Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội nói gì về căn nhà cựu Chủ tịch thành phố thuê 13 năm?

Thứ tư, 14:26 10/12/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Liên quan đến căn nhà số 12 Nguyễn Chế Nghĩa do cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hoàng Văn Nghiên thuê ở từ năm 2001 đến nay chưa thanh lý, ngày 9/12, Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo giải quyết dứt điểm vấn đề này. Cùng ngày, tại buổi họp báo Thành ủy, người phát ngôn của UBND TP Hà Nội cũng lên tiếng chính thức về vụ việc trên với báo giới.

 

Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội thông tin tới báo giới về căn nhà 12 Nguyễn Chế Nghĩa. 	Ảnh: Việt Nguyễn
Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội thông tin tới báo giới về căn nhà 12 Nguyễn Chế Nghĩa. Ảnh: Việt Nguyễn

 

Không phải nhà công vụ

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Thịnh Thành – Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội chiều 9/12, trước đông đảo phóng viên. “Căn nhà ở 12 Nguyễn Chế Nghĩa (quận Hoàn Kiếm) là nhà thuộc sở hữu nhà nước, giao cho TP Hà Nội quản lý, sử dụng để cho thuê ở. Đây không phải là nhà công vụ. Việc này đã được Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng xác minh và báo cáo với Thủ tướng Chính phủ từ năm 2006. Nếu là nhà công vụ thì khi kết thúc nhiệm kỳ thì phải trả lại ngay, đây là nhà để thuê ở”, người phát ngôn của UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Theo ông Thành, trước đây, ông Hoàng Văn Nghiên là nhà giáo, công tác tại Đại học Bách khoa nên được phân phối một căn nhà chung cư (cũng là thuê) ở khu tập thể Bách khoa. Sau này, ông Hoàng Văn Nghiên với cương vị là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội thì chính sách nhà ở lúc đó đối với các lãnh đạo cũng có các xem xét cho phù hợp. “Ông Hoàng Văn Nghiên đã trả căn nhà chung cư ở khu tập thể Bách Khoa. Trên cơ sở đó, ông Nghiên ký hợp đồng thuê nhà ở 12 Nguyễn Chế Nghĩa với tư cách là người thuê, từ năm 2001”, ông Thành thông tin thêm, đồng thời khẳng định cho đến thời điểm này, ông Nghiên chưa được thành phố cho thuê nhà nào khác ngoài nhà số 12 Nguyễn Chế Nghĩa.

Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội  cho biết: “Trên cơ sở văn bản ngày 5/12/2014 của ông Hoàng Văn Nghiên gửi UBND thành phố đề nghị trả lại nhà, cũng có yêu cầu thực hiện chính sách nhà ở theo đúng quy định. UBND thành phố đã giao Sở Xây dựng xem xét và báo cáo. UBND thành phố đã báo cáo, xin ý kiến của Thường trực Thành ủy vì đây nguyên là cán bộ cấp cao của thành phố, vụ việc này cũng tồn đọng lâu. Thường trực Thành ủy đã xem xét và thống nhất với đề nghị của ông Hoàng Văn Nghiên, tiến hành thanh lý hợp đồng thuê nhà này”.

Trong văn bản do Phó Chủ tịch thành phố Vũ Hồng Khanh ký ngày hôm qua (9/12), UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan liên quan làm thủ tục thanh lý hợp đồng cho thuê nhà 12 Nguyễn Chế Nghĩa với gia đình ông Hoàng Văn Nghiên; Tiếp nhận quản lý, bố trí sử dụng nhà theo yêu cầu nhiệm vụ của TP Hà Nội, báo cáo trước ngày 31/1/2015. Ngoài ra, UBND TP Hà Nội cũng giao Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan giải quyết chính sách nhà đất đối với ông Hoàng Văn Nghiên theo quy định. “Sẽ thu xếp cho đồng chí Nghiên vào những thời điểm phù hợp, tránh thu hồi vào dịp Tết cổ truyền”, ông Thành nói.

Vì sao giá thuê biệt thự  vài trăm ngàn/tháng?

Theo người phát ngôn của UBND TP Hà Nội, hiện nay các cơ quan đang tính toán các phương án chỗ ở cho ông Nghiên để báo cáo UBND thành phố. Hiện nay Thành phố chưa quyết định chỗ ở cụ thể. Thành phố cũng không dùng ngân sách để mua nhà cho ông Hoàng Văn Nghiên mà thực hiện các chính sách với cán bộ đúng quy định của Nhà nước, với các tiêu chuẩn mà ông Nghiên được hưởng. “Việc này tại sao lâu? Vì đây là nhà thuê, không phải nhà công vụ, sau khi hết nhiệm kỳ không thể yêu cầu người ta ra ngay được. Phải tìm địa điểm phù hợp, đúng với quy định chính sách với người hưởng lương, chưa nói đến đồng chí có cương vị công tác như thế”, ông Thành cho biết.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về mức giá thuê gần 460.000 đồng/tháng cho căn biệt thự trị giá cả trăm tỷ đồng, ông Thành nói: “Ông Hoàng Văn Nghiên là đối tượng hưởng lương nên mức giá cho thuê cũng được thực hiện theo quy định. Cái đó là bình đẳng. Từ năm 2001 đến nay mới thanh lý hợp đồng, vì lúc đó thuê hoàn toàn hợp pháp. Người thuê đến thời hạn có nguyện vọng trả nhà thì thực hiện đúng quy định. Nguyên tắc số một chúng tôi đảm bảo là việc thanh lý căn nhà này theo quy định, công tâm và khách quan”.

Tại buổi họp báo, ông Phan Đăng Long – Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cũng khẳng định, căn nhà 12 Nguyễn Chế Nghĩa nằm trong quỹ nhà cho thuê, trước cho một người nước ngoài thuê, không phải nhà công vụ. “Khi thuê thì ông Hoàng Văn Nghiên thực hiện theo đúng chế độ cho thuê là mức giá như vậy. Đấy là quy định của Nhà nước, không có lý gì nếu quy định 500.000 đồng lại trả 600.000 đồng. Vấn đề rẻ hay không là do cơ chế chính sách. Chính vì rẻ như vậy chúng ta mới có chủ trương đẩy mạnh việc bán nhà theo Nghị định 61 để giao quyền tự chủ cho người thuê nhà”, ông Long nói.

“Khi ông Hoàng Văn Nghiên hết nhiệm kỳ, dư luận cũng băn khoăn là thời gian kéo dài, cũng có trách nhiệm của các sở, ngành. Nhưng ở đây ông Hoàng Văn Nghiên nguyên là Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch thành phố, ông Nghiên cũng có các tiêu chuẩn chế độ. Việc ông Nghiên có nhà riêng hay không thì chúng ta phải đặt địa vị của chúng ta cũng thế thôi. Nhà có trước đấy của con cái, hay của riêng ông Nghiên nhưng chế độ chính sách như vậy thì đương nhiên được hưởng, chứ không nên đặt vấn đề là đã có nhà rồi thế này thế khác…”, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chia sẻ với báo chí.

Việt Nguyễn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Thời sự - 4 phút trước

Tối 17/4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 5 phút trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 56 phút trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Pháo hoa rực sáng trên đất Tổ

Pháo hoa rực sáng trên đất Tổ

Xã hội - 58 phút trước

Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tầm cao tại hồ Công viên Văn Lang diễn ra tối 17/4 (ngày 9/3 âm lịch), đã mang đến cho hàng vạn du khách thập phương và người dân Phú Thọ cảm xúc khó quên.

Duy Mạnh truyền cảm hứng đến các cầu thủ nhí tham dự Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc 2024

Duy Mạnh truyền cảm hứng đến các cầu thủ nhí tham dự Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc 2024

Xã hội - 1 giờ trước

Sáng 16/4 tại Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp cùng nhãn hàng Nestlé MILO đã tổ chức Lễ Họp báo Công bố Nhà tài trợ Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) Toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2024.

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ sau chuỗi ngày nắng nóng

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ sau chuỗi ngày nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau chuỗi ngày nắng nóng mưa dông lan rộng khắp Bắc Bộ, nền nhiệt giảm so với những ngày trước đó. Trong khi Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng.

Tin sáng 18/4: Sắp hạn chế biểu diễn đối với nghệ sĩ vi phạm; diễn biến mới vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con

Tin sáng 18/4: Sắp hạn chế biểu diễn đối với nghệ sĩ vi phạm; diễn biến mới vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi nắm được thông tin ông Lê Minh Hoàng tự nhận có khả năng "cầu mưa" giải hạn cho TPHCM, Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã mời ông này đến làm việc; lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Chuyện lạ ở Lâm Đồng: 3 chị em ruột cưới cùng 1 ngày, tất cả cùng đến hôn trường tiệc cưới

Chuyện lạ ở Lâm Đồng: 3 chị em ruột cưới cùng 1 ngày, tất cả cùng đến hôn trường tiệc cưới

Đời sống - 12 giờ trước

3 chị em ruột trong một gia đình ở TP Bảo Lộc xuất giá theo chồng trong 1 ngày và cùng 1 tiệc cưới.

Tâm thư của người đàn ông mắc bệnh ung thư, treo cổ tự tử

Tâm thư của người đàn ông mắc bệnh ung thư, treo cổ tự tử

Thời sự - 14 giờ trước

Trước khi treo cổ, người đàn ông ở Bình Định đã để lại bức tâm thư nói về nguyên nhân tự tử là do mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên không muốn liên lụy đến gia đình.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top