Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Quận huyện cấp phép đỗ xe sai sẽ phải chịu trách nhiệm

Thứ tư, 08:04 24/02/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Chiều ngày 23/2, Thành ủy Hà Nội tổ chức gặp mặt báo chí, họp báo thường kỳ với sự có mặt của tân Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, tân Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung và các ban ngành liên quan.

 

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng bên cạnh những thành tựu thì Hà Nội còn nhiều hạn chế cần phải khắc phục. Ảnh C.Tâm
Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng bên cạnh những thành tựu thì Hà Nội còn nhiều hạn chế cần phải khắc phục. Ảnh C.Tâm

Tân Bí thư: Hà Nội còn nhiều điểm hạn chế

Tại cuộc gặp mặt này, tân Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho biết: “Hà Nội bước vào năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm (2016-2020), Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, đòi hỏi toàn bộ hệ thống chính trị, toàn bộ người dân phải nỗ lực. Bên cạnh các thành quả đã đạt được, Hà Nội còn rất nhiều điểm hạn chế về cơ sở hạ tầng, cảnh quan môi trường, giáo dục, y tế, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân. Dù có sự nỗ lực của ban ngành thành phố thì rất mong các cơ quan báo chí tiếp tục hợp tác, giúp đỡ, hỗ trợ, góp ý xây dựng, thẳng thắn cả những việc thành phố đã làm được cũng như các mặt trái để Hà Nội sửa chữa”.

Tân Bí thư Thành ủy trải lòng, khi người dân đến Hà Nội thì luôn mong mỏi Hà Nội xứng đáng là Thủ đô của đất nước. Để làm được điều mong mỏi nêu trên của người dân toàn quốc và người dân Hà Nội thì toàn Đảng, quân và dân thành phố Hà Nội sẽ phấn đấu nhiều hơn nữa để xây dựng Hà Nội thành một thành phố văn minh, hiện đại, thanh lịch.

Sớm công bố kết quả kiểm tra giá cước taxi

Sau ý kiến của ông Hoàng Trung Hải, Thành ủy Hà Nội tiến hành giao ban báo chí thường kỳ. Ông Trần Xuân Hà, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì họp báo. Trong buổi họp báo này, ông Nguyễn Xuân Tân, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội đã cung cấp các thông tin về việc đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian Tết Bính Thân vừa qua. Theo đó, tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố tính từ ngày 6/2 đến ngày 14/2 đã xảy ra 9 vụ tai nạn làm 11 người chết, 8 người bị thương, giảm một vụ so với cùng kỳ năm trước. Trong giai đoạn này Hà Nội không xảy ra ùn tắc khi người dân đi xem bắn pháo hoa. Lực lượng TTGT đã hướng dẫn phân luồng tại 91 điểm trên địa bàn.

Từ ngày 5/2 đến ngày 9/2, TTGT đã xử lý 55 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, xử phạt với tổng số tiền trên 68 triệu đồng. Từ ngày 9/2-14/2, TTGT đã xử lý 62 trường hợp vi phạm với mức tiền phạt là trên 35 triệu đồng. Liên ngành TTGT và các lực lượng khác đã xử lý 23 trường hợp vi phạm trong dịp Tết với tổng số tiền phạt trên 106 triệu đồng. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Sở GTVT Hà Nội đã nhận thông tin phản ánh về tình trạng xe khách 37B-017.18 chạy tuyến Nghệ An – Hà Nội chở quá tải ngày 13/2. Qua kiểm tra, xe khách này đã chở quá tải 71/46 khách, bến xe Nước Ngầm đã được chỉ đạo đình chỉ phương tiện vi phạm này.

Về mức giảm giá taxi được dư luận cho là chưa phù hợp, ông Tân cho rằng, cần sự vào cuộc của liên ngành Tài chính, GTVT để tính cơ cấu giá xem xăng, dầu chiếm bao nhiêu phần trăm và phải cần một thời gian nữa thì mới có kết quả. Sắp tới khi có kết quả sẽ thông báo cho người dân qua phương tiện thông tin đại chúng.

“Nóng” chuyện xử phạt người đi bộ

Một vấn đề nóng được đông đảo người dân quan tâm trong dịp lễ Tết vừa qua và hiện nay, đó chính là bố trí trông giữ, giá trông giữ xe và bố trí đường đi bộ cho người dân. Trước phản ánh cho rằng, việc bố trí trông giữ xe ở Hà Nội đã đẩy người đi bộ xuống lòng đường để họ phải vi phạm và bị xử phạt, ông Tân cho biết, quyết định của UBND TP quy định trên các tuyến phố bố trí để xe ở trong vỉa hè, trừ lề ở ngoài để dành cho người đi bộ. Quận huyện nào cấp giấy phép sai quy định của UBND TP thì sẽ phải chịu trách nhiệm. Vừa qua người dân quận Hoàn Kiếm đề nghị thay đổi là để xe ở ngoài, trừ phần đi bộ bên trong để kinh doanh buôn bán nhưng liên ngành chưa đồng ý. Việc xử phạt hiện nay là phạt người đi bộ qua đường không đúng vị trí quy định.

Cũng liên quan đến phần đường dành cho người đi bộ, người khiếm thị, ông Tân cho biết: “Chúng ta đang phấn đấu xây dựng đô thị văn minh hiện đại. Trên cơ sở hạ tầng cũ thì chỗ nào có đầu tư thì mới làm được. Dần dần từng bước, nếu thay một loạt thì đơn cử như thay biển báo theo quy chuẩn mới thì đã tốn bao nhiêu tiền rồi”. Về tiến độ của tuyến buýt nhanh BRT đã được đầu tư khá lâu, lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội khẳng định quyết tâm hoàn thành vào cuối quý 2, đầu quý 3 năm 2016. Sáng hôm nay (24/2) Sở GTVT họp việc tổ chức an toàn giao thông cho tuyến BRT hoạt động.

Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 54 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Giáo dục - 55 phút trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội có văn bản chấp nhận tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Xã hội - 56 phút trước

GĐXH - Đền Lê Hoàn ở Thanh Hóa là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt, được ví như ngôi đền cổ nhất xứ Thanh. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật quý, trong đó có đôi đũa kim loại, chén bạc và đĩa ngọc có niên đại lên tới hơn 1.000 năm.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Thời sự - 2 giờ trước

Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận mưa đá bất thường, tàn phá nhiều hoa màu của dân.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 2 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Doanh nghiệp múc đất đá trái phép tại chân lèn Hai Vai, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp quốc gia này.

Tin sáng 28/3: Diễn biến mới vụ đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội; 'Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai' đang gây 'sốt' là ai?

Tin sáng 28/3: Diễn biến mới vụ đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội; 'Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai' đang gây 'sốt' là ai?

Đời sống

GĐXH - Thời gian gần đây, cái tên "Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai" bỗng nhiên nổi rần rần trên mạng; Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, để điều tra vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não...

Top