Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Người đàn ông ngoại quốc biểu hiện không bình thường trèo lên nóc nhà 7 tầng nhiều giờ

Thứ sáu, 07:57 15/03/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Từ khoảng 15h chiều, người dân phát hiện một người đàn ông ngoại quốc có biểu hiện không bình thường trèo lên nhiều nóc nhà rồi dừng tại nóc ngôi nhà 7 tầng ngồi vắt vẻo. Lực lượng chức năng đã phải huy động xe thang, đệm hơi và nhiều chiến sĩ cứu nạn cứu hộ đến hiện trường.

Theo đó, vào khoảng 15h chiều ngày 14/3, nhiều người dân trong ngõ 12 Đào Tấn (Ba Đình - Hà Nội) bàng hoàng khi phát hiện một người đàn ông có biểu hiện không bình thường bất ngờ trèo lên nóc nhà cao nhất trong ngõ cao 7 tầng.

Cũng theo một số người dân cho biết, trước khi án ngữ trên nóc ngôi nhà 7 tầng, người đàn ông này cũng đã trèo lên các nóc nhà từ số 52 đến nóc nhà số 58 thì dừng lại rồi ngồi vắt vẻo khiến người dân sợ hãi.

Rất nhiều người dân không khỏi bàng hoàng khi phát hiện người đàn ông trèo lên nóc nhà.
Rất nhiều người dân không khỏi bàng hoàng khi phát hiện người đàn ông trèo lên nóc nhà.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, rất nhiều người dân đã nhanh chóng báo cáo lên cơ quan chức năng. Ít lâu sau, cơ quan chức năng đã phải điều 3 xe thang chuyên dụng, nhiều chiến sĩ Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến hiện trường.

Ngay sau khi có mặt tại hiện trường sự việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai nhiều biện pháp để thuyết phục cũng như bơm đệm hơi dưới đất để đảm bảo an toàn cho người đàn ông trên.

Lực lượng chức năng đã phải điều 3 xe chuyên dụng đến hiện trường.
Lực lượng chức năng đã phải điều 3 xe chuyên dụng đến hiện trường.

Đến 20h cùng ngày, mặc dù đã được khuyên bảo từ người dân cũng như lực lượng chức năng nhưng người đàn ông vẫn ngồi lì trên nóc căn nhà 7 tầng. Lúc này, rất nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến xem khiến con ngõ trở nên huyên náo.

Đệm hơi được chuẩn bị để phòng trường hợp xấu nhất.
Đệm hơi được chuẩn bị để phòng trường hợp xấu nhất.

Đến 22h sau nhiều giờ khuyên bảo không được, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã quyết định tiếp cận người đàn ông và giải cứu, đưa xuống mặt đất an toàn.

Đại diện Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an quận Ba Đình) thông tin: "Người đàn ông có quốc tịch Nhật Bản, hiện đang phải điều trị tâm lý tại một bệnh viện trên địa bàn Hà Nội"

Mộc Trà

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 14 phút trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 43 phút trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 46 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 2 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Top