Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Người thích, người lo trước việc xem xét bỏ loa phường

Thứ hai, 07:00 16/01/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều người cho rằng, loa phường phản tác dụng vì nội dung, thời điểm phát sóng không phù hợp, ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của người dân. Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng, nếu bỏ thì sẽ rất khó khăn cho công tác tuyên truyền.

Loa truyền thanh ở phường, xã (thường gọi là "loa phường") được sử dụng để tuyên truyền những thông tin liên quan trực tiếp tại địa bàn như lịch tiêm phòng, mời lĩnh lương hưu, họp phụ nữ, thông báo cắt điện, thông báo nghĩa vụ quân sự...

Tuy nhiên, trên thực tế, ở nhiều khu đô thị thì nhiều người dân lại búc xúc và phản đối loa phường, nhất là vấn đề tiếng ồn.

Phát biểu tại hội nghị của Sở Thông tin & Truyền thông Hà Nội ngày 9/1, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng “loa phường đã hoàn thành sứ mệnh”. Ông yêu cầu rà soát nơi nào không còn hiệu quả thì cơ quan chức năng mạnh dạn đề xuất xóa bỏ.

Để triển khai kế hoạch này, lãnh đạo Hà Nội đã giao Sở Thông tin & Truyền thông hoàn thành công tác đánh giá hiệu quả loa truyền thanh phường trong quý I năm 2017.

Bàn về vấn đề này, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Hùng Vĩ, nhà nghiên cứu Văn hóa dân gian cho biết: “Tôi ủng hộ việc bỏ loa phường ở Hà Nội, còn tỉnh lẻ thì nên giữ lại. Loa phường được sử dụng vào thời chiến những năm 1960 và 1970 để thông báo tin tức từ tiền tuyến và cảnh báo người dân đi trú ẩn khi máy bay Mỹ ném bom. Chương trình phát thanh hàng ngày bắt đầu bằng một giọng nam hay nữ lịch sự nói "thưa quý vị thính giả" và kết thúc bằng câu "cảm ơn các bạn đã nghe chương trình".

Thực tế chúng ta đều thấy loa phường thời nay không còn phù hợp, thời buổi công nghệ có nhiều cách truyền tải thông tin. Trước đây, công nghệ chưa phát triển, loa phường là phương tiện thông tin văn hóa duy nhất, để chuyển tải chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, chuyển tải tin tức thời sự đến người dân. Cũng nhờ loa phường mà người dân được nghe những lời ca tiếng hát, biết được tin tức ở chiến trường…


Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ.

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ.

Ông cũng cho biết thêm, khu trung tâm, nội thành, suốt ngày ồn ã loa phường nói hầu như không ai nghe, lại còn tăng thêm tiếng ồn. Để loa ở đó không đem lại hiệu quả gì mà còn tốn tiền điện, tiền đầu tư, tiền lương cho phát thanh viên. Hà Nội có mấy trăm phường, nếu bỏ sẽ tiết kiệm được một khoản.

Cùng quan điểm, chị Nguyễn Thùy Linh (quận Bắc Từ Liêm) chia sẻ: "Gần nhà trọ cũ của tôi trước đây có gắn chiếc loa phường nên rất phiền phức, nhiều khi đang ngủ thì giật mình tiếng loa rè rè rồi cứ vậy phát ầm ĩ liên hồi, mà âm nghe lại còn không rõ. Nhiều lúc nội dung không có thông tin giá trị nhưng cứ phát liên tục nên gây ồn ào, đau đầu cho người nghe".

Ông Phạm Văn Quân (57 tuổi, KĐT Văn Quán, Hà Đông) cho biết, cả phường có 10 khu dân cư thì có 4 khu đô thị. Tâm lý chung của mọi người ở khu vực đô thị thì không muốn lắp loa nên vừa rồi phường định định lắp nhưng lại thôi. Nói chung chỉ có những dịp quan trọng như bầu cử thì mới tuyên truyền thôi, còn hằng ngày có thông tin gì thì đã chuyển bằng văn bản về tận nhà.

Theo ông, không có loa phường cũng được vì các phương tiện truyền tải tin tức đã quá nhiều. Đối tượng thanh niên thì không cần, người lớn tuổi thì cũng thường xem tin tức qua ti-vi, còn khi phường có vấn đề gì thì đã qua các hệ thống khác.


Nhiều người cho rằng loa phường gây ồn ào, nên bỏ vì không còn phù hợp. Ảnh: Thi Thuyết

Nhiều người cho rằng loa phường gây ồn ào, nên bỏ vì không còn phù hợp. Ảnh: Thi Thuyết

Liên hệ với phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai), ông Nguyễn Văn Hải (Chủ tịch UBND phường) cho biết: "Trên địa bàn chúng tôi hiện nay có 160 cụm loa. Theo quan điểm của chúng tôi thì loa phường vẫn đang phục vụ tốt cho việc cung cấp thông tin về hoạt động của địa phương. Nó vô cùng hiệu quả và đắc lực trong việc quản lý và hoạt động của chính quyền địa phương nên tôi cho rằng không nên gỡ bỏ".

Ông Nguyễn Văn Hải – nguyên Trưởng công an xã Bích Hòa (Thanh Oai) đánh giá: "Loa truyền thanh không thể bỏ được. Nếu bỏ thì sẽ rất khó khăn vì lâu nay loa dùng để tuyên truyền, chỉ đạo chung công tác của địa phương như: sản xuất, quy hoạch cây trồng, vận động, tuyên truyền nếp sống văn hóa… Nếu bỏ thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Ở khu vực phường trong nội thành thì có thể là nên gỡ bỏ nhưng ở nơi ngoại thành thì không nên. Cả xã có 6 thôn, mỗi thôn có khoảng 6-7 cái và mỗi thôn lại có 1 bộ âm ly, chi phí cũng không tốn nhiều lắm".

Ngọc Thi – Nông Thuyết

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 21 phút trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 48 phút trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 54 phút trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 57 phút trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 3 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 3 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật.

Top