Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Nhiều hoài nghi về độ “nhanh” của xe buýt nhanh

Thứ năm, 11:00 22/12/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị - Sở Giao thông Vận tải Hà Nội trả lời PV Báo GĐ&XH về nhiều vấn đề liên quan đến xe buýt nhanh trước khi đi vào hoạt động chính thức. Đáng chú ý là đơn vị này cho biết, xe buýt nhanh chạy “nhanh” hơn xe buýt thường 5 - 10 phút.

Miễn phí vé một tháng


Sắp đến ngày hoạt động chính thức, nhiều người vẫn băn khoăn về tính hiệu quả của tuyến xe buýt nhanh. Ảnh: T.L

Sắp đến ngày hoạt động chính thức, nhiều người vẫn băn khoăn về tính hiệu quả của tuyến xe buýt nhanh. Ảnh: T.L

Chiều ngày 19/12, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội đã tổ chức cuộc họp báo giới thiệu về xe buýt nhanh (BRT). Phát biểu tại cuộc họp này, ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở khẳng định trên thế giới xe buýt nhanh được xem là điểm quá độ từ xe buýt thường lên tàu điện ngầm và tàu điện trên cao. Theo nghiên cứu của các chuyên gia nước ngoài, kinh phí để xây dựng buýt nhanh chỉ bằng 1/10 đường sắt trên cao, 1/20 tàu điện ngầm. Thực tế cho thấy, buýt nhanh phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông đô thị Hà Nội.

Lý giải về nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ kéo dài ở dự án buýt nhanh Yên Nghĩa - Kim Mã, ông Viện nói rằng Việt Nam đang thiếu tiêu chuẩn kỹ thuật BRT; nhiều quy định về buýt nhanh nếu ban hành sẽ mâu thuẫn với các quy định liên quan đến giao thông trước đó. Một nguyên nhân khác là tuyến buýt nhanh Yên Nghĩa - Kim Mã có nhiều đoạn trùng với truyến đường sắt số 2 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo). Do đó, dự án buýt nhanh phải “nhường” tuyến đường sắt số 2 hoàn thành trước.

Chiều ngày 20/12, trao đổi với phóng viên Báo GĐ&XH qua điện thoại, ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị (Sở GTVT Hà Nội) cho biết, xe buýt nhanh được ưu tiên hơn buýt thường như giảm xung đột tại những nút giao thông, có làn chạy ưu tiên gần như toàn tuyến, không phải ra vào điểm đón trả khách nhiều lần... do vậy sẽ đảm bảo được tốc độ tính toán gần 20 km/h, thời gian vận hành 45 phút/chuyến. Một chuyến chở được 90 khách, một giờ chở được 1.500 khách. Thời gian vận hành buýt nhanh sẽ nhanh hơn 5-10 phút so với buýt thường. Khi phóng viên đặt câu hỏi, lộ trình của tuyến xe buýt nhanh đi qua những tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm, vậy vào những giờ đó, liệu xe buýt nhanh có đảm bảo được thời gian như đã lên phương án không, Thì ông Hải nói: “Chúng tôi đã tính đến phương án đó, vào những giờ cao điểm, qua những nút giao thông thường xuyên xảy ra tắc đường thì sẽ tăng cường thêm lực lượng CSGT và TTGT đứng phân luồng để đảm bảo xe được chạy đúng tiến độ. Ngoài ra chúng tôi sẽ kết hợp các hình thức để tuyên truyền cho người dân sớm hiểu và không đứng vào làn đường ưu tiên của xe buýt nhanh”.

Về chất lượng phục vụ, ông Hải cho hay, xe buýt nhanh đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 3, có cơ chế điều chỉnh sàn cao thấp, camera giám sát, ghế ngồi mềm, khu dành riêng người khuyết tật và nhiều thuận lợi cho cả người vận hành. Nhà chờ BRT thoáng đãng, có dịch vụ tra cứu thông tin, ăn nhanh, văn phòng phẩm. Trong một tháng đầu tiên chạy chính thức từ ngày 1/1đến 31/1/2017, hành khách đi xe buýt nhanh sẽ được miễn phí vé. Bắt đầu từ tháng thứ hai sẽ thu vé bình thường. Giá vé là 7.000 đồng/lượt, còn đối với vé tháng, nếu khách hàng đã mua loại vé này thì có thể đi song song cả hai loại xe, buýt thường và buýt nhanh.

Chưa hoạt động, nhiều người đã nghi ngại

Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, phóng viên cũng đặt câu hỏi với Giám đốc Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Hà Nội về việc đơn vị này đã tính đến việc khi đưa vào vận hành nếu không có hành khách thì phương án dự phòng ra sao. Ông Hải cho biết, hiện đơn vị của ông chưa tính đến phương án như câu hỏi của phóng viên. Ông Hải cũng cho rằng trường hợp trên rất khó xảy ra và ông tin rằng hành khách sẽ thích đi xe buýt nhanh vì loại phương tiện này có nhiều điểm hấp dẫn hơn các loại xe buýt thông thường.

Trước khi xe buýt nhanh đi vào hoạt động chính thức vào ngày 1/1/2017 tới đây, phóng viên Báo GĐ&XH đã có một cuộc khảo sát với người dân và các sinh viên thường xuyên sử dụng xe buýt là phương tiện đi lại chính về việc họ có chọn xe buýt nhanh để di chuyển thay vì đi xe buýt thường như trước kia. Cuộc khảo sát của chúng tôi nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi. Theo đó, nhiều người vẫn hoài nghi về độ “nhanh” của xe buýt nhanh.

Trao đổi với chúng tôi, bạn Trần Thị Thanh, sinh viên một trường Đại học tại quận Thanh Xuân cho biết sẽ chọn đi xe buýt thường chứ không chọn xe buýt nhanh. “Khi nào xe buýt nhanh đi vào hoạt động mình vẫn sẽ đi thử để trải nghiệm. Tuy nhiên mình sẽ không chọn đi xe buýt nhanh bởi nó không đi qua trường nơi mình theo học, nên không tiện di chuyển”.

“Tôi không chọn xe buýt nhanh vì nó không thuận tiện với đường đi làm của tôi. Ngoài ra tôi cũng không đồng ý với việc thiết kế nhà chờ trên làn phân cách ở giữa đường. Như vậy, người đi xe sẽ phải băng qua đường để lên xuống khá bất tiện, dễ gây nguy hiểm”, anh Trung, một nhân viên văn phòng cho biết.

Tuyến buýt nhanh Kim Mã - Yên Nghĩa khởi công đầu năm 2013, dự kiến khai thác vào quý II/2015 nhưng đã chậm tiến độ hơn một năm. Tuyến buýt chạy theo lộ trình Yên Nghĩa - Ba La - Lê Trọng Tấn - Lê Văn Lương kéo dài - Láng Hạ - Giảng Võ - bến xe Kim Mã. Theo tính toán của đơn vị quản lý, xe buýt nhanh di chuyển cả chặng Kim Mã - Yên Nghĩa dài 14 km, mất khoảng 45 phút. Tổng đầu tư của dự án gồm xây dựng hạ tầng, nhà chờ, phương tiện... là 55 triệu USD (trên 1.100 tỷ đồng) bằng vốn vay của Ngân hàng Thế giới, trong đó Việt Nam góp vốn đối ứng bằng chi phí giải phóng mặt bằng.

Đình Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 54 phút trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 55 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top