Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Nơi ngập sâu, chỗ tắc nghẽn

Thứ hai, 08:07 03/11/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Sau những ngày mưa tầm tã, gây ngập lụt toàn thành phố, sáng 2/11, Hà Nội đã có những tia nắng đầu tiên. Nhưng ngay sau đó, trời lại tiếp tục đổ mưa khiến hàng chục tuyến đường, khu phố tiếp tục nằm trong tình trạng ngập sâu.

 
Ngập lụt trên diện rộng
 
Sáng 2/11, nước đã rút ở một số khu vực của các quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy. Tuy nhiên sau đó, mưa lại tiếp tục đổ xuống khiến một số tuyến phố trũng, thấp như Phạm Ngọc Thạch, Đào Duy Anh, Thái Hà, Láng Hạ... tiếp tục bị ngập sâu trong nước.
 

Đợt mưa lịch sử ở Hà Nội đã khiến người dân cực khổ về mọi mặt. Ảnh: Chí Cường.

 
 Trên tuyến Láng Hạ, đoạn từ ngã tư Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng - Thái Hà cho đến đầu đường Láng vẫn ngập sâu. Giao thông trên 2 tuyến liền kề là Huỳnh Thúc Kháng và Thái Hà vẫn trong tình trạng tê liệt.
 
Huyện Mê Linh: Di dời khẩn cấp 600 hộ dân khỏi vùng ngập nặng
 
Ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết: Trong 2 ngày qua, các đơn vị chức năng đã giúp đỡ di chuyển gần 600 hộ dân (thuộc thị trấn Quang Minh và ấp 1 xã Tiền Phong) đang bị ngập nặng đến nơi an toàn.
 
Mưa lớn đã biến nơi đây trở thành “rốn” nước của huyện, với chỗ ngập sâu nhất lên đến 1,6 m, trung bình ngập khoảng 1,2 m. Chiều 2/11, 15.000 gói mì tôm đã được chuyển đến hỗ trợ cho nhân dân vùng ngập úng tại Mê Linh.
 
Hồng Hạnh
Cho đến thời điểm này, 2 tuyến Phạm Ngọc Thạch và Đào Duy Anh vẫn là vùng trũng và ngập sâu nhất. Có mặt và trực chiến tại đây đã mấy ngày qua nhưng các công nhân của Xí nghiệp thoát nước số II vẫn không có cách nào để thực hiện công việc của mình. Anh Tiến, một công nhân thoát nước cho biết: “Hiện tại, trên 2 tuyến Đào Duy Anh và Phạm Ngọc Thạch nước vẫn ngập sâu đến 70 cm. Hệ thống thoát nước đang trong tình trạng bão hoà, nếu mở nắp ga cũng không giải quyết được gì, không cẩn thận còn là những cái bẫy vô hình nên đành ngồi chờ nước rút”.
 
Tuyến đường sắt từ ga Hà Nội đến ga Văn Điển (huyện Thanh Trì), tình trạng ngập lụt vẫn tiếp tục. Ngành đường sắt đã phải bố trí hơn 10 ô tô khách cỡ lớn chuyển khách từ ga này sang ga kia. Con đường duy nhất là ga Hà Nội – đê Lương Yên – ga Văn Điển và ngược lại. Mặc dù đoạn đường từ ga Văn Điển đến ga Hà Nội chưa đầy 3km, nhưng phải mất gần 2 giờ mới có thể tới nơi.
 
Tại quận Thanh Xuân, tuyến phố Lương Thế Vinh vẫn bị nước nhấn chìm, nhiều hộ dân vẫn phải sinh hoạt trên tầng hai. Hệ thống các hàng quán vẫn án binh bất động do ngập nước. Cùng chung tình trạng ngập úng với các tuyến phố trên là các tuyến Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân), Phạm Hùng (huyện Từ Liêm), Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy).
 
Phố Nguyễn Lương Bằng sóng to như ở biển. Ảnh: Nguyễn Tiến.
 
Ở một số tuyến, hiện nước đã rút hết nhờ địa hình cao nhưng do lượng người và xe đổ dồn về dẫn đến tình trạng tắc nghẽn, tiêu biểu là tuyến Đê La Thành, Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã.
 
Trạm bơm Yên Sở,  hoạt động hết công suất
 
Đến sáng 2/11, khu vực đường vào trạm bơm Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn ngập trắng nước. Hiện nay, đây là trạm duy nhất bơm nước thoát úng ngập cho toàn thành phố. Trước đó, từ ngày 31/10, trạm bơm đã hoạt động hết công suất, với lưu lượng 4 triệu mét khối/ngày để tiêu úng cho Thủ đô. Tuy nhiên dù đã chạy hết khả năng, trạm mới chỉ bảo đảm 25% khối lượng công việc vì lượng nước đổ về tính đến hết ngày 1/11 đã khoảng 20 triệu mét khối. Hơn 300 người trong đó có nhân viên trạm bơm và cả bộ đội đã được huy động để ứng phó với tình hình úng ngập.
 

"Bơi" trên đường Láng Hòa Lạc. Ảnh: Công Tâm.

 
Tại cống thoát nước Thanh Liệt, điểm tiêu nước quan trọng phía Tây thành phố, trước diễn biến phức tạp mực nước sông Nhuệ dâng cao hơn nước sông Tô Lịch khoảng 14cm; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phải đắp một con đập tràn, nối từ cống qua đường Kim Giang, quyết ngăn không cho nước tràn ngược về nội đô.
 
Ngoài ra, Sở GTVT phải nhanh chóng lập chốt chặn, không cho phương tiện lưu thông từ cầu Linh Đàm đến cầu Bươu. Đồng thời với việc đắp con đập, Chủ tịch TP đồng ý với phương án ngừng bơm nước từ đồng ruộng ra hệ thống sông Nhuệ, triển khai các trạm bơm tại Hà Nam và những vùng lân cận để bảo đảm nhanh chóng rút nước ở nội thành. 
 
Đầu tư tiền tỉ, sao vẫn ngập?
 
“Tôi được biết dự án thoát nước Hà Nội đã triển khai xong giai đoạn 1, lúc đó người dân Hà Nội được hứa hẹn là sẽ giảm thiểu đáng kể tình trạng ngập úng. Vậy mà qua hai trận mưa lớn hồi tháng 6 và trận mưa lần này, đường sá vẫn ngập kinh khủng. Đầu tư tiền tỉ, sao vẫn ngập?”.
 
Ông Trịnh Hải
(295 Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng):
 
Hà Nội hay Hà “lội” ?

“Nhà tôi hiện đang ngập đến đầu gối suốt từ hôm bắt đầu mưa đến giờ. Cứ mỗi trận mưa hơi to một chút là nhà tôi lại ngập, nhiều hôm phải bì bõm lội nước trong nhà mà xót xa nghĩ không biết mình là cư dân Hà Nội hay Hà “lội” nữa. Sau mỗi trận mưa ngập, tôi lại phải tốn một khoản tiền kha khá để dọn dẹp, sửa chữa lại nhà”.
 
Võ Thị Tư     
(số 5, ngõ Văn Hương, quận Đống Đa)

Hồng Hạnh(thực hiện)
 
 
 
Nhóm PV Thời sự
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 2 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 4 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top