Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội trước nguy cơ... ngập nặng!

Thứ tư, 08:12 05/08/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 4/8, mưa nhỏ không còn gây ngập đường, nước tràn vào nhà như mấy ngày trước nhưng những hộ dân ở ngõ 192 Lê Trọng Tấn (Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn luôn trong tình thế sẵn sàng ứng phó với ngập. Người dân ở đây vẫn giữ những hàng gạch phủ bạt ở cửa, đề phòng mưa to bất ngờ nước ngập vào nhà bất cứ lúc nào.

 

Cơn mưa chiều 1/8 nước ngập sâu ngõ 192 Lê Trọng Tấn.
Cơn mưa chiều 1/8 nước ngập sâu ngõ 192 Lê Trọng Tấn.

 

Cứ mưa là cả nhà “be bờ, đắp đập”

Đã 4 ngày nay, cuộc sống của người dân ở con ngõ 192 Lê Trọng Tấn bị đảo lộn vì đường liên tục ngập trong nước. Bà Nguyễn Thị Hà, cư dân ở đây phàn nàn: “Hễ có mưa to là nước dềnh lên”. Khoảng 14 giờ ngày 1/8, trời Hà Nội đã ngớt mưa nhưng đến cuối giờ chiều mưa lại xối xả. Trong vòng 1 giờ đồng hồ, không chỉ ngõ 192 Lê Trọng Tấn mà các ngả đường Định Công, Hoàng Mai đều chìm trong “biển nước”. Người dân cuống cuồng “be bờ, đắp đập” ngăn không cho nước chảy tràn vào nhà.

Chiều 4/8, theo quan sát của chúng tôi, trên các đường Lê Trọng Tấn, Định Công, Hoàng Mai nước đã rút, không còn cảnh ngập hơn nửa mét như trước. Thế nhưng, chuyện ngập lụt thường xuyên xảy ra sau mỗi trận mưa lớn đã diễn ra nhiều năm nay ở đây. Bà Hà bảo: “Đợt mưa này, nhiều nơi quanh khu vực này bị ngập sâu khoảng 50cm, có nơi tới 90cm, 1m, người dân đã tìm mọi cách để ngăn không cho nước vào nhà, tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt. Nhưng cũng có nhiều hộ như nhà tôi, nước vẫn tràn vào. Một số vật dụng như bàn ghế, tủ bếp bằng gỗ bị ngâm nước. Tôi lo là phải sắm lại, mất khối tiền”.

Vì lo lắng những đợt mưa tới có thể ập đến bất cứ lúc nào nên dù nước đã rút cạn, sinh hoạt trở lại bình thường nhưng quần áo, đồ dùng trong nhà bà Hà vẫn nằm trong các túi nilon sẵn sàng “sơ tán”.

Cửa hàng thể thao của anh Hồ Bình ở Định Công hai ngày qua phải ngưng trệ không thể chuyển hàng cho khách do ngập lụt cục bộ. “Nhiều khách gọi điện “ship” hàng nhưng chúng tôi cũng phải hoãn lại vì đường ngập đến nửa bánh xe máy. Ra đường không may xe lao xuống hố thì nguy hiểm lắm. Sáng hôm nay, gọi lại cho khách thì họ đã mua hàng chỗ khác rồi. Mất khách chỉ vì đường bị ngập”, anh Bình ấm ức. Trận mưa vừa rồi, khi nước ngập vào nhà cũng làm ướt một giàn giày thể thao ở ngăn dưới phòng trưng bày. Anh Bình ngán ngẩm: “Không biết có bán được số giày đó nữa không. Nước lên nhanh quá, không kịp chuyển hàng đi chỗ khác”.

Những cung đường sẽ tiếp tục ngập

 

Đường bờ sông Kim Giang nhầy nhụa bùn sau mưa.	ảnh: P. Trần
Đường bờ sông Kim Giang nhầy nhụa bùn sau mưa. ảnh: P. Trần

 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cảnh báo Hà Nội có thể sẽ tiếp tục có mưa to và thời gian mưa kéo dài. Nhiều điểm ngập úng từ 0,1m đến 0,3m được điểm danh như: Nguyễn Du, Trần Nhân Tông, Lò Đúc, Hàng Chuối, Quang Trung, Lê Duẩn, Đặng Thái Thân, Ngô Quyền, Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, Liên Trì, Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Lê Trọng Tấn, Chùa Bộc, Giải Phóng, Nguyễn Xiển,Vũ Trọng Phụng, Lĩnh Nam, Quan Hoa, Định Công... khiến rất nhiều người lo lắng.

Người dân hai bên đường Kim Giang từ ngày thông thêm tuyến đường dọc sông chưa hết vui mừng được giảm tải, giờ khốn khổ vì những vũng lầy chưa được bê tông hóa. Ông Nguyễn Hữu Hải, khu vực chợ Kim Giang cho hay: “Mỗi lần mưa là đoạn đường chưa được rải nhựa ngập nước. Những hố nước rộng 5- 10 m2, chẳng ai biết nó sâu đến đâu. Có người đi qua đã bị sục xuống hố, chấn thương, xe hỏng. Chỗ không ngập thì bùn nhầy nhụa. Sau mưa vài ngày nước ở những hố đó mới cạn, thêm vài ngày nữa bùn lầy mới khô. Ai đi qua cũng phát nản, cho dù đoạn ngập đó chỉ dài vài trăm mét”.

Nước ngập không chỉ tấn công vào các khu dân cư mà cả những khu đô thị đang xây dựng. Đến thời điểm hiện tại, sau thời gian dài dừng thi công, tầng hầm của một tòa nhà ở khu đô thị mới Văn Quán giống như chiếc ao nuôi cá. Ngoài cá, nòng nọc bơi lội, khu vực hầm này còn là nơi trú ẩn của muỗi và chỗ đổ rác của không ít hộ dân. Một khu đô thị đẹp, sau mưa trở nên bẩn thỉu, nhếch nhác, thành nơi sinh sống ruồi nhặng, nòng nọc.

“Công trình đã bỏ không rất lâu, khu vực này gần hồ Văn Quán nên mưa bão đều bị ngập, nước tràn vào tầng hầm và lâu ngày như cái ao cá”, anh Nguyễn Sĩ Bảo, đường Chiến Thắng, quận Hà Đông cho hay. Nhiều người dân xung quanh khu vực này cũng lo lắng vì dự án bỏ không nhiều năm, gây ô nhiễm môi trường và là nơi ẩn náu của con nghiện...

Dự báo mưa lớn vẫn sẽ tiếp diễn nên tình trạng ngập cục bộ trên nhiều tuyến phố của Hà Nội rất có thể tiếp tục xuất hiện. Người dân được khuyến cáo nên hạn chế ra đường sau các trận mưa lớn. Hàng nghìn hộ dân ở Định Công, Lê Trọng Tấn, Hoàng Mai và nhiều nơi nữa không khỏi lo lắng. Một trận mưa lớn đã vất vả, cả mùa mưa đang tới, nơi này sẽ ra sao?

Hà Phương/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 3 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top