Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội thí điểm tăng học phí mầm non từ 2-4 lần

Thứ tư, 15:44 27/06/2007 | Xã hội

Sở GD-ĐT Hà Nội đã có đề án trình UBND thành phố về việc thí điểm chuyển 5 trường mầm non bán công trực thuộc Sở sang loại hình tư thục cung ứng dịch vụ chất lượng cao, theo đó học phí sẽ tăng 2-4 lần.

Sở GD-ĐT Hà Nội đã có đề án trình UBND thành phố về việc thí điểm chuyển 5 trường mầm non bán công trực thuộc Sở sang loại hình tư thục cung ứng dịch vụ chất lượng cao. Hiện tại, các trường này đang đóng học phí theo mức 200.000 đồng/tháng. 

Ngay từ cuối năm học trước, Trường Việt Triều đã thông báo cho phụ huynh mức học phí sẽ tăng lên 600.000 đồng/tháng. Theo phản ánh của phụ huynh, với các khoản học phí, tiền xây dựng trường, học phẩm, quỹ phụ huynh (khoảng 500.000 đồng/năm học), tổng chi phí trung bình 1 tháng là sẽ là 1 triệu đồng.  

Bà Hoàng Thị Thanh, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Việt Triều cho rằng: khi xã hội ngày càng phát triển, nhà trường cũng phải phấn đấu để nâng cao chất lượng và tạo khả năng cạnh tranh với các trường khác. 

Tuy nhiên, tăng học phí như vậy, chất lượng tăng đến đâu là một vấn đề khiến dư luận quan tâm.

Bà Đặng Thị Sáu, Hiệu trưởng Trường Việt Bun cho biết: “Rõ nhất là giảm số học sinh, trung bình từ 50-55 cháu/lớp sẽ giảm còn 35-40 cháu/lớp”. Tương tự tại mẫu giáo Việt Triều, theo giải thích của hiệu trưởng, sĩ số các lớp cũng giảm từ 65 cháu/lớp xuống còn 50-55 cháu; lắp đặt điều hoà tại 100% các lớp học; các hoạt động ngoại khoá sẽ được tổ chức thường xuyên hơn để các cháu được mở mang kiến thức v.v.

Tăng để tự nuôi mình

Với mô hình chuyển đổi trường thành trường cung ứng dịch vụ chất lượng cao, Nhà nước chỉ còn "bao cấp" về cơ sở vật chất. Những hoạt động còn lại của trường sẽ theo hình thức “lấy thu bù chi”. 

Trước đây, khi còn ở mô hình trường bán công, Nhà nước chi trả lương cho giáo viên biên chế. Đến nay, lương giáo viên sẽ do nhà trường tự chịu trách nhiệm chi trả. Tiền lương này sẽ phải được tính vào học phí của học trò. 

Theo nhận xét của lãnh đạo ngành giáo dục, những trường bán công này sẽ phải tự chủ tài chính, chuyển đổi mô hình với mức học phí ngang ngửa với các trường tư thục, dập lập thì chất lượng phải đảm bảo sức cạnh tranh. Nếu không, tự các trường này sẽ bị “tẩy chay” trước xã hội. 

Tuy nhiên, theo bà Lan Hương, Trưởng phòng Mầm non Sở GD-ĐT TP, cho biết sẽ không có trường nào mức học phí lên đến 1 triệu hay 800.000 đồng. Hơn nữa, thực tế triển khai ra sao còn phải chờ duyệt của UBND thành phố.

Miễn học phí cho con của hạ sĩ quan và binh sĩ tại ngũ ở trường mầm non, giáo dục phổ thông thuộc Nhà nước

Chủ trương này được thực hiện theo Nghị định được Chính phủ ban hành ngày 22/6. Theo đó, Điều 2 của văn bản quy định: học sinh là con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan và binh sĩ tại ngũ được miễn học phí khi học ở các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông của Nhà nước.

Gia đình của hạ sĩ quan và binh sĩ tại ngũ được trợ cấp khó khăn đột xuất trong các trường hợp: gặp tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai; bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp (gọi chung là thân nhân) ốm đau từ một tháng trở lên hoặc điều trị tại bệnh viện từ 15 ngày trở lên được hưởng mức trợ cấp 300.000 đồng/suất/lần; không quá 2 lần trong một năm. Nếu thân nhân của họ từ trần thì mức trợ cấp là 600.000 đồng.

Trong trường hợp hạ sĩ quan và binh sĩ tại ngũ hy sinh, từ trần hoặc vi phạm kỷ luật bị tước danh hiệu quân nhân thì thân nhân của họ sẽ thôi hưởng chế độ và chính sách ưu tiên.

Những người có hành vi làm sai lệch hoặc giả mạo hồ sơ, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành.

(Theo website Chính phủ)

Theo Bảo Anh
VietNamNet

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 54 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top