Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội ra quân “đòi” vỉa hè cho người đi bộ

Thứ ba, 14:02 28/02/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Một chiếc xe Mercedes đỗ ngay lề đường sát chợ Hàng Da (quận Hoàn Kiếm – Hà Nội) bất ngờ bị tổ công tác lập biên bản, niêm phong toàn bộ cửa nắp xe để xử phạt.

Ngày 28/2, các lực lượng chức năng của quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý các hành vi lấn chiếm vỉa hè lòng đường, nhằm lập lại trật tự đô thị.

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, tại khu vực phố cổ, nhiều tiểu thương buộc phải tự tay dỡ bỏ các bảng biểu, mái bạt dựng trên vỉa hè trước cửa hàng của mình. Bàn ghế, xe cộ lấn chiếm cũng bị yêu cầu dời đi. Một vài trường hợp chần chừ hoặc chống đối đã bị lực lượng chức năng can thiệp để cưỡng chế, tháo gỡ.

Tại khu vực trông giữ xe trên địa bàn, nhiều chủ trông giữ xe cũng phải buộc phải dỡ bỏ các lán, lều, dây chăng... Khi lực lượng chức năng xuất hiện, nhiều chủ cửa hàng mặt phố dọn vội những bàn ghế lấn chiếm vỉa hè.


Nhiều trường hợp người dân để xe máy, ô tô trên vỉa hè không đúng nơi quy định đã bị tổ công tác lập biên bản, tạm giữ xe đưa về trụ sở công an các phường chờ xử lý. Ảnh: Cao Tuân

Nhiều trường hợp người dân để xe máy, ô tô trên vỉa hè không đúng nơi quy định đã bị tổ công tác lập biên bản, tạm giữ xe đưa về trụ sở công an các phường chờ xử lý. Ảnh: Cao Tuân

Ngoài ra rất nhiều ô tô bị xử phạt vì dừng đỗ sai quy định. Trường hợp chủ xe ô tô dừng đỗ dưới lóng đường, không có mặt tại thời điểm phát hiện xe vi phạm, tổ công tác đã lập biên bản, niêm phong toàn bộ cửa nắp xe.

Song song với việc trực tiếp ra tay, đoàn công tác cũng liên hệ với lãnh đạo UBND phường sở tại để yêu cầu chấn chỉnh những hành vi còn tồn tại, khắc phục và báo cáo về quận.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Phạm Tuấn Long - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho hay, để việc vi phạm không tái diễn, quận đã giao trách nhiệm cho phường và phân tích để người dân hiểu trách nhiệm các hộ kinh doanh được phép kinh doanh đến đâu.

“Xử phạt là một hình thức nhưng chúng tôi đặt vấn đề tuyên truyền, vận động người dân lên hàng đầu, nhằm nâng cao ý thức của các hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè của người đi bộ, ông Long chia sẻ.


Trong đợt ra quân giành lại vỉa hè lòng đường tại địa bàn quận Hoàn Kiếm, rất nhiều ô tô bị xử phạt vì dừng đỗ sai quy định.

Trong đợt ra quân giành lại vỉa hè lòng đường tại địa bàn quận Hoàn Kiếm, rất nhiều ô tô bị xử phạt vì dừng đỗ sai quy định.

Ông Long cũng cho biết, ngoài việc lập biên bản xử phạt các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đoàn công tác cũng xử phạt những hành vi liên quan đến xả rác bừa bãi theo Nghị định 155. Trong ngày 28/2, tổ công tác đã xử phạt một chủ hộ trên đường Phủ Doãn về lỗi xả rác bừa bãi với mức phạt từ 5 đến 7 triệu đồng.

Ông Đào Quang Tâm - Phó phòng quản lý đô thị quận Hoàn Kiếm cũng khẳng định, hiện quận có 150 tụ điểm phức tạp cần xử lý, bất kể cá nhân, cơ quan, tổ chức nào vi phạm sẽ đều bị xử lý.

Được biết, khu phố cổ thuộc quận Hoàn Kiếm có địa thế chật hẹp, là nơi buôn bán kinh doanh tấp nập tương tự quận 1, TP.HCM. Đây cũng là nơi tập trung đông khách du lịch nước ngoài, trong nước tham quan, nhưng cũng là một trong những khu vực vỉa hè bị lấn chiếm nhiều nhất.

Những hình ảnh ra quân "đòi" lại vỉa hè của lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) trong ngày 28/2 do PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận:


Tổ công tác kiểm tra, xử phạt các trường hợp lấn chiếm vỉa hè kinh doanh hàng quán.

Tổ công tác kiểm tra, xử phạt các trường hợp lấn chiếm vỉa hè kinh doanh hàng quán.


Những biển hiệu lắp lấn chiếm vỉa hè đều bị xử lý tháo dỡ.

Những biển hiệu lắp lấn chiếm vỉa hè đều bị xử lý tháo dỡ.


Tại tuyến đường Phủ Doãn, nơi có một số bệnh viện lớn, hàng quán, kinh doanh lấn chiếm vỉa hè nhiều nên nhiều hộ dân bị xử phạt hành chính.

Tại tuyến đường Phủ Doãn, nơi có một số bệnh viện lớn, hàng quán, kinh doanh lấn chiếm vỉa hè nhiều nên nhiều hộ dân bị xử phạt hành chính.


Một chiếc xe Mercedes đỗ ngay lề đường sát chợ Hàng Da bị lập biên bản xử phạt.

Một chiếc xe Mercedes đỗ ngay lề đường sát chợ Hàng Da bị lập biên bản xử phạt.


Sau khi niêm phong, chiếc xe được đưa về trụ sở công an chờ chủ xe đến trình báo và nộp phạt.

Sau khi niêm phong, chiếc xe được đưa về trụ sở công an chờ chủ xe đến trình báo và nộp phạt.


Dù ra quân quyết liệt, tuy nhiên tại nhiều tuyến phố trên địa bàn quận Hoàn Kiếm vẫn còn tình trạng người dân để bừa bãi xe xuống lòng đường.

Dù ra quân quyết liệt, tuy nhiên tại nhiều tuyến phố trên địa bàn quận Hoàn Kiếm vẫn còn tình trạng người dân để bừa bãi xe xuống lòng đường.


Các em học sinh buộc phải đi bộ dưới lòng đường hoặc luồn lách qua các dãy xe máy để trên vỉa hè.

Các em học sinh buộc phải đi bộ dưới lòng đường hoặc luồn lách qua các dãy xe máy để trên vỉa hè.

Cao Tuân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 58 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 1 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 1 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 11 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Top