Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội ùn tắc từ sáng tới tối, người dân ra đường đánh vật với xe cộ

Thứ năm, 14:41 31/01/2019 | Xã hội

Cận Tết, mật độ giao thông trên khắp trung tâm Hà Nội tăng cao. Cộng thêm hàng loạt tuyến đường đang thi công, cảnh ùn tắc vì thế không chỉ xuất hiện vào giờ cao điểm.

Những ngày cận Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, nhiều tuyến đường ở Hà Nội luôn rơi vào tình trạng ùn tắc triền miên, từ sáng đến tối.

Đường Nguyễn Khánh Toàn lúc 12h trưa 30/1, giao thông tê liệt hoàn toàn.

Đường vành đai 3 từ lâu xuất hiện công trường dự án cao tốc trên cao và mở rộng đoạn từ Phạm Văn Đồng tới cầu vượt Mai Dịch khiến tình trạng ùn tắc giao thông tại đây kéo dài cả ngày, đặc biệt tại các nút giao và lối lên xuống hai đầu cầu Thăng Long, cầu vượt Mai Dịch.

Mặt đường Phạm Văn Đồng bị thu hẹp lại chỉ còn 1/3. Dòng phương tiện từ cầu Thăng Long đi trung tâm thành phố phải nhích từng chút một.

Vật liệu xây dựng ngổn ngang, hàng rào tôn dựng giữa đường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng). Chiều rộng mặt đường bị thu hẹp, gây ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân.

Rào chắn phục vụ công trường thi công đường vành đai 2 trên cao khiến giao thông tuyến này thường ùn tắc mọi khung giờ trong ngày.

Hơn 2/3 diện tích mặt đường đã được rào lại, vào giờ cao điểm, xe máy chạy lên cả vỉa hè, người đi bộ phải len lỏi giữa dòng phương tiện ngay trên phần đường dành riêng cho mình.

Lối đi bộ ven hồ Hố Mẻ (quận Đống Đa) trong giờ cao điểm bị biến thành đường một chiều của xe máy tránh ùn tắc tại ngã tư Trường Chinh - Tôn Thất Tùng.

Tắc đường không chỉ gây cảm giác khó chịu, cáu giận và bực tức cho người dân mà thậm chí còn có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của người khác. Anh Lê Trần Nguyên (lái xe cấp cứu thuộc trung tâm 115 Hà Nội) chia sẻ: "Đi cấp cứu người bệnh thì sớm 1 phút thôi cũng vô cùng quý báu, nhưng với điều kiện giao thông ở Hà Nội những ngày này thì vô cùng tệ. Như chuyến đi vừa rồi tôi phải mất 45 phút để di chuyển đoạn đường dài 4,9 km từ Phan Chu Trinh đến Tôn Thất Tùng, rất may là đội ngũ bác sĩ vẫn kịp cấp cứu thành công cho người bệnh".

Có những đoạn xe cấp cứu phải đi ngược chiều, hay nhờ sự giúp đỡ của CSCĐ điều tiết giao thông nhưng cũng không thể đi nổi vì ùn tắc.

"Đi cấp cứu gặp cảnh tắc đường quen rồi nên có sốt ruột cũng chẳng giải quyết được gì lại làm mình rối trí lúc sau không tập trung cấp cứu được cho bệnh nhân. Vì vậy ngồi trên xe tôi thường xem điện thoại để giải tỏa căng thẳng", nam bác sĩ chia sẻ.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 phút trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 27 phút trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 35 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 47 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 52 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 3 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 3 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 3 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Top