Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: "Nỗi kinh hoàng của những cặp tình nhân" đã sa lưới

Thứ tư, 11:24 07/03/2007 | Xã hội

GĐ&XH - Trong thời gian ngắn, tại địa bàn phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội đã xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản với tính chất nghiêm trọng, gây hoang mang trong dư luận. Bọn cướp được nhận dạng gồm khoảng 6-7 tên, chúng đi trên 2 chiếc xe môtô rẻ tiền, chuyên tấn công những đôi tình nhân thích đưa nhau đến những chỗ vắng để... tâm sự.

Vụ cướp đôi tình nhân xảy ra hôm mồng 4 Tết Đinh Hợi, tại phường Thịnh Liệt, đã tiếp tục khiến dư luận nơi đây hoang mang. Trước đó đã xảy ra  nhiều vụ cướp với các thủ đoạn và tình tiết tương tự. Anh Nguyễn Anh T. ở Linh Đàm, Hoàng Mai đang cùng bạn gái (chị Bùi thị L.) tâm sự.

Bỗng họ nghe thấy tiếng động cơ xe máy đổ dồn, rồi hai chiếc xe máy đỗ xịch ngay bên cạnh. Khi anh Tuấn và chị Lan còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì hai thanh niên mang theo dao nhọn đã xông vào đe dọa: “Có tiền thì đưa đây, không tao đâm chết”. Bọn cướp gí dao khiến anh T. bị một vết thương vào vùng lưng, chúng lục túi của anh T. lấy đi 200 nghìn đồng cùng toàn bộ giấy tờ xe. Tên còn lại dùng chuôi dao đánh chị L rồi giật một sợi dây chuyền và 50 nghìn đồng.

Trước đó, khoảng 21h ngày 8/2/07, anh Phạm Ngọc S trú quán tại Nghệ An, cùng bạn gái là Nguyễn Thị Thu T ở  Thanh Trì, Hà Nôi ngồi tâm sự gần nghĩa trang thì một nhóm thanh niên lao tới. Một tên trong toán cướp đã dùng dao chém anh S. bị thương vào tay rồi lục soát lấy đi của anh S. và chị T. 2 chiếc ĐTDĐ.

Hầu hết trinh sát thuộc đội CSĐTTP về TTXH và Công an Hoàng Mai đã được huy động lập kế hoạch phá án. Trở lại hiện trường vụ cướp hôm mùng 4 tết, tổ công tác thu giữ được một bìa vở A4, có in hình lưỡi dao chọc tiết lợn. Nghi là bọn cướp đã dùng miếng giấy này để bọc phương tiện gây án. Ngoài bìa vở có ghi dòng chữ 11 A4 - Sử -  Hoàng Long. Danh sách của 32 trường PTTH trên địa Hà Nội được xác lập.

Tiến hành rà soát hàng loạt và ngày 26/2/07 tại Trường THPT Hai Bà Trưng, trong lớp 11A4 - Sử, các chiến sĩ đã phát hiện có đối tượng tên là Nguyễn Hoàng Long. Nhà trường cho biết, Long đã không đến lớp trong khoảng hơn tháng nay. Thi thoảng Long trở lại trường học, nhưng chỉ để trấn đồ của một số học sinh cùng trường. Các trinh sát đã tìm đến địa chỉ của Long ở ngõ Giếng Mứt, phường Ô Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ngày 26/2/07,  Long được “mời” về trụ sở CA quận Hoàng Mai để làm rõ. Sau hồi lâu quanh co không được, Long đành thú nhận đã cùng với một số đồng bọn gây ra các vụ cướp nói trên...

Bọn chúng gồm hai anh em Nguyễn Hồng Quân, 23 tuổi và Nguyễn Hồng Quỳnh, 17 tuổi, đều trú tại phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Lương Quốc Huy, 22 tuổi, trú tại ngõ Giếng Mứt, phường Trương Định; Nguyễn Thanh Sơn, trú tại phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng; Nguyễn Trọng Hưng, 20 tuổi, trú tại ngõ Tân Lạc, phường Trương Định; Vũ Hồng Giang, 16 tuổi, trú tại ngõ Lệnh Cư, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội; Nguyễn Đăng Anh, 19 tuổi, trú tại Quỳnh Đô, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì và Nguyễn Chí Cường, 22 tuổi, trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng. CQĐT đã bắt giữ các đối tượng. Riêng Nguyễn Hồng Quân hiện đang bỏ trốn.

Theo các trinh sát, Nguyễn Trọng Hưng hiện đang là sinh viên đại học, được gia đình quản lý  khá chặt chẽ. Nhưng do chơi bời đàn đúm với các bạn xấu, nên Hưng đã sa chân vào con đường phạm tội. Riêng hai anh em Quân, Quỳnh có hoàn cảnh khá đặc biệt. Bố của Quỳnh và Quân hiện đang thụ án tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý, còn mẹ thì vừa mới qua đời. Đặc điểm chung của các đối tượng trong ổ cướp này là bọn chúng đều ham mê Internet. Số tài sản cướp được, chúng đều đem bán và cùng nhau chi tiêu... Bước đầu, ổ nhóm này thừa nhận đã gây ra 5 vụ cướp tài sản khác với thủ đoạn tương tự.

Ngày 27/2/2007, CAHN đã ra lệnh khởi tố bị can, bắt giữ 7 trong số 9 đối tượng trong ổ nhóm chuyên “cướp giật tài sản” ở khu vực phường Hoàng Liệt. Ngày 28/2/07, CQĐT đã ra lệnh truy nã hai đối tượng còn lại về hành vi cướp tài sản. Vụ án đang được tiếp tục làm rõ.

T. Hoài

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 2 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top