Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Quận xin chặt 4 cây xà cừ, Sở Xây dựng ngâm hồ sơ gần 4 tháng

Thứ ba, 14:59 28/05/2019 | Xã hội

GiadinhNet – Vướng 4 cây xà cừ trên phần đất xây công trình trường Tiểu học Hoàng Diệu (quận Ba Đình), Ban quản lý dự án quận này gửi hồ sơ xin chặt cây nhưng đến gần 4 tháng sau thì mới xong giấy tờ để đốn hạ.


Công trình xây dựng trường TH Hoàng Diệu đứng trước nguy cơ chậm tiến độ do thủ tục hành chính của Sở Xây dựng Hà Nội.

Công trình xây dựng trường TH Hoàng Diệu đứng trước nguy cơ chậm tiến độ do thủ tục hành chính của Sở Xây dựng Hà Nội.

Nguyên nhân được Ban quản lý dự án quận Ba Đình vạch ra là do Sở Xây dựng Hà Nội chậm trễ trong thủ tục hành chính, giấy tờ.

Trao đổi với phóng viên Báo Gia đình và Xã hội, ông Vũ Phi Hùng – Phó Giám đốc Ban quản lý dự án quận Ba Đình khẳng định việc chậm trễ là do vướng thủ tục khi xin chặt hạ 4 cây xà cừ.

Ông Hùng cho biết, ngày 8/12/2017, UBND quận Ba Đình ban hành quyết định số 3322 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Đến ngày 30/10/2017 thì có quyết định phê duyệt dự án.

Tiến độ xây dựng đề ra là 300 ngày, kể từ ngày bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công (5/11/2017). Sau khi bàn giao mặt bàng, BQLDA quận có hồ sơ xin chặt cây gửi Sở Xây dựng TP Hà Nội vào tháng 11/2018.

Mãi đến ngày 21/3/2019, Sở Xây dựng mới có văn bản hướng dẫn chặt cây. Ngày 27/3/2019, UBND quận Ba Đình mới cấp giấy phép cho chặt hạ cây. Cán bộ BQLDA quận Ba Đình thừa nhận thủ tục hành chính nêu trên đã khiến tiến độ xây dựng chậm khá nhiều.

Ông Hùng, Phó Giám đốc BQLDA cho biết thêm, việc chậm trễ ảnh hưởng tới công trình phải xây trên mặt bằng có cây còn các hạng mục khác thì ông cho rằng "chậm không nhiều".

Ông Hùng khẳng định: "Dự kiến tháng 7/2019 công trình sẽ xây xong, khai giảng năm học mới các cháu sẽ về trường". Biện pháp được đưa ra là đẩy nhanh tiến độ nhân lực vật lực.

Về lo ngại đẩy nhanh tiến độ có đảm bảo chất lượng công trình hay không, ông Hùng cam kết: "Bên anh có phòng giám sát và đơn vị tư vấn giám sát là Công ty CP Tư vấn xây dựng và phát triển Hạ Tầng Bắc Việt. Khẳng định luôn là chậm do khách quan, liên quan đến giấy phép chặt cây".


Phụ huynh có con, cháu phải học nhờ ở trường THCS Phan Chu Trinh lo lắng, mệt mỏi vì trường xa nhà.

Phụ huynh có con, cháu phải học nhờ ở trường THCS Phan Chu Trinh lo lắng, mệt mỏi vì trường xa nhà.

Trường tiểu học Hoàng Diệu (phố Đội Cấn, Hà Nội) là một trong những trường "điểm" có lượng học sinh theo học lớn ở quận Ba Đình. Trước sự xuống cấp của trường cũ, UBND quận Ba Đình đã có chủ trương xây mới nhiều khối nhà cho ngôi trường này.

Để tiến hành xây dựng trên quy mô lớn, toàn bộ học sinh trường này phải chuyển tới địa điểm khác cách đó gần 3km. Việc di chuyển cả ngàn học sinh đã khiến nếp sinh hoạt của cả ngàn gia đình trong đó có cả học sinh lẫn giáo viên bị xáo trộn.

Cảnh mỗi buổi sáng, các ông bố, bà mẹ tất tả đưa con đi học, chiều len lỏi đón con về tại trường tạm khiến không ít người ngán ngẩm. "Sợ nhất nơi trường các con được gửi học nhờ là vấn đề giao thông.

Sau khi nắm được thông tin chậm trễ là do vướng thủ tục hành chính từ Sở Xây dựng, nhiều phụ huynh đã tỏ ra bức xúc. Có phụ huynh cho rằng, cách đây gần 1 năm, khi tham dự chỉ đạo hội nghị “Hà Nội 2018 – Hợp tác đầu tư và phát triển”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mong muốn sửa câu “Hà Nội không vội được đâu” thành “Hà Nội không vội không xong”.

Những tưởng, sau chỉ đạo nêu trên của Thủ tướng, Hà Nội, các Sở, ngành liên quan sẽ có sự thay đổi nhưng đâu đó vẫn cố tình “cố thủ” và điển hình là câu chuyện quận xin chặt cây, sở ngâm hồ sơ như nêu trên.

Minh Anh – Dương Tú

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 19 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Giáo dục - 20 phút trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội có văn bản chấp nhận tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Xã hội - 21 phút trước

GĐXH - Đền Lê Hoàn ở Thanh Hóa là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt, được ví như ngôi đền cổ nhất xứ Thanh. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật quý, trong đó có đôi đũa kim loại, chén bạc và đĩa ngọc có niên đại lên tới hơn 1.000 năm.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 44 phút trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Thời sự - 1 giờ trước

Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận mưa đá bất thường, tàn phá nhiều hoa màu của dân.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 2 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Doanh nghiệp múc đất đá trái phép tại chân lèn Hai Vai, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp quốc gia này.

Top