Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Vẫn được “nương tay” dù xây 18 tầng không giấy phép

Thứ bảy, 11:00 04/11/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Chưa có giấy phép xây dựng đã xây 18 tầng, biến tầng kĩ thuật thành 26 căn hộ, chậm tiến độ, vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy (PCCC),... đó là những sai phạm xảy ra tại dự án Chung cư cho cán bộ chiến sỹ Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội...


Một số căn hộ được cải tạo từ tầng kĩ thuật. ảnh: K.O

Một số căn hộ được cải tạo từ tầng kĩ thuật. ảnh: K.O

Không giấy phép vẫn xây tới 18 tầng

Dự án xây dựng nhà ở để bán cho cán bộ chiến sỹ công an quận Hoàng Mai có địa chỉ ngõ 79, phố Thanh Đàm, P. Thanh Trì, quận Hoàng Mai, được khởi công xây dựng theo quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 24/03/2009 và Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà (Công ty Hoàng Hà) làm chủ đầu tư xây dựng dự án.

Tuy nhiên, tại thời điểm khởi công xây dựng, Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà chưa có giấy phép xây dựng.

Vào ngày 23/02/2011, UBND quận Hoàng Mai đã ra quyết định số 2473/QĐ-XPHC đối với Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà do đã có hành vi vi phạm hành chính: Chủ đầu tư đã xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng vi phạm vào khoản 2 điều 11 của Nghị định số 23/2009/NĐ – CP và vi phạm khoản 2 điều 12 của Nghị định số 180/2007/NĐ – CP.

Tuy nhiên, thay bằng việc chấp hành nghiêm chỉnh, Công ty Hoàng Hà sau đó vẫn xây dựng công trình lên đến tầng 18.

Vào ngày 18/05/2012, Thanh tra Bộ Xây dựng đã ra văn bản số 11/QĐ-XPHC đối với Công ty Hoàng Hà do đã có hành vi “cố tình triển khai thi công xây dựng công trình Khu nhà ở chiến sỹ công an quận Hoàng Mai tại ngõ 79 Thanh Đàm, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội không có Giấy phép xây dựng (đối với công trình theo quy định phải có Giấy phép xây dựng) sau khi UBND quận Hoàng Mai ban hành quyết định xử phạt hành chính và đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị tại Quyết định số 2473/QĐ-XPHC, ngày 23/02/2011 khi công trình đang thi công cốt sàn, Công ty Hoàng Hà tiếp tục tái phạm và thi công đến tầng 18”. Số tiền xử phạt với hành vi nêu trên là 500 triệu đồng.

Đồng thời Thanh tra Bộ Xây dựng cũng ra quyết định xử phạt với đơn vị xây dựng Công ty cổ phần xây lắp Tân Mai vì hành vi thi công xây dựng công trình nói trên khi không có giấy phép xây dựng với số tiền phạt là 25 triệu đồng.

Nhận sai vẫn được “nương tay”


Văn bản chấp thuận của UBND Thành phố Hà Nội về việc xử lý sai phạm tại Dự án 79 phố Thanh Đàm, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai.

Văn bản chấp thuận của UBND Thành phố Hà Nội về việc xử lý sai phạm tại Dự án 79 phố Thanh Đàm, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai.

Đến ngày 24/04/2013, Công ty Hoàng Hà mới được Sở Xây dựng Hà Nội cấp giấy phép xây dựng dự án khu nhà ở để bán cho cán bộ, chiến sĩ công an quận Hoàng Mai với tổng số 2 công trình bao gồm nhà ở cao tầng và nhà ở thấp tầng. Khối công trình nhà ở cao tầng được cấp phép xây dựng 23 tầng, 1 tầng hầm và 2 tầng kĩ thuật.

Tuy nhiên, vào giai đoạn hoàn thiện, khoảng cuối năm 2013, Công ty Hoàng Hà đã biến tầng kĩ thuật khối đế, gọi là tầng 3A thành 26 căn hộ bán cho người dân với mức giá 11,5 triệu đồng/m2. Việc thay đổi công năng sử dụng của tòa nhà so với giấy phép xây dựng đã được cấp không hề được báo cáo lên các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Trả lời vấn đề trên với Báo Gia đình & Xã hội, ông Hoàng Mạnh Hiền - Phó Giám đốc Công ty Hoàng Hà xác nhận có sự việc thay đổi công năng sử dựng ở tầng kĩ thuật 3A thành 26 căn hộ. “Đối với việc thay đổi công năng sử dụng ở tầng kĩ thuật khối đế, gọi tắt là tầng 3A, đến thời điểm này chủ đầu tư cũng đúc kết lại việc làm này là sai lầm. Nhưng việc đã lỡ, đã trót cải tạo rồi bây giờ phải tìm cách khắc phục”.

Khi PV thắc mắc về việc dù đã bị các cơ quan chức năng xử phạt trước đó, công ty vẫn tiếp tục vi phạm thì được ông Hiền giải thích do mới tiếp quản công việc cuối năm 2016, giai đoạn trước ông không nắm được: “Thời điểm tôi tiếp quản chủ yếu chỉ xử lý, hoàn thiện nốt những công việc còn tồn tại, những việc trước đó tôi miễn bình luận. Khi đó, tôi phụ trách mảng khác nghe anh em trao đổi lại là có bị xử phạt. Thời điểm tiến hành cải tạo là năm 2013, có thể là sau giai đoạn nộp phạt”.

“Việc làm này là chủ đầu tư tự làm cũng không chủ động báo cáo. Khi làm tầng 3A thì công trình phía mặt ngoài là xong hết rồi. Cuối năm 2013, chủ đầu tư mới tiến hành cải tạo, trong quá trình hoàn thiện mới phát sinh việc cải tạo. Toàn bộ căn hộ của tầng 3A, chủ đầu tư cũng thực hiện điển hình như của tầng 3 đưa lên, mặt bằng thì như nhau chỉ khác nhau ở chiều cao”, ông Hiền giải thích thêm.

Với hàng loạt sai phạm nêu trên, vào ngày 07/09/2017, UBND Thành phố Hà Nội lại ra văn bản số 8433/VP – ĐT về việc chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng Hà Nội “công nhận công trình nhà CT23T thuộc Dự án khu nhà ở cán bộ chiến sỹ công an quận Hoàng Mai tại số 79 phố Thanh Đàm, quận Hoàng Mai theo hiện trạng”(?).

Theo đó, Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà sẽ bị áp dụng bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả là nộp lại số lợi bất hợp pháp có được bằng 50% giá trị phần xây dựng sai phép.

Rõ ràng hành vi cải tạo, thay đổi công năng của công trình kể trên được thực hiện sau giai đoạn Thanh tra Bộ Xây dựng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Hoàng Hà, khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi: Lý do gì khiến Công ty vẫn bất chấp quy định liên tiếp vướng phải những sai phạm sau đó. Quyền lợi của 26 hộ dân sống trong những căn hộ sai phạm ấy có được đảm bảo? Việc UBND TP cho đơn vị sai phạm “sửa sai” theo cách này có tạo ra tiền lệ xấu?

Kim Oanh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 6 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 7 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top