Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội “sốt” chạy đua vào lớp 1: "Quan hệ" tốt, dễ vào

Thứ bảy, 06:28 28/03/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Tuy mới cuối tháng 3, nhưng nhiều trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội đã bán hồ sơ đăng kí dự tuyển nhằm khảo sát đầu vào lớp 1. Trước “cơn sốt” của một số trường điểm, nhiều phụ huynh đã đổ xô nhờ các mối quan hệ nhằm “đặt trước” một chỗ cho con, khiến cuộc chạy đua vào lớp 1 căng thẳng.

Trái tuyến:  Trông chờ vào quen biết?
 
Sáng 26/3, chúng tôi vào vai người ở Hà Đông cần xin học cho cháu gái vào Trường tiểu học Trần Quốc Toản - một trường điểm của quận Hoàn Kiếm. Cô cháu này học trái tuyến do mẹ bị điều chuyển công tác từ Hà Đông về Hà Nội 1. Vào cổng, người bảo vệ cho chúng tôi biết phải đầu tháng 7 trường mới tuyển sinh. Giờ chưa hết năm học cũ, làm sao xin vào năm học mới được. Khi chúng tôi tỏ vẻ băn khoăn sợ thiếu chỗ, cô giáo hiệu trưởng cho biết: “Trường chúng tôi không có chỉ tiêu cho học sinh trái tuyến”.
 
Tại Trường tiểu học Kim Đồng - trường nổi tiếng của quận Ba Đình, người bảo vệ cho biết: “Nếu đúng tuyến, đầu tháng 7 trường sẽ dán mọi thông tin tuyển sinh cho phụ huynh xem. Còn trái tuyến, nếu không quen biết, làm sao chị xin cho cháu vào trường này được”(?!).
 
Cũng chạy đôn, chạy đáo tìm chỗ cho con trai vào học Trường tiểu học dân lập Lý Thái Tổ (Trung Hoà, Nhân Chính), anh Nguyễn T (phố Giảng Võ) cho biết, phải nhờ tới người quen làm ở một tổng công ty lớn của Hà Nội xin hộ. Dù là trường dân lập nhưng mới đầu tháng 3 mà nhà trường cho biết đã kín chỗ và phải chờ đợi lãnh đạo trường quyết định. Nếu không thể được, anh T phải chọn phương án hai là xin cho con vào học ở Trường tiểu học Thành Công.
 
“Chưa bao giờ việc xin học lớp 1 cho con lại khốn đốn như năm nay”, chị Anh T, một phụ huynh có con sắp vào lớp 1 thở dài ngao ngán.
 

Niềm vui ngày nhập trường (ảnh chỉ có tính minh họa: C.H)

 
Đúng tuyến: Phấp phỏng đợi!
 
Thông thường, việc tuyển sinh vào lớp 1 ở các thành phố lớn được tiến hành theo phương thức: Khoảng đầu tháng 7 hàng năm, các trường mới niêm yết các thông tin cần thiết cho phụ huynh.
 
Theo đó, Ban tuyển sinh các quận sẽ thông báo về các phường và các trường tiểu học bảng phân tuyến học sinh theo hộ khẩu thường trú hoặc KT3. Ở một số địa phương, các phường còn tổ chức họp phụ huynh học sinh theo địa bàn tổ dân phố, thông báo cho người dân biết con em họ theo học lớp 1 tại trường nào để nộp hồ sơ tuyển sinh.
 
Tại Hà Nội, dự kiến việc tuyển sinh năm nay vẫn giữ ổn định như năm học trước. Sở GD&ĐT tiếp tục giữ nguyên chủ trương: giảm sĩ số học sinh trên mỗi lớp, giảm số lớp với trường lớn và giảm số học sinh trái tuyến. Cụ thể, từ ngày 1-15/7, học sinh sẽ được tuyển sinh theo địa bàn cư trú. Sau thời hạn này, trường nào còn chỉ tiêu sẽ được phép tuyển học sinh trái tuyến. Chậm nhất đến 30/7, các trường tiểu học sẽ phải hoàn thành công tác tuyển sinh để chuẩn bị cho năm học mới.
 
Thủ tục nộp hồ sơ tại trường tiểu học nếu đúng tuyến rất đơn giản. Công tác tuyển sinh được thực hiện trong khoảng 10 ngày đầu tháng 7 với các giấy tờ như: Hộ khẩu thường trú hoặc KT3, giấy khai sinh, giấy mời vào học lớp 1 (nếu có). Việc phân bổ chỉ tiêu với khối lớp 1 dựa vào một số nguyên tắc: số học sinh tốt nghiệp lớp 5 của năm đó, đội ngũ giáo viên của mỗi trường, cũng như số trẻ trong độ tuổi có hộ khẩu thường trú trên địa bàn...
 
Tuy nhiên, trên thực tế, việc “chạy” trường cho các cháu vào lớp 1 không phải đợi đến tháng 7, mà mới đầu tháng 3, đã rất sôi động. Nhiều trường đã rục rịch bán hồ sơ chuẩn bị kiểm tra trắc nghiệm đầu vào, khiến áp lực về sự chờ đợi và lo lắng hết chỉ tiêu đổ lên đầu phụ huynh ngày càng cao.
 
Lương Mỹ
 
Bài 2: Còn bao nhiêu chỉ tiêu trường điểm?
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Đời sống - 56 phút trước

GĐXH - Xe máy do nam sinh điều khiển với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, khi đi qua nút giao thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô con đang sang đường.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 3 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 3 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Top