Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội sắp làm đường 3.500 tỷ đồng/km

Thứ tư, 07:00 10/01/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Một số chuyên gia chỉ rõ lý do vì sao đoạn đường Hoàng Cầu - Voi Phục chỉ dài 2,2 km nhưng có tổng mức đầu tư dự kiến lên đến gần 7.800 tỷ đồng…


Đoạn đường vành đai 1 Hoàng Cầu – Voi Phục sẽ song song với tuyến đường Đê La Thành và có chiều rộng khoảng 50m. Ảnh: PV

Đoạn đường vành đai 1 Hoàng Cầu – Voi Phục sẽ song song với tuyến đường Đê La Thành và có chiều rộng khoảng 50m. Ảnh: PV

Mong thành phố sớm có phương án tái định cư

Mới đây, Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (quận Đống Đa, TP Hà Nội). Cụ thể, tuyến đường này có chiều dài 2,2km, chiều rộng 50 m, diện tích hơn 153.000m2, bao gồm 2 cầu vượt tại các nút Giảng Võ - Láng Hạ và nút Nguyễn Chí Thanh. Các hạng mục bãi đỗ xe, cây xanh cũng được đầu tư để khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan.

Theo Ban quản lý dự án đầu tư công nghiệp dân dụng và công nghiệp Hà Nội - đơn vị thực hiện dự án, để làm tuyến đường, cơ quan chức năng phải giải phóng mặt bằng hơn 2.000 hộ dân (quận Ba Đình 1.241 hộ, quận Đống Đa 803 hộ), tái định cư hơn 2.200 hộ.

Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, bà Nguyễn Thị Huế (60 tuổi, ở Đê La Thành) cho biết, qua các cuộc họp dân phố, gia đình bà cũng đã nắm được thông tin căn nhà 3 tầng với diện tích hơn 200m2 của gia đình nằm trong diện giải tỏa để phục vụ dự án làm đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. “Gia đình tôi sẵn sàng thực hiện đúng quyết định của thành phố. Tuy nhiên, ban ngành chức năng cần phải sớm đưa ra mức đền bù mặt bằng và sự hỗ trợ phương án tái định cư để chúng tôi an tâm”, bà Huế cho hay.

Giống như gia đình bà Huế, gia đình chị Đặng Thị Hoa (33 tuổi, Hoàng Cầu) cũng đã chuẩn bị tâm lý cho việc di dời. “Ban đầu khi biết thông tin về dự án tôi khá hoang mang vì hiện giờ nhà tôi mặt phố, thuận tiện cho kinh doanh, buôn bán. Không biết nơi tái định cư mới sẽ như thế nào?”, chị Hoa cho hay. Tuy vậy, người phụ nữ này cũng cho biết rất sẵn lòng vì mục đích chung của toàn thành phố bởi: “Nếu có thêm đường thì sẽ giảm ách tắc giao thông, cảnh quan thành phố cũng sẽ đẹp đẽ hơn, con cái mình đời sau cũng được hưởng lợi”.

Theo ghi nhận của PV, trong bổ sung quy hoạch mở đường vành đai 1 đoạn từ Hoàng Cầu đến Láng Hạ cũng gặp phải sự phản ứng của rất nhiều hộ dân. Theo đề án bổ sung này thì một phần diện tích rộng đến 6000m2 đoạn từ Hoàng Cầu đến Láng Hạ được quy hoạch làm bãi đỗ xe và trồng cây xanh. Như vậy, cả trăm hộ gia đình sống trên khu vực này vốn đã mất đi quá nửa diện tích đất cho dự án làm đường vành đai 1, nếu góp đất tiếp để xây bãi đỗ xe và trồng cây xanh họ sẽ không còn nhà cửa. Bức xúc, nhiều hộ gia đình đã gửi đơn kiến nghị lên các cơ quan chức năng.

Cụ Nguyễn Văn Dực (80 tuổi, có nhà nằm trên khu vực giải tỏa để làm bãi đậu xe và trồng cây xanh) đặt câu hỏi: “Trên phố Hoàng Cầu cũng đã có một bãi đậu xe rất rộng, tại sao phải xây thêm một bãi đậu xe mới cách khu vực đó không xa?”.

Lo ngại “thổi giá” đất để trục lợi


Cụ Nguyễn Văn Dực cho rằng đề án bổ sung xây dựng bãi đỗ xe và khu vực trồng cây xanh chưa hợp lý.

Cụ Nguyễn Văn Dực cho rằng đề án bổ sung xây dựng bãi đỗ xe và khu vực trồng cây xanh chưa hợp lý.

TS Phạm Sỹ Liêm - Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho rằng: Nếu thực hiện nghiêm Luật Quy hoạch đô thị sẽ không còn những con đường “đắt nhất hành tinh” như thời gian qua. “Đã có quy hoạch, việc làm vẫn phải làm. Trước đây, chúng ta cũng từng làm con đường “đắt nhất hành tinh” Kim Liên - Ô Chợ Dừa, nên việc giá đường mới mà Hà Nội đề xuất 7.800 tỷ đồng cho 2,2km đường vành đai Hoàng Cầu - Voi Phục cũng dễ hình dung được”.

“Tôi đã từng nêu quan điểm của mình ngay từ khi con đường Kim Liên - Ô Chợ Dừa được đưa ra lấy ý kiến. Theo tôi, sở dĩ tiền làm đường đắt là do phần lớn số tiền chi cho công tác giải phóng mặt bằng. Nếu tiền đầu tư làm đường đắt là do “thổi giá” thì cần phải lên án. Tuy nhiên, tiền giải phóng mặt bằng là tiền đi vào dân. Ở đây, vấn đề mà dư luận quan tâm là tiền đền bù cho dân phải công bằng, minh bạch”, ông Liêm nói.

Theo TS Phạm Sỹ Liêm, thực tế có nhiều dự án chi phí giải phóng mặt bằng rất cao, nhất là những dự án qua khu dân cư. Nguyên nhân do giá đất trong khu vực đó khi được cải thiện hạ tầng tăng lên gấp nhiều lần. Bất cập là tiền đền bù làm hạ tầng do nhà nước chi trả, nhưng cái lợi do giá trị đất tăng, nhà nước lại không được hưởng.

“Làm đường là để tăng cao giá trị đất đai hai bên đường chứ không phải chi số tiền “khủng” để đền bù nhưng lợi ích chỉ chủ đất hai bên đường được hưởng. Điều này gây nên tâm lý thiếu công bằng trong người dân. Để giải quyết những bất cập này, chính quyền địa phương cần thuê tư vấn chuyên nghiệp làm giải phóng mặt bằng có kinh nghiệm. Khi đã khoán gọn như vậy, đơn vị được thuê phải có trách nhiệm hoàn thành giải phóng mặt bằng hợp lý nhất”, ông Liêm nêu quan điểm.

Cũng theo TS Phạm Sỹ Liêm, Luật Quy hoạch đô thị đã quy định rõ, khi làm một con đường cần giải phóng cả hai bên mỗi bên tối thiểu 50 - 100m. Làm đường xong sẽ tái định cư dân tại chỗ để tạo công bằng hơn, người dân sẽ đòi hỏi ít hơn. Nếu thừa đất sẽ đấu giá để có thể bù được phần nào tiền giải phóng mặt bằng. Như vậy chi phí đầu tư làm đường cũng rẻ đi.

Ông Nguyễn Đức Biền, nguyên Trưởng ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng TP Hà Nội cho biết, thời điểm xây dựng tuyến đường Kim Liên - Ô Chợ Dừa, bản thân ông và nhiều cơ quan chức năng cũng đã nhìn thấy bất hợp lý này và đều thấy phải giải phóng mặt bằng rộng hơn để thu hồi thêm đất hai bên đường làm quỹ đất đấu giá bù vào chi phí xây dựng đường. Ông Biền nói: “Bản thân người dân được tái định cư tại chỗ thì cũng vui vẻ hơn khi nhà nước thu hồi đất. Những người có đất ở phía sau cũng không còn tình trạng “đổi đời” quá dễ dàng như hiện nay, bỗng nhiên nhà đất tăng giá gấp cả chục lần từ việc Nhà nước bỏ tiền ra đầu tư mở đường. Trong khi đó, ngân sách phải còng lưng để gánh khoản đầu tư bồi thường quá lớn. Do vậy cần phải tính toán kỹ trước khi triển khai dự án đoạn đường Hoàng Cầu-Voi Phục”.

Nhóm PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 19 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top