua xuất hiện ca bệnh không có triệu chứng, hoặc ca bệnh qua 14 ngày mới phát hiện, do vậy, dịch bệnh vẫn còn khả năng lây lan.

Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu các địa phương dựa vào thực tiễn của Hà Nội để thực hiện 2 mục tiêu kép là vừa đảm bảo phòng, chống dịch, vừa khởi động, phát triển kinh tế trên địa bàn Thủ đô.

Riêng đối với 2 huyện Mê Linh và Thường Tín là địa bàn có nguy cơ cao, cần thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 05 của UBND thành phố và Văn bản 2601 của Văn phòng Chính phủ.

* Tại cuộc họp, ông Ngô Văn Quý đề nghị người dân tiếp tục thực hiện nghiêm các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch COVID-19. Đặc biệt, khi có biểu hiện ho, khó thở, sốt thì không nên đến công sở, trường học, nơi công cộng, mà cần liên hệ cơ sở y tế để được hướng dẫn khám, chữa bệnh…

* Tiếp tục dừng tổ chức các sự kiện văn hóa ở nơi công cộng, các sự kiện tôn giáo.

* Liên quan đến một số ngành như du lịch, vui chơi giải trí, rạp chiếu phim, các cơ sở kinh doanh quán bar, karaoke, Internet, mát xa… Phó Chủ tịch đề nghị tiếp tục dừng hoạt động và khuyến khích các cơ quan, đơn vị tổ chức làm việc trực tuyến.

* Các địa phương tập trung triển khai Nghị quyết số 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch, đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng...

* Đối với công tác vận chuyển hàng hóa, hành khách liên tỉnh, thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GTVT.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 8 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 9 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top