Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Phê bình chủ tịch xã vì "bôi xấu" sơ yếu lý lịch của sinh viên

Thứ năm, 19:06 10/08/2017 | Xã hội

GiadinhNet – UBND huyện Thanh Trì sẽ chỉ đạo phòng nội vụ kiểm tra công vụ tại UBND xã Duyên Hà, bước đầu sẽ phê bình nhắc nhở ông Nguyễn Đăng Huấn - Chủ tịch UBND xã Duyên Hà (Thanh Trì – Hà Nội) vì "bôi xấu" sơ yếu lý lịch của tân sinh viên.

Liên quan đến việc ông Nguyễn Đăng Huấn - Chủ tịch xã Duyên Hà ký xác nhận sơ yếu lý lịch “xấu” cho em Ngô V. A khi gia đình chưa đóng đủ tiền xây dựng nông thôn mới, ông Vũ Văn Nhàn – Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì cho biết sẽ chỉ đạo phòng nội vụ UBND huyện kiểm tra công vụ tại UBND xã Duyên Hà.

Theo ông Nhàn, trước những sai lầm không đáng có và là lần đầu của ông Huấn, UBND huyện sẽ phê bình nhắc nhở.

“Chắc trong lúc anh em,bộ phận tư pháp xác nhận, ông này không để ý nên ký. Anh sẽ giao cho phòng nội vụ kiểm tra đã cụ thể như thế nào anh sẽ có hướng chỉ đạo. Bước đầu sẽ phê bình, nhắc nhở…”, ông Nhàn nói.

Ông Nhàn cũng cho biết, để rút kinh nghiệm, chiều thứ 3 tuần tới, khi họp giao ban Chủ tịch UBND các xã, lãnh đạo huyện sẽ nhắc nhở việc xác nhận sơ yếu lý lịch cho các em học sinh, sinh viên.


UBND huyện Thanh Trì sẽ phê bình Chủ tịch UBND xã Duyên Hà vì phê xấu lý lịch tân sinh viên.

UBND huyện Thanh Trì sẽ phê bình Chủ tịch UBND xã Duyên Hà vì phê "xấu" lý lịch tân sinh viên.

Trước đó, phản ánh với các cơ quan báo chí, chị Ngô V.A cho biết, ngày 8/8, khi V.A mang sơ yếu lý lịch đến UBND xã Duyên Hà xin xác nhận để làm hồ sơ nhập học, thì cán bộ tiếp dân xã cho biết do nhà chưa đóng tiền xây dựng nông thôn mới, gồm tiền làm đường 300.000 đồng/khẩu, tiền điện chiếu sáng 130.000 đồng/khẩu... nên yêu cầu V.A phải về nhà bảo bố mẹ đóng đủ có hóa đơn thu của thôn thì xã mới xác nhận.

Sáng 9/8, Ngô V. A tiếp tục lên xin xác nhận lần nữa thì cán bộ tiếp dân nói gia đình phải đóng tiền xây dựng nông thôn mới thì mới xác nhận cho đoàng hoàng, nếu không sẽ xác nhận là bản thân em và gia đình chưa chấp hành chủ trương chính sách.

Lo lắng, V.A có trình bày rằng, chưa đóng chứ không phải không đóng nhưng cán bộ tiếp dân không đồng ý. Sau đó, cán bộ này vẫn phê vào phần lý lịch học sinh, sinh viên của em với nội dung “Bản thân và gia đình chưa chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương” và trình Chủ tịch UBND xã ký, đóng dấu.

Chiều cùng ngày, V.A và mẹ lên gặp, trình bày với Chủ tịch xã về việc gia đình khó khăn chưa đóng được tiền chứ không phải không đóng và phê như vậy sẽ gây khó khăn cho em nhập học, mong xem xét. Nhưng lãnh đạo xã vẫn nói nhà em phải đóng tiền xây dựng nông thôn mới thì xã mới phê chấp hành tốt còn không việc xã phê như vậy là đúng.

Đỗ Lực

Đỗ Lực
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 36 phút trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 51 phút trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 2 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top