Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội "siết" lỗi không đội mũ bảo hiểm: “Bỏ rơi” ngoại thành?

Thứ tư, 10:06 23/02/2011 | Xã hội

GiadinhNet- Trên đường phố Thủ đô, những cái "đầu trần" dần thưa thớt. Tuy nhiên, ở ngoại thành, chuyện ngồi xe đội mũ thật… xa xỉ!

Từ 11/2 đến 11/3 là thời gian mà Công an TP Hà Nội đồng loạt ra quân xử nghiêm các trường hợp người ngồi trên xe mô-tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm theo quy định. Chỉ sau một tuần, gần 4.600 trường hợp đã bị xử phạt.
 
Mũ bảo hiểm lạc lõng ở ngoại thành
 
Bắt đầu từ 7 giờ sáng 11/2, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã yêu cầu các lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động, các lực lượng công an phường, xã... đồng loạt ra quân, phối hợp "tác chiến" nhằm tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp người ngồi trên xe môtô, xe máy không đội mũ bảo hiểm. Chỉ đạo này không loại trừ địa bàn nào của thành phố. Nhưng điều đó không có nghĩa tất cả các khu vực xa trung tâm đều được quan tâm.
 
Có mặt tại thị xã Sơn Tây, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên trước sự... hồn nhiên của người điều khiển xe máy. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây không quá tấp nập nên chúng tôi không mấy khó khăn để làm mấy cuộc khảo sát nhỏ. Đứng đối diện cổng trụ sở Công an thị xã (trên phố Phó Đức Chính) và ghi hình 2 phút, camera của chúng tôi "bắt" được ít nhất 20 người "đầu trần" lướt qua.
 
Các thiếu nữ "kẹp 3", không đội mũ bảo hiểm lướt xe bên
thành cổ Sơn Tây. Ảnh: Việt Nguyễn
 
Về đêm, số trường hợp không đội mũ bảo hiểm càng nhiều. Người vi phạm cũng ở mọi thành phần, lứa tuổi chứ không riêng gì thanh niên. Các con phố xung quanh khu di tích thành cổ Sơn Tây là nơi có mật độ giao thông lớn hơn cả, nhưng vào buổi tối, để tìm được người chấp hành nghiêm quy định quả thật khó khăn.
 
Trên phố Phan Chu Trinh, chúng tôi một lần nữa bấm máy quay 3 phút, lại có gần 40 người "đầu trần" lướt qua ống kính. Điều đáng nói là, nếu như ở trung tâm Hà Nội, người điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm còn "cảnh giác" khi đi trên đường thì ở đây chuyện đầu trần dạo phố là hết sức bình thường. Ngày 21/2, quan sát khu vực trung tâm này từ 16h30 đến 20h30, chúng tôi không gặp một tổ tuần tra nào của lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự.
 
Địa bàn này chỉ là một điển hình về việc bị "bỏ rơi" trong công tác chấn chỉnh ý thức tham gia giao thông của người dân, đặc biệt là quy định đội mũ bảo hiểm. Trên dọc tuyến quốc lộ 32, qua các huyện Hoài Đức, Đan Phượng, Phúc Thọ... tình trạng người ngồi trên xe máy thờ ơ với mũ bảo hiểm cũng không hiếm gặp.
 
"Áo vàng" mỏng manh
 
Sau khi PV Báo GĐ&XH trao đổi những vấn đề trên, Thượng tá Chu Đức Vân - Phó Trưởng Công an thị xã Sơn Tây - cũng thừa nhận: "Tình hình người tham gia giao thông vi phạm luật vẫn còn khá phổ biến".
 
Theo số liệu từ Đội cảnh sát giao thông trật tự của Công an thị xã cung cấp, từ đầu năm 2011, số trường hợp không đội mũ bảo hiểm là 358. Nếu đem so sánh con số này với những thước phim mà chúng tôi quay được, việc kiểm tra xử lý người không đội mũ bảo hiểm ở địa bàn thị xã chỉ như "muối bỏ bể".
 
Lý giải về tình hình này, Thượng tá Chu Đức Vân cho biết: "Đội cảnh sát giao thông cơ động của Công an thị xã chỉ có 9 người chia đều trên địa bàn rộng 117km2 gồm 9 phường, 6 xã. Hơn nữa, lực lượng này đôi lúc còn phải tham gia các công tác khác như bảo vệ lễ hội, cưỡng chế...".
 
Theo ông Vân, cảnh sát giao thông tại đây phải sử dụng đến 1/3 thời gian trong năm cho những hoạt động không liên quan đến giao thông.
 
Tuy nhiên, với những gì mô tả ở trên, công tác tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong tháng cao điểm (11/2-11/3) còn rất hạn chế. Thậm chí, ngay bên ngoài cửa phòng Đội cảnh sát giao thông trật tự (trong trụ sở Công an thị xã), một số người đến, đi trên xe máy cũng hồn nhiên "đầu trần" mà không có bất kỳ sự nhắc nhở nào, chưa nói đến xử lý vi phạm.
 
Không riêng gì thị xã Sơn Tây, sự "mỏng manh" về lực lượng và tâm lý ưu tiên "trung tâm" khiến việc kiểm tra xử lý sai phạm về Luật Giao thông tại nhiều địa bàn ngoại thành Hà Nội, đặc biệt là quy định về đội mũ bảo hiểm còn rất hời hợt, không tạo được chuyển biến nào đáng kể về nhận thức của người dân đối với chiếc mũ bảo vệ tính mạng cho mình.
 
Quy định của Nghị định 34/2010/NĐ-CP và của Bộ Công an

* Đối với CSCĐ, hiện chỉ thực hiện tuần tra tại các thành phố lớn vào ban đêm. Khi tuần tra, CSCĐ nhất thiết mặc trang phục riêng, đội mũ CSCĐ, đeo biển tên, có các công cụ hỗ trợ như dùi cui, súng, bộ đàm, thường một tổ tuần tra có 4 chiến sỹ, đi trên 2 phương tiện xe gắn máy. CSCĐ có thể xử phạt người vi phạm giao thông.
 
* Điều 49 - Nghị định 34/2010/NĐ-CP: Thủ trưởng đơn vị cảnh sát cơ động từ cấp đại đội trở lên có thẩm quyền xử phạt như Trưởng Công an cấp huyện: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 10.000.000 đồng; Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền; Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính...
 
Việt Nguyễn

 

 

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Đời sống - 18 phút trước

GĐXH - Hoàng loạt cây xanh tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ gãy, đổ nếu gặp mưa dông và gió to gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Đời sống - 22 phút trước

GĐXH - Sáng 23/4, thi thể cô gái trẻ tử vong dưới hồ nước tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng) đã được lực lượng chức năng vớt lên bờ, nguyên nhân đuối nước nghi do nạn nhân nhảy cầu tự tử.

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 24 phút trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Đang đi nhậu cùng bạn, người đàn ông bất ngờ nhận được tin nhắn trúng Vietlott gần 70 tỷ đồng

Đang đi nhậu cùng bạn, người đàn ông bất ngờ nhận được tin nhắn trúng Vietlott gần 70 tỷ đồng

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao thưởng giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/45 có giá trị lớn nhất qua kênh điện thoại Vietlott SMS.

Vụ nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn học cũ: Trường lập hội đồng kỷ luật

Vụ nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn học cũ: Trường lập hội đồng kỷ luật

Giáo dục - 2 giờ trước

Để xem xét xử lý liên quan đến nhóm nữ sinh đã nghỉ học bị nhóm bạn lớp 7 cùng trường cũ đánh, nhà trường sẽ thành lập hội đồng kỷ luật xem xét, xử lý học sinh sai phạm.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Giáo dục - 3 giờ trước

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng Yên Bái: Nạn nhân kể lại phút giây ‘thoát khỏi lưỡi hái tử thần’

Vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng Yên Bái: Nạn nhân kể lại phút giây ‘thoát khỏi lưỡi hái tử thần’

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết nói: "Quá trình bảo trì diễn ra bình thường cho đến khi máy nghiền đột nhiên quay mạnh hất văng những người ở bên ngoài xuống đất. Khoảnh khắc ấy diễn ra rất nhanh...”.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 23/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, cựu giám đốc Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái hầu tòa

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, cựu giám đốc Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái hầu tòa

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị truy tố cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Không cần hộ chiếu (passport), chỉ cần CCCD, công dân Việt Nam có thể đến những quốc gia nào?

Không cần hộ chiếu (passport), chỉ cần CCCD, công dân Việt Nam có thể đến những quốc gia nào?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Những quốc gia nào chấp nhận cho người dân Việt Nam nhập cảnh không cần hộ chiếu (passport) mà chỉ cần Căn cước công dân?

Top