Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội rực rỡ trước đại lễ 60 năm giải phóng

Thứ tư, 09:51 08/10/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Những khâu cuối cùng trong chuỗi chỉnh trang đô thị trên các phố phường Thủ đô Hà Nội đang được gấp rút hoàn thành. Trước ngày đại lễ, Hà Nội rực rỡ màu cờ hoa. Hệ thống đèn trang trí đã biến nhiều tuyến phố trung tâm nội đô trở thành những “sân khấu” lung linh đa sắc màu.

 

Sáng rực, lung linh sắc màu

Chỉ còn hai ngày nữa, Hà Nội chính thức bước vào đại lễ kỉ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Đến hôm nay (8/10), các công đoạn chỉnh trang đô thị trên nhiều tuyến phố trọng yếu của Hà Nội đã cơ bản hoàn thành. Cờ đỏ sao vàng tung bay trên mọi ngõ phố. Từ các cửa ngõ đi vào trung tâm nội đô trên các tuyến đường như Pháp Vân, Quốc lộ 5, tuyến Phạm Văn Đồng ra sân bay Nội Bài, QL 32… hệ thống pano, phướn với nội dung chào mừng ngày đại lễ đã được gắn hoàn chỉnh.

Càng đi sâu vào trung tâm thành phố, người dân càng choáng ngợp bởi những “chiếc áo mới” bằng hệ thống hoa, đèn trang trí, hoa đăng được bài trí tỉ mỉ dọc phố. Phố Kim Mã (Ba Đình), nhiều đoạn vỉa hè đã phủ kín hoa trang trí, phố Điện Biên Phủ, Bà Triệu, Tràng Thi, Tràng Tiền, Hàng Bông, Phan Chu Trinh và hàng chục tuyến phố lớn nhỏ khác trên địa bàn các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm… sáng rực về đêm dưới ánh đèn lung linh nhiều màu sắc.

Chiều 6/10, trên các trục phố chính sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa như Đinh Tiên Hoàng, Tràng Tiền, Hàng Khay, Hàng Trống, Lê Thái Tổ… đặc biệt là tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám đối diện Nhà hát Lớn, hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, đèn trang trí đã được thay sửa. Những cột đèn hoen rỉ được nhanh chóng thay bằng cột đèn mới với những cặp giá cố định để gắn cờ hoa.

Cũng trên những tuyến phố này, các công nhân của Công ty TNHH một thành viên Thương mại – Dịch vụ Tân Vân Long (TP HCM) đang gấp rút hoàn thiện phần việc còn dang dở của dàn đèn trang trí. Theo các công nhân đang làm việc tại đây cho biết, nội trong chiều 6/10, công việc của họ đã cơ bản hoàn tất và các tuyến phố đã được khoác trên mình diện mạo mới về đêm. Lung linh, huyền ảo, đa sắc màu, hiện đại nhưng vẫn mang được “hồn cốt” đất Thăng Long là đích đến của những người thợ đèn có khối óc sáng tạo, bàn tay tài hoa.

Cũng tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm và khu trung tâm, rất nhiều du khách thập phương đã đến tham quan, ngắm tranh, ảnh về Hà Nội xưa được bố trí quanh hồ. Theo ghi nhận của PV Báo GĐ&XH, lượng khách có mặt tại hồ Hoàn Kiếm những ngày này luôn tăng cao so với thời gian trước. Không ít người cho rằng, họ về đây một phần để tận hưởng hương sắc thu Hà Nội, phần khác là để được sống trong bầu không khí của những ngày tháng 10 lịch sử.

Ngày làm 3 ca

 

Thay cột đèn cũ tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.
Thay cột đèn cũ tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

 

Để có được một Hà Nội đẹp lung linh trong nắng tháng 10, phải kể đến công sức của hàng trăm công nhân chiếu sáng, công nhân cây xanh đã ngày đêm chỉnh trang, chăm sóc từng gốc cây, ngọn đèn, tuyến phố từ cả tháng nay. Giữa trưa 6/10, trên vỉa hè đường Tràng Tiền và các tuyến phố phụ cận, hàng chục công nhân của Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị (Hapulico) vẫn miệt mài đội nắng thay sửa từng cột đèn. Mồ hôi đẫm áo, luồn vào khóe mắt cay xè vẫn không khiến họ ngơi tay làm đẹp cho Thủ đô trong tháng ngày lịch sử.

Gần đó, hàng chục công nhân Công ty Công viên cây xanh Hà Nội cũng đang hối hả chuyển, sắp những giỏ hoa cuối cùng vào bệ trang trí cạnh bờ hồ Hoàn Kiếm. Kế bên dòng người xe hối hả qua lại, anh Nguyễn Ngọc Thắng, công nhân Công ty Tân Văn Long cặm cụi gắn từng bóng đèn nhấp nháy vào khung hoa trang trí. Khác với số công nhân chiếu sáng công cộng và công nhân công viên cây xanh, nhóm công nhân của anh Thắng chủ yếu từ trong miền Nam ra Bắc làm việc. Đội của anh Thắng có khoảng 20 người. Để đảm bảo tiến độ cho ngày đại lễ, số công nhân này phải chia làm 3 ca sáng, chiều và đêm để tác nghiệp. “Ngồi nhiều cũng tê hết lưng nhưng cứ ngước mắt lên nhìn đường phố được trang hoàng lung linh, anh em lại quên mệt nhọc để tiếp tục làm việc”, anh Thắng nói.

Công việc của số công nhân nêu trên và của hàng ngàn cán bộ, công nhân viên các ngành, các cấp TP Hà Nội trong thời gian này nhằm góp phần hiện thực hóa một phần quan trọng trong chương trình tổ chức kỷ niệm do Sở VH,TT&DL Hà Nội công bố. Điểm nhấn trong lễ kỉ niệm năm nay là Lễ mít tinh cấp Quốc gia kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Tại lễ mít tinh này, TP Hà Nội sẽ vinh dự được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Ngoài ra, các hoạt động khác sẽ diễn ra trong buổi lễ như Tuyên dương người tốt, việc tốt và Công dân ưu tú Thủ đô năm 2014.

Nhiều chương trình văn hóa nổi bật

Theo lãnh đạo Sở VH, TT&DL Hà Nội, một chuỗi các hoạt động văn hóa quan trong khác cũng diễn ra trong ngày 10/10. Nổi bật là chương trình nghệ thuật sẽ diễn ra tại 4 đầu cầu gồm: Trường quay của Đài Truyền hình Việt Nam, với sự tham gia của những nhân chứng ghi lại lịch sử 60 năm qua của TP Hà Nội; Đầu cầu Quảng trường Cách mạng tháng Tám, nhiều nghệ sĩ, ca sĩ của cả nước sẽ hội tụ về đây và cống hiến các chương trình ca nhạc đặc sắc; Tại Quảng trường Tượng đài Lý Thái Tổ sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật “Hà Nội ngày về”, diễn lại lịch sử từ năm 1954 khi Hà Nội giải phóng đến quá trình phát triển của Hà Nội hôm nay; Văn Miếu - Quốc Tử Giám sẽ diễn ra chương trình thời trang “Hương sắc Hà Nội”,... Sở VH, TT&DL Hà Nội hy vọng qua cầu truyền hình này, người dân Thủ đô và trên mọi miền đất nước cũng như kiều bào ở nước ngoài sẽ có dịp biết, hiểu nhiều hơn về Hà Nội.

 

21h tối 10/10, đồng loạt 30 quận, huyện sẽ bắn pháo hoa để chào mừng 60 năm Giải phóng Thủ đô. Sau đó, ngày 12/10, Hà Nội sẽ tổ chức 8-10 sự kiện nhằm tôn vinh Hà Nội là Thành phố vì hòa bình, với những hoạt động như đi bộ vì hòa bình, thả chim, thi vẽ tranh cho các em thiếu nhi, trưng bày văn hóa 10 nước ASEAN với Hà Nội do Đại sứ quán của các nước ASEAN tham gia. Lễ hội đường phố, với sự tham gia của gần 800 diễn viên đến từ các đoàn nghệ thuật của Hà Nội.

 

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 27 phút trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Đời sống - 4 giờ trước

SKĐS - Chuyển 400 triệu đồng cho con trai, do sơ suất, một phụ nữ ở TP HCM chuyển nhầm sang tài khoản của một thanh niên quê Nghệ An đang làm việc ở nước ngoài.

Top