Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội quyết “đòi” lại vỉa hè cho người đi bộ

Thứ ba, 09:28 07/03/2017 | Xã hội

GiadinhNet - “Sở hữu một khoảnh đất nhỏ đủ kê vài ba chiếc bàn, ghế nhựa ở vỉa hè Hà Nội không phải cứ muốn là được. Để có một điểm bán hàng ở vỉa hè đương nhiên phải mất “phí”.“Phí”ít nhất 200.000 đồng/tháng, địa điểm thông thường 500.000 đồng/ tháng, vị trí đẹp 3 triệu đồng/tháng” - Một chủ quán trà đá vỉa hè cho chúng tôi biết.

Lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh. Ảnh: Đ.V
Lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh. Ảnh: Đ.V

Bỏ tiền “mua” suất kinh doanh

Theo những người kinh doanh, việc buôn bán ở vỉa hè không phải chuyện đơn giản. Muốn lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh là phải bỏ tiền. Những người bán trà đá, trông giữ xe máy, quán nhậu đêm… thường gọi những khoản tiền đóng hàng tháng là “phí”.

Theo anh T, để có một khoảnh đất ở vỉa hè ở một khu đô thị, anh phải đóng “phí” mỗi tháng 500.000 đồng. “Đó là phí cứng rồi. Ai bán trà đá cũng phải nộp. Tôi biết có nơi còn đắt đỏ hơn, để có một khoảnh đất căng bạt bán trà đá, bánh mì mất đến 3 triệu đồng/tháng. Không nộp thì sớm phải dọn đi thôi...”, anh này nói.

Tại một quán bán trà đá ở quận Thanh Xuân, bà chủ quán kể cho chúng tôi nghe về địa điểm mà bà "giành giật" mãi mới có được. Bà bật mí: “Khu này nhiều công ty đặt trụ sở, các khu chung cư mới, thêm vào đó là tập thể cũ nên khách uống trà đá rất đông”. Bà cho biết “tranh giành” mãi cũng được một "suất" khoảng 5m2, đủ kê 1 cái bàn và 4 cái ghế nhựa nhỏ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước khi Hà Nội vào cuộc lấy lại vỉa hè cho người đi bộ, các cuộc “mua” suất kinh doanh trên vỉa hè diễn ra tuy ngấm ngầm nhưng không kém phần quyết liệt. Thậm chí ở một số nơi – những địa phương thực thi công vụ một cách nghiêm túc - nhiều người buôn bán, kinh doanh dịch vụ ở vỉa hè còn mong có ai đó đi “thu phí” để được ngồi buôn bán mà không lo sáng chạy chỗ này, chiều chạy chỗ kia. Nhưng những khoản “phí” này họ nộp cho ai? Khi hỏi, họ chỉ cười, ai dại gì mà tự tay chặt đường sống của mình!

Vừa bán vừa “nhìn ngó” lực lượng chức năng

Anh T. chủ quán trà đá bật mí: “Mỗi tháng chỗ em đóng 500.000 đồng. Mỗi lần lực lượng chức năng ập đến tịch thu bàn ghế thì hôm sau lên “xin”. Nhưng hiện nay, thành phố đang có chủ trương làm mạnh nên bị phát hiện lấn chiếm vỉa hè, dù chỉ một cái bàn cũng bị phạt 5 triệu đồng. Hiện vừa bán vừa phải để ý cơ quan chức năng”. Để có một góc bán trà đá ở đây, anh T. phải thuê nhà mỗi tháng 12 triệu đồng. “Tiền thuê nhà, điện nước, chi phí mua nguyên liệu và thỉnh thoảng… nộp phạt mỗi tháng tính ra em phải “đi” gần 15 triệu đồng."

Theo ghi nhận của chúng tôi, trong ngày 6/3 tại một số tuyến phố ở khu vực phố cổ và các tuyến khác như: Xã Đàn, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Chí Thanh… vỉa hè dành cho người đi bộ phần nào đã được trả lại thông thoáng khi cơ quan chức năng có mặt. Tuy nhiên, sau khi lực lượng chức năng rút đi, việc lấn chiếm lại tái diễn. Một số cửa hàng kinh doanh, buôn bán ở phố Hàng Cá, Lương Văn Can, Cầu Gỗ vẫn ngang nhiên bày bán, để xe máy kín vỉa hè, người đi bộ phải tràn xuống lòng đường. Còn một chủ hiệu rửa xe ở phố Duy Tân, quận Cầu Giấy cho biết cơ sở của anh vẫn hoạt động bình thường. Anh này nói: “Đây đâu phải vỉa hè. Đây là đất ven sông”(?).

Ở khu vực này, một dãy vỉa hè ven sông bị chặn kín bởi hàng loạt cửa hàng dịch vụ rửa ô tô, xe máy tồn tại từ nhiều năm qua. Tuy nhiên, trước sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, các cửa hàng này đã rụt rè và cho biết sẽ "nghe ngóng tình hình rồi tính tiếp".

Đại diện Công an quận Hoàng Mai cho hay: Bắt đầu từ ngày hôm nay (7/3), lực lượng cảnh sát trật tự sẽ phối hợp với công an các phường, các ban ngành liên quan ra quân quyết liệt xử lý tình trạng vi phạm lấn chiếm vỉa hè. Thời gian vừa rồi, quận đã vận động người dân, đã nhắc nhở những hộ vi phạm nhiều lần. Đợt ra quân lần này, cùng với việc tuyên truyền, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra và xử lý vi phạm. Qua điều tra rà soát, bước đầu xác nhận có 333 điểm bán hàng nước vỉa hè trên địa bàn quận.

“Đòi” lại vỉa hè, người dân nói gì?

- Chị Đoàn Thị Huệ (Cầu Giấy, Hà Nội) nói: “Người đi bộ như chúng tôi phải đi xuống dưới lòng đường là chuyện thường ngày. Chẳng hạn như việc đi qua đoạn đường Cầu Giấy vào giờ tan tầm thì khổ cực vô cùng: Lòng đường hẹp, vỉa hè thì không có do các cửa hàng chiếm làm chỗ để xe. Hôm nào mà có chương trình giảm giá ở các cửa hàng quần áo thì đường càng tắc. Tôi thấy lực lượng chức năng chỉ hay đi kiểm tra mấy khu chợ sinh viên, còn khu này gần như chẳng thấy, mà có đi kiểm tra chỉ được chốc lát rồi đâu lại vào đó. Chỉ mong lần này lực lượng chức năng phạt mạnh tay. Tình trạng này không dứt điểm thì chỉ khổ người đi bộ...”.

- Bà Đoàn Thị Sâm, một chủ kinh doanh trên đường Hoàng Hoa Thám cũng bày tỏ sự đồng tình với việc ra quân mạnh của lực lượng công an phường. “Chủ trương của thành phố làm mạnh thì mình cũng phải chấp hành thôi. Sau này, nếu được chính quyền cho phép kinh doanh đến đâu thì sẽ kinh doanh đến đó”. Tuy nhiên bà Sâm cũng bày tỏ mong muốn những người kinh doanh hàng hoa, cây cảnh như bà được tạo điều kiện vì đặc thù của những loại cây này là không buôn bán được trong nhà. “Các mặt hàng kinh doanh khác thì tôi không nói nhưng nếu cây cảnh mà để trong nhà thì hỏng hết. Tôi chỉ mong được tạo điều kiện sử dụng vỉa hè trong điều kiện có thể”, bà Sâm phân trần.

Đình Việt - Hà Phương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 35 phút trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 3 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Top